Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường lên tiếng

Khi bỏ mức điểm sàn đại học thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Bắt đầu từ năm 2018, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ mức điểm sàn đại học (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp nhất) mà thí sinh cần đạt được nếu muốn đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).
Việc có nên giữ mức điểm sàn hay không luôn gây ra sự tranh luận đa chiều, chưa có hồi kết của các trường vào mỗi mùa tuyển sinh. Hầu như năm nào, các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đều đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ mức giới hạn điểm sàn vì sẽ gây khó khăn đối với nguồn tuyển cho những trường này.
Những trường ĐH tốp trên tuyển chọn thí sinh luôn vượt quá mức điểm sàn nhưng đối với những trường tốp giữa hoặc thấp hơn thì việc Bộ GD-ĐT “áp” điểm sàn hay không lại rất quan trọng trong công tác tuyển sinh. Một trong những nguyên nhân là vì có những thí sinh đạt điểm rất cao ở 1 môn nào đó nhưng tổng cộng cả 3 môn thi không đủ điểm sàn nên không đạt tiêu chuẩn để xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Bác bỏ sự mong đợi đó, Bộ GD-ĐT vẫn kiên quyết từ chối vì cho rằng, mức giới hạn điểm sàn đưa ra là nhằm giữ được chất lượng “đầu vào” tuyển sinh ĐH, CĐ.
Thế nhưng, cho đến năm nay, khi Bộ GD-ĐT công bố bỏ mức điểm sàn xét tuyển vào ĐH chính thức được thực hiện từ năm 2018 thì dư luận lại lo ngại về cách thức để đảm bảo chất lượng “đầu vào” của các trường.
Se bo diem san dai hoc: Lanh dao cac truong len tieng
Khi bỏ điểm sàn ĐH, dư luận lo ngại là khó kiểm soát được chất lượng đào tạo của các trường ĐH, CĐ (ảnh minh họa)
Các trường ĐH phải xác định tiêu chí xét tuyển
PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng, nếu vài năm trước đây, học sinh có điểm trung bình có thể đỗ ĐH một cách dễ dàng thì trong vòng 3 năm trở lại đây, số lượng thí sinh học ĐH đã giảm đi.
Thực tế đã chứng minh khi năm 2016, nhiều trường ĐH thừa rất nhiều chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ thí sinh.
Nguyên nhân là do học sinh đã bắt đầu nghĩ tới việc chọn lựa trường học, ngành nghề nào để khi tốt nghiệp phải xin được việc làm chứ không phải vào được ĐH bằng mọi giá như trước.
Đồng tình với việc Bộ GD-ĐT quyết định bỏ mức điểm sàn xét tuyển ĐH nhưng PGS.TS Trần Văn Tớp nêu quan điểm, nếu Bộ GD-ĐT cho phép các trường ĐH được tuyển sinh bằng học bạ thì cũng cần có sự kiểm tra sát việc đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” của các trường ĐH, tránh trường hợp có trường tuyển thí sinh chỉ có 7 điểm cho 3 môn thi.
Vì uy tín, thương hiệu đào tạo, các trường phải có trách nhiệm đảm bảo ngưỡng chất lượng đào tạo. Ví dụ như ngưỡng đảm bảo của từng ngành nghề khi chọn lựa thí sinh vào trường phải đạt là bao nhiêu điểm.
Nên thắt chặt nguồn tuyển sinh “đầu ra”
Là hiệu trưởng ở một trường ngoài công lập, ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng ĐH Thăng Long nêu quan điểm, Bộ GD-ĐT chỉ nên quy định mức điểm sàn đối với những trường tốp trên. Ví dụ như ĐH Quốc gia Hà Nội không thể lấy thí sinh dưới 20 điểm.
Việc Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn có thể giúp các trường ĐH ngoài công lập tuyển sinh dễ dàng hơn, người dân có cơ hội học tập. Tuy nhiên, lâu nay, chúng ta vẫn chỉ kiểm soát nguồn tuyển sinh “đầu vào” mà không chú trọng đến thắt chặt “đầu ra”. Hầu như sinh viên nào đã vào được ĐH thì đều được tốt nghiệp.
Theo ông Phan Huy Phú, đã đến lúc các trường phải thắt chặt hơn việc cho sinh viên tốt nghiệp. Không phải sinh viên nào đã vào được trường học là đều đỗ tốt nghiệp cùng năm, cùng tháng. Nếu sinh viên nào không học tập tốt thì có thể phải học lại và thời gian tốt nghiệp có thể lâu dài hơn với những em học tập thực chất, đạt hiệu quả cao.
Còn về chất lượng đào tạo của các trường nên để cho xã hội, các đơn vị tuyển dụng lao động đánh giá.
Tuy nhiên, đây lại là việc làm rất khó vì không phải đơn vị tuyển dụng lao động nào cũng ý thức được việc đánh giá đúng năng lực của lao động vì có những nơi tuyển dụng người thân quen vào làm việc.
Do đó, việc ý thức cho tất cả các đơn vị tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao rất quan trọng. Điều này là cơ sở để học sinh, phụ huynh chọn lựa trường nào để cho con theo học ĐH. Nếu thực hiện ở Việt Nam thì chắc phải có thời gian để xã hội, các đơn vị tuyển dụng ý thức rõ hơn được vấn đề này.

Bịa chuyện nữ sinh hiếp dâm người đến chết bị xử phạt thế nào?

(Kiến Thức) - Thông tin hai nữ sinh THPT hiếp dâm đến chết một nam thanh niên là bịa đặt. Vậy người bịa chuyện này và lan truyền thông tin thất thiệt có thể bị xử phạt thế nào?

Hôm 9/7, thông tin hai nữ sinh THPT hiếp dâm đến chết một nam thanh niên kèm theo hình ảnh hai nữ sinh được cho là “hung thủ” đã xuất hiện ngập tràn các mạng xã hội với tốc độ chia sẻ chóng mặt và "mưa" bình luận khiếm nhã. Các bài viết trên mạng xã hội thông tin rằng vụ việc xảy ra tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận) và hai nữ sinh đã bị công an tạm giữ để điều tra. Thậm chí, những các bài viết đăng tải, chia sẻ về sự việc này còn nêu rõ tên tuổi cụ thể của hai cô gái.

Tìm thấy nhiều di vật liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất

(Kiến Thức) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung đã đến khảo sát khu vực tìm kiếm mộ liệt sĩ ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Tim thay nhieu di vat liet si trong san bay Tan Son Nhat
Chiều nay 12/7, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (người đứng hàng đầu, áo trắng) và Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7...đã đến hiện trường để thị sát khu vực khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất. 

Gần 200.000 thí sinh không có cơ hội vào đại học

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, gần 200.000 thí sinh có kết quả thi dưới 15 điểm, không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường ĐH năm 2016.

Tại buổi công bố về điểm sàn diễn ra sáng 28/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, chỉ tiêu để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 là 317.639 (đã trừ chỉ tiêu xét bằng học bạ). Số thí sinh trên điểm sàn15 tính theo 5 khối truyền thống là 404.282/ tổng số gần 600.000 thí sinh dự thi. 

Theo đó, có gần 200.000 thí sinh có kết quả thi dưới 15 điểm, không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường ĐH năm 2016.

Số thí sinh trên sàn (đạt từ 15 điểm trở lên) từng khối cụ thể như sau:

Khối A có195.647 thí sinh

Khối B có 70.850 thí sinh

Khối C có 58.229 thí sinh

Khối A1 có 180.373 thí sinh

Khối B có 210.246 thí sinh.
Gan 200.000 thi sinh khong co co hoi vao dai hoc
 Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Trả lời câu hỏi của báo chí lo lắng về việc điểm thi môn Ngoại ngữ năm nay thấp có thể sẽ gây khó khăn về nguồn tuyển cho các trường tuyển sinh khối D, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định các trường sẽ không phải lo lắng về điều này.

Trước đây, môn Ngoại ngữ là môn thi tự chọn. Tuy nhiên, từ năm 2015, đây là môn bắt buộc mà tất cả các thí sinh phải thi.

Từ việc chỉ một số thí sinh phải thi đến chỗ tất cả các thí sinh đều phải dự thi là một bước phát triển nhanh và dài trong quyết tâm dạy học môn Ngoại ngữ trong nhà trường.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc thay đổi về chất lượng cần phải có thời gian. Do chỗ tất cả các thi sinh ở các trình độ khác nhau đều phải thi môn này, nhiều em có điều kiện học tập không tốt nên điểm khá thấp.

Trên thực tế, số lượng thí sinh đạt điểm 5 trở lên rất đông dù phổ điểm nằm lệch hẳn về phía tay trái (phía thấp). Đây chính là những thí sinh dự thi khối D. Điều đó có nghĩa là những em quyết tâm thi khối D thì điểm rất là cao chứ không phải thấp. Vì vậy, nguồn tuyển khối D không hề hạn hẹp. Các trường khối D không cần quá lo lắng về việc này. Đây cũng là điều đã được Hội đồng xác định điểm sàn cân nhắc rất kỹ trong cuộc họp về điểm sàn.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, hiện nay, có hơn 100 trường xét tuyển theo học bạ THPT. Như vậy, có khoảng 102.000 thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ. Còn lại 320.000 thí sinh sẽ xét tuyển ĐH bằng điểm thi THPT Quốc gia 2016.

Các trường có quyền tuyển sinh theo phương thức bổ sung các tổ hợp mới. Các tổ hợp truyền thống (A, A1, B, C, D) không được dưới 50% chỉ tiêu. Vì vậy, nguồn tuyển sẽ dôi dư ra nhiều.

Vì sao điểm Ngoại ngữ miền núi cao hơn thành phố?

Năm nay, thống kê về mức điểm trung bình môn ngoại ngữ của thí sinh các tỉnh miền núi cao hơn ở các thành phố lớn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, băn khoăn.

Về điều này, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) lý giải: Trong quy chế thi năm nay, về tổng thể môn Ngoại ngữ là môn bắt buộc.

Tuy nhiên, ở những địa phương nào điều kiện dạy học ngoại ngữ không đảm bảo, thì không bắt buộc thí sinh phải thi môn Ngoại ngữ mà có thể chọn môn khác thay thế. 

Vì vậy, ở những vùng khó, phần lớn các thí sinh chọn thi môn khác thay thế. Còn những em đã chọn môn Ngoại ngữ để thi thì hầu hết những em đó học được ngoại ngữ và dự thi với mục đích xét tuyển ĐH, CĐ.

Ví dụ ở Lào Cai có 524 em dự thi môn Ngoại ngữ thì có đến 502 em là có mục đích để xét tuyển vào ĐH, CĐ. Vì vậy, rõ ràng 502 em này thì trình độ ngoại ngữ cũng tương đối. Như vậy, số thí sinh dự thi là “tinh hoa” của các địa phương nên dẫn tới chuyện điểm bình quân sẽ cao./.

Đọc nhiều nhất

Tin mới