Phong trào Hezbollah đưa thêm 5.000 tay súng tới Aleppo
(Kiến Thức) - Phong trào Hezbollah đã điều động thêm 5.000 tay súng tới Aleppo để hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria đánh bật phiến quân ra khỏi miền đông thành phố.
Thiên An (Theo DEBKAfile)
Nguồn tin quân sự của DEBKAfile ngày 20/11 cho biết, phong trào Hezbollah đã điều động hai lữ đoàn bao gồm khoảng 5.000 tay súng tới mặt trận Aleppo để hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria quét sạch các phần tử khủng bố ra khỏi phía đông thành phố chiến lược này.
Được biết, hai “đạo quân” này được chia thành Lữ đoàn bộ binh cơ giới và Lữ đoàn đặc nhiệm. Như vậy, tổng số chiến binh Hezbollah tham chiến tại Syria đã tăng lên 15.000 người.
Phong trào Hezbollah đã điều động 2 lữ đoàn tới Aleppo để hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria đánh bật phiến quân ra khỏi miền đông thành phố Aleppo. Ảnh: DEBKAfile.
Lữ đoàn cơ giới hạng nặng được trang bị các loại xe bọc thép và xe tăng của Mỹ trong khi các chiến binh thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm được trang bị vũ khí Nga và được đào tạo để hoạt động ở hậu phương quân địch. Một số đơn vị có thể sử dụng đồng thời trang thiết bị quân sự vũ khí của Mỹ và Nga, chẳng hạn như súng chống tăng ZPU-2 của Nga được lắp đặt lên xe thiết giáp M113 APC của Mỹ.
Trước đó, ngày 14/11, khi bắt đầu điều động hai lữ đoàn này tới mặt trận Aleppo, lực lượng Hezbollah đã đăng tải hình ảnh về một cuộc diễu hành quân sự ở Qusayr ở núi Qalamoun, miền tây Syria.
Được biết, 3 năm trước, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho phép phong trào Hezbollah biến “thị trấn ma” Qusayr trở thành một trung tâm quân sự. Nhiều cuộc hội thảo về việc tái sử dụng vũ khí trong chiến trường đã diễn ra tại đây.
Lữ đoàn đặc nhiệm của phong trào Hezbollah cũng ra đời tại căn cứ quân sự Qusayr. Giống như các đơn vị đặc nhiệm của Syria, Lữ đoàn đặc nhiệm này sử dụng xe địa hình UAZ Patriot-SUV của Nga được gắn súng máy hạng nặng Kord và bệ phóng lựu AGS-17. Những loại xe quân sự này được trang bị bộ lọc tự động có thể thích nghi với điều kiện chiến đấu trên sa mạc khô cằn.
Nguồn tin quân sự Nga cho biết, sau khi quân đội Syria giải phóng Aleppo, hai lữ đoàn Hezbollah người Shiite này sẽ được điều động tới phía bắc tỉnh Idlib để tấn công thành trì lớn nhất tại Syria của Mặt trận al-Nusra, một tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
>>> Xem thêm video Quân đội Syria tấn công phiến quân ở tỉnh Homs (Nguồn video Fars News Agency):
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².