Tàu hộ vệ Project 20385 đầu tiên được hạ thủy

Google News

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu phương Bắc đã hạ thủy thành công chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ Project 20385 Gremyashiy. 

Theo Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu phương Bắc (Severnaya Veft) - ông Igor Ponomaryov, tàu hộ vệ Project 20385 được thiết kế bởi Cục thiết kế TW Hàng hải Almaz có "ưu thế then chốt" so với các lớp tàu trước đó.
"Con tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và hệ thống radar đa năng mới trang bị các ăng ten mạng pha chủ động - thụ động. Cấu trúc tàu được làm bằng vật liệu composite cộng với lớp phủ hấp thụ sóng radar tăng khả năng tàng hình cho con tàu", ngài Igor Ponomaryov cho hay.
Tau ho ve Project 20385 dau tien duoc ha thuy
 Hạ thủy tàu hộ vệ Project 20385. Nguồn ảnh: Jane's
Người đứng đầu bộ phận chế tạo của Hải quân Nga - Chuẩn Đô đốc Vladimir Tryapichnikov cho biết, sẽ đóng 4 tàu Project 20385 sau đó "chúng tôi sẽ chuyển sang chế tạo các tàu hộ vệ 20386". Ông này cũng tiết lộ rằng các tàu 20385 sẽ chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương.
Dự kiến các cuộc thử nghiệm tại cảng của tàu 20835 sẽ được tiến hành trong tháng 8, việc chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga diễn ra vào cuối năm 2018.
Theo Nhà máy đóng tàu phương Bắc, tàu hộ vệ Project 20385 có lượng giãn nước 2.500 tấn, dài 106m, rộng 13m, tốc độ 27 hải lý/h, dự trữ hành trình 15 ngày, thủy thủ đoàn 99 người.
Như đã nói, hệ thống vũ khí của 20385 là vô cùng hiện đại, nó được trang bị 24 ống phóng thẳng đứng gồm: 8 ống phóng kiểu UKSK mang tên lửa hành trình Kalibr hoặc Oniks và 16 ống phóng chứa tên lửa phòng không tầm trung - xa Redut. Ngoài ra, nó còn có pháo hạm 100mm, 8 ống phóng ngư lôi 330mm và hai bệ pháo CIWS AK-630.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)