![]() |
| Hình ảnh minh họa siêu trực thăng V-280 Valor do Bell Helicopter phát triển. Ảnh Quân đội Mỹ |
![]() |
| SB>1 Defiant do liên minh Sikorsky-Boeing phát triển. Ảnh Quân đội Mỹ |
![]() |
| Hình ảnh minh họa siêu trực thăng V-280 Valor do Bell Helicopter phát triển. Ảnh Quân đội Mỹ |
![]() |
| SB>1 Defiant do liên minh Sikorsky-Boeing phát triển. Ảnh Quân đội Mỹ |
![]() |
| Mạng Sina viết: bộ đội Đặc công Việt Nam được thành lập năm 1964. Trong chiến tranh chống Mỹ, lực lượng này đã triển khai chiến tranh du kích lâu dài. Việt Nam đã không ngừng mở rộng và phát triển bộ đội Đặc công lên thành 13 trung đoàn, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không. |
![]() |
| Đặc công Việt Nam cũng còn được gọi là bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, là một lực lượng đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến lược, chiến dịch, chiến thuật của bộ đội đặc biệt. Lực lượng này đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú và tạo ra nhiều chiến tích hiển hách. |
![]() |
| Từng có chuyên gia căn cứ vào sức chiến đấu của các lực lượng đặc biệt trên thế giới rồi tạo ra một bảng xếp hạng. Điều khiến người ta kinh ngạc là Đặc công Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 7, sau các lực lượng đặc biệt nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh và là lực lượng đặc biệt duy nhất ở châu Á được xếp vào danh sách này. |
![]() |
| Bảng xếp hạng này đã phản ánh chính xác thực lực của bộ đội Đặc công Việt Nam, bởi vì lực lượng này xuất quỷ nhập thần, lai vô ảnh khứ vô tung khiến các quân đội từng giao chiến với họ cảm thấy hoang mang sợ hãi và gọi họ là “B-52 của Việt Nam”. |
![]() |
| Tiền thân của Đặc công Việt Nam thành lập từ trong thời gian kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến 1954. Hồi đó các mặt trận ở Việt Nam tổ chức ra một số phân đội nhỏ tinh nhuệ và gan dạ để làm các nhiệm vụ đặc biệt. Những đơn vị này chuyên tập kích vào các cơ sở trọng yếu của quân Pháp khiến đối phương ăn không ngon ngủ không yên. |
![]() |
| Năm 1964, để phát huy hiệu quả không thể thay thế của lực lượng đặc công, quân đội Việt Nam đã đem các đơn vị đặc công nhỏ ở các chiến trường tập trung lại, tạo thành một đơn vị lớn cấp sư đoàn chính thức là sư đoàn đặc công 305. |
![]() |
| Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, Đặc công Việt Nam đã thực hiện một cuộc du kích chiến trường kỳ nhằm vào các cơ quan đầu não, các cơ sở trọng yếu, các cơ sở hậu cần quan trọng của quân đội Mỹ để tấn công. |
![]() |
| Theo số liệu thống kê, trong thời gian Chiến tranh Việt Nam, Đặc công Việt Nam tổng cộng đánh 19.329 trận, tiêu diệt hàng vạn quân đối phương, phá hoại hàng trăm sở chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn các cấp của quân Mỹ và quân VNCH. |
![]() |
| Đánh phá hàng ngàn chiếc máy bay các loại, đánh hỏng và phá hủy 3.140 chiếc xe tăng, thiết giáp cùng 3.862 khẩu pháo, 53 bộ radar, đốt phá 3,8 triệu tấn bom đạn đồng thời thiêu hủy gần 1,7 tỷ lít xăng dầu.Trên sông biển, Đặc công Việt Nam cũng đánh chìm hoặc đánh hỏng hàng ngàn chiếc thuyền, phá hỏng 326 cây cầu quan trọng. |
![]() |
| Từ ngày thành lập đến nay, Đặc công Việt Nam luôn là con át chủ bài trong tay các cấp chỉ huy quân đội Việt Nam. Nơi nào có nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, ở đó có bóng dáng của Đặc công Việt Nam. |
![]() |
| Như trong thời chiến tranh Việt Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn dù 3 của VNCH khi bị bắt đã từng rụt rè nói: ... Chúng tôi sợ nhất ở các ông là pháo kích, đặc công vì pháo của các ông bắn chính xác, đặc công thì xuất quỷ nhập thần, hễ gặp họ, muốn trốn cũng không được, nếu các ông đem cả hai thứ đó ra dùng, chúng tôi nhất định không thoát được”. |
![]() |
| Qua thời gian không ngừng rèn luyện, chiến thuật của Đặc công Việt Nam đạt tới trình độ rất cao, sáng tạo ra một tập hợp hoàn chỉnh cả lý luận và phương pháp về trinh sát, tấn công, phục kích và phá hoại. |
![]() |
| Tinh thần chịu đựng gian khổ của bộ đội đặc công Việt Nam đã nổi danh cả thế giới. Do điều kiện kinh tế và hoàn cảnh địa lý hạn chế, thông thường khi đi làm nhiệm vụ, họ chỉ mang theo 2 đến 3 ngày lương thực, những ngày sau đó họ dựa vào hoa quả hái lượm trong rừng hoặc bắt động vật hoang dã như rắn để làm thức ăn. |
![]() |
| Hiện nay, Đặc công Việt Nam đã phát triển thành một binh chủng với nhiều bộ phận chuyên nghiệp khác nhau nhưng có trình độ tác chiến thống nhất và có chiến thuật đa dạng. Hiện tại Đặc công Việt Nam có 13 trung đoàn và 1 lữ đoàn đổ bộ đường không với tổng quân số trên 2 vạn người. |
![]() |
| Tu-16 (NATO định danh là Badger) là máy bay ném bom chiến lược hai động cơ do Cục thiết kế Tupolev nghiên cứu, liên hiệp hàng không Voronezh sản xuất từ năm 1954. Tổng cộng có 1.509 chiếc đã được sản xuất trang bị cho Hồng quân Liên Xô và xuất khẩu tới một số quốc gia trên thế giới. |
Tạp chí National Interest trích báo cáo của tập đoàn RAND (tổ chức tư vấn cho Lầu Năm Góc) nhận định, ưu thế của Không quân Mỹ đang giảm sút một cách nhanh chóng. Sự phát triển và hiện đại hóa chóng mặt của Trung Quốc làm cho Mỹ ngày càng khó khăn hơn trong việc duy trì ưu thế trên không.
Với tình hình phát triển lực lượng như hiện nay của Mỹ, cán cân sức mạnh quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương đang ở thế bất lợi cho Mỹ. Tệ hại hơn, sự hồi sinh của Không quân Nga khiến uy quyền của Mỹ ở châu Âu cũng giảm sút nghiêm trọng.
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga xuất hiện một số biến thể đầu đạn chùm mới, đánh dấu một bước ngoặt với vũ khí uy lực hàng đầu của Moscow.
Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.
Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.
8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại một căn cứ không quân ở Nam California, Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các vùng đất mà họ đang kiểm soát ở Lebanon.
Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng và hơi cay trong cuộc đụng độ với những người biểu tình quá khích tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn khi lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 19/6 tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn khi lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 19/6 tới.
8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại một căn cứ không quân ở Nam California, Mỹ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh.
Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.
Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga xuất hiện một số biến thể đầu đạn chùm mới, đánh dấu một bước ngoặt với vũ khí uy lực hàng đầu của Moscow.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các vùng đất mà họ đang kiểm soát ở Lebanon.
Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng và hơi cay trong cuộc đụng độ với những người biểu tình quá khích tại Geneva, Thụy Sĩ.
Trực thăng tấn công Z-21 được mệnh danh là ‘Apache Trung Quốc’ sở hữu 6 giá treo vũ khí, cảm biến hiện đại và công nghệ giảm hồng ngoại tiên tiến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Hai chiếc trực thăng rơi xuống sau khi va chạm trên bầu trời Rio de Janeiro, Brazil, khiến cả 6 người trên máy bay tử vong.
Số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã vượt quá 73.000 người.
Máy bay chở 1 phi công và 11 hành khách tham gia chuyến nhảy dù ở Missouri đã rơi xuống một cánh đồng và bốc cháy, khiến toàn bộ người trên phi cơ thiệt mạng.
UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Washington và Tehran thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Mỹ sẽ "ngay lập tức" dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.
Lực lượng vũ trang Anh đã chặn bắt một tàu chở dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ở eo biển Manche.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah tại Beirut, Lebanon, khiến nỗ lực hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên phức tạp hơn.
Pakistan mặc dù không bổ sung thêm đầu đạn hạt nhân nhưng đẩy mạnh phát triển các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiên liệu hạt nhân.
Tướng Ahmad Vahidi đã trở thành nhân vật chủ chốt trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran trong cuộc đàm phán về khả năng chấm dứt xung đột với Mỹ.