Quảng Ngãi quyết liệt ngăn chặn, triệt xóa nạn mại dâm

Công an Quảng Ngãi đã quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp nhằm ngăn chặn, triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm có hình thức hoạt động phức tạp.

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm mại dâm, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự.

Từ đầu năm đến nay, phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp triệt xóa gần 10 tụ điểm chứa mại dâm, môi giới mại dâm với 10 đối tượng. Phối hợp với Công an cấp xã tổ chức cho 142 lượt đối tượng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về tổ chức, chấp chứa tệ nạn xã hội.

Thậm chí, trong giai đoạn cao điểm, chỉ hai ngày liên tiếp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quân đồng loạt, phát hiện và triệt xóa thành công 03 tụ điểm mại dâm phức tạp trên địa bàn.

z7701790668582-c54a8c386774da826077008213c2c77d.jpg
Các tụ điểm mại dâm có dấu hiệu phức tạp, biến tướng trên không gian mạng nhằm tránh né cơ quan chức năng.

Những chiến công liên tiếp này không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị, xã hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động này vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức biến tướng, khó kiểm soát triệt để. Dù đã được kiềm chế, tệ nạn mại dâm trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, trá hình, đặc biệt giao dịch trên không gian mạng.

Loạt tụ điểm bị triệt xóa

Điển hình vào tối ngày 13/3/2026, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã bất ngờ kiểm tra Nhà nghỉ H.A tại xã Bình Sơn. Cơ sở này do L.T.L (sinh năm 1963, trú tại địa phương) trực tiếp quản lý và điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 02 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 03 điện thoại di động, số tiền mặt 600.000 đồng cùng nhiều đồ vật khác có liên quan đến hoạt động chứa mại dâm để phục vụ công tác điều tra.

md.jpg
Không còn các địa điểm ngang nhiên công khai, các tụ điểm mại dâm chuyển sang hoạt động tại các điểm vắng vẻ.

Trước đó, tối ngày 12/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đồng loạt triệt xoá hai tụ điểm chứa mại dâm và môi giới mại dâm trên địa bàn phường Cẩm Thành. Tại nhà nghỉ M.H (Tổ 7, phường Cẩm Thành) do N.T.T làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 03 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với N.T.T về hành vi chứa mại dâm và T.T.B về hành vi môi giới mại dâm.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đồng loạt kiểm tra nhà nghỉ M.P tại Tổ 7, phường Cẩm Thành do N.U làm chủ và phát hiện đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 2. Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt quả tang N.U về hành vi chứa mại dâm.

Qua công tác trinh sát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục bắt quả tang tại nhà nghỉ H.N, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Nghĩa Lộ có 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại các phòng. Đối tượng L.T.N 48 tuổi có hành vi môi giới mại dâm, điều các “đào” đến nhà nghỉ để bán dâm cho khách.

Qua đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây gái gọi trên địa bàn, không để tình hình phức tạp gây dư luận xấu trong nhân dân.

Những chiêu trò núp bóng, biến tướng, tinh vi

Điển hình như trong vụ việc tại nhà nghỉ M.H, do đối N.T.T làm chủ đồng thời tổ chức mua bán dâm trên mạng xã hội. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng N.T.T thừa nhận đã sử dụng điện thoại và ứng dụng Zalo để liên hệ, điều phối gái bán dâm đến phục vụ khách ngay tại nhà nghỉ. Đối tượng T.T.B thừa nhận hoạt động môi giới mại dâm của mình cũng chủ yếu thông qua không gian mạng.

Việc sử dụng mạng xã hội Zalo để liên lạc, sắp xếp và điều hành gái bán dâm đến các cơ sở lưu trú giúp các đối tượng dễ dàng xóa dấu vết và tránh sự giám sát của lực lượng chức năng.

Tại điểm mại dâm ở nhà nghỉ M.P tại phường Cẩm Thành do N.U (SN 1971) làm chủ, N.U cũng khai nhận đã liên lạc với các đối tượng trung gian trên mạng xã hội để điều động gái bán dâm đến cơ sở khi khách có nhu cầu.

Ngoài ra, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như sự thiếu hiểu biết của các cô gái trẻ. Các đối tượng dụ dỗ với những cam kết "việc nhẹ lương cao" khiến nhiều thiếu nữ đồng bào thiểu số tham gia các hoạt động kinh doanh nhạy cảm rồi từ từ dẫn dắt vào hoạt động mại dâm.

ts01.jpg
Nhiều cô gái trẻ tại các địa phương miền núi nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ dần bước chân vào hoạt động mại dâm.

Tại nhiều địa bàn như, phường Nghĩa Lộ, Đăk Cấm, Bình Sơn, Vạn Tường …, tình trạng phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở vùng cao xuống làm nghề mại dâm chiếm con số không nhỏ.

Trường hợp em P.T.H 19 tuổi, ở xã Ba Tô cho biết vì muốn kiếm tiền, nghe theo lời rủ rê của người lớn nên xuống phố và theo “nghề” này. “Hầu hết phụ nữ, thiếu nữ chúng em đều dối gia đình nói là có công việc ổn định dưới phố, nhưng chúng em ở đây làm nhân viên phục vụ karaoke rồi dần dần bán dâm tại các nhà nghỉ” P.T.H giải bày.

Theo các điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự cho biết, mặc dù trước đó đã cam kết, một số người tuyên bố “giải nghệ” trở về quê sinh sống nhưng “ngựa quen đường cũ” tiếp tục theo vết “nghề” cũ.

"Lúc đầu thực sự là bị lôi kéo...Nhưng mà sống như vậy lâu dần thành quen, về lại trên quê không có việc làm cũng không có thu nhập nên chúng em tìm cách quay lại." P.T.H nói.

Thực tế khi kinh tế phát triển, chuỗi các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, karaoke, massage... trên địa bàn tỉnh cũng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Nhưng mặt trái từ các dịch vụ này cũng phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm. Tội phạm, tệ nạn mại dâm dù vẫn được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Về cơ bản, trên địa bàn tỉnh không còn các tụ điểm mại dâm lớn, công khai, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, nhưng tội phạm, tệ nạn mại dâm vẫn là cơn “sóng ngầm” khó khăn trong việc ngăn chặn dứt điểm.

Thực tế, chủ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm này thường biết có hoạt động mại dâm tại cơ sở mình, nhưng vì mục đích “câu khách” nên làm ngơ cho nhân viên vi phạm, không trực tiếp nhận tiền từ hoạt động mại dâm.

Bên cạnh, hoạt động mại dâm tiếp tục biến tướng, lợi dụng công nghệ thông tin, mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội để hoạt động, gây không ít thách thức cho công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa tội phạm.

Nỗ lực kiểm soát tình hình

Hiện nay nhận thức lệch lạc của một bộ phận thanh niên thích ăn chơi, đua đòi, nhất là trẻ em, chị em phụ nữ tại địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hoạt động mại dâm.

Trong khi đó chế tài xử phạt đối với người bán dâm, mua dâm hiện nay chủ yếu là xử phạt hành chính, hiệu quả răn đe thấp, dẫn đến tình trạng tái phạm phổ biến.

Các quy định về việc quản lý, sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng trên internet chưa chặt chẽ; tình trạng "sim rác” trên thị trường vẫn còn phổ biến gây khó khăn cho việc xác minh, đấu tranh với các loại tội phạm mại dâm...

Theo Thượng tá Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, để đấu tranh với tội phạm này, lực lượng Công an xác định, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở massage, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, góp phần hạn chế tình trạng các đối tượng lợi dụng để tổ chức hoạt động mại dâm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục xác định công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các chương trình hỗ trợ, tư vấn tâm lý, đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh cho người từng hoạt động mại dâm, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Bên cạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là phát hiện, triệt phá các đường dây, tụ điểm mại dâm trá hình.

Công an Quảng Ngãi đột kích hàng loạt tụ điểm mại dâm.

Công trình đầu tư công ở Quảng Ngãi chậm tiến độ vì sao?

Tính đến hết quý I-2026, nhiều công trình đầu tư công ở Quảng Ngãi chậm tiến độ kéo theo giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 7%.

Theo các số liệu của cơ quan chức năng, đến hết quý I-2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 7,4% kế hoạch vốn đầu tư công, tương đương khoảng 541/7.316 tỉ đồng.

Tỷ lệ này tuy bằng với bình quân chung của cả nước, nhưng chỉ tập trung ở một số chủ đầu tư. Hiện vẫn còn tình trạng chủ đầu tư chưa giải ngân, mặc dù nguồn vốn đã được bố trí ngay từ đầu năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới