Australia gửi công hàm lên LHQ về Biển Đông, Trung Quốc trở giọng đe doạ

Trung Quốc đe dọa áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào hàng hóa Australia sau khi Canberra bác yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Trang news.com.au ngày 27/7 đưa tin, Trung Quốc đã trực tiếp đưa ra thông điệp đáp trả động thái của Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, trong đó bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo đó, Bắc Kinh cáo buộc Canberra “liều lĩnh thực hiện các hành vi khiêu khích mù quáng nối gót Mỹ”.
Australia gui cong ham len LHQ ve Bien Dong, Trung Quoc tro giong de doa
 Đá Subi bị Trung Quốc bồi đắp, quân sự hóa trái phép. Ảnh: AP.

Thông qua tờ Thời báo Hoàn cầu – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố, các lệnh trừng phạt nhằm vào thịt bò và rượu vang Australia tiếp tục được duy trì và có thể trừng phạt thêm các sản phẩm nông sản khác; đồng thời cảnh báo sự đổ vỡ trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước là không thể cứu vãn.

Trước đó, Australia đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc không phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đặc biệt là các yêu sách hàng hải không tuân thủ các quy tắc về đường cơ sở, vùng biển và phân loại các thực thể.

Công hàm của Australia nhấn mạnh, “không có cơ sở cho các yêu sách của Trung Quốc để xác định đường cơ sở thẳng nối ngoài cùng của các thực thể hoặc nhóm đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Tứ Sa, thềm lục địa hoặc các quần đảo xa bờ”.

Công hàm cũng đồng thời phản đối yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể chìm dưới nước hoặc thực thể nửa nổi nửa chìm theo quy định của UNCLOS 1982. Công hàm khẳng định, “không có căn cứ pháp luật cho việc xác định các vùng biển ngoài các quy định của UNCLOS 1982”. Vì vậy, “chính phủ Australia không chấp nhận bất kỳ việc thay đổi hiện trạng của các thực thể nhân tạo để trở thành đảo”.

Malaysia lên tiếng về vấn đề Biển Đông

Ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Malaysia ra tuyên bố trong đó nhấn mạnh, quốc gia này kiên định lập trường rằng, vấn đề Biển Đông phải được giải quyết theo cách hòa bình và hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn.

Theo Bộ Quốc phòng Malaysia, Bộ trưởng An ninh kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro đã có cuộc điện đàm song phương trong ngày 20/7, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Malaysia len tieng ve van de Bien Dong
Ông Ismail Sabri Yaakob.  

Phản ứng của Việt Nam việc Mỹ và Australia tập trận ở Biển Đông

Chiều 23/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã lên tiếng về việc Mỹ và Australia điều tàu tới tập trận ở Biển Đông.
 

“Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác lập tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các nước cần đóng góp vào mục tiêu chung này”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Phan ung cua Viet Nam viec My va Australia tap tran o Bien Dong
 Tàu chiến Mỹ hoạt động trên Biển Đông ngày 19/4. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trước đó, hãng ABC của Australia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu khu trục lớp ANZAC vừa có cuộc tập trận với 3 tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông.

Hết dịch sớm, Trung Quốc lợi dụng tình hình cho hải quân lấn át ở biển Đông

(Kiến Thức) - Trong khi các cường quốc trên thế giới bao gồm Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực đang căng mình chống dịch COVID-19, Hải quân Trung Quốc lại lợi dụng tình hình để tăng cường hoạt động trên khu vực biển Đông.

Het dich som, Trung Quoc loi dung tinh hinh cho hai quan lan at o bien Dong
 Cuối tháng 3 vừa rồi, Hải quân Trung Quốc đã công khai trên trang web chính thức của mình về việc sẽ tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới