Phát triển thuốc giải nọc độc rắn trên cơ sở kháng thể đối với HIV
Theo The Guardian, một nhóm khoa học gồm các chuyên gia Ấn Độ, Kenya, Nigeria, Anh và Mỹ đang chuẩn bị hợp tác phát triển một loại thuốc giải độc phổ quát chống lại nọc độc của bất kỳ loài rắn nào sống ở châu Phi hoặc Ấn Độ.
Theo Một Thế Giới
Tiến sĩ Devin Sok, chuyên gia nghiên cứu về HIV ở Mỹ, nảy sinh ý tưởng rằng một phương pháp phát hiện các loại kháng thể khác nhau đối với HIV có thể được sử dụng để kết hợp tạo ra thuốc giải độc nọc rắn. Tất nhiên, vẫn cần phải lấy kháng thể người từ các tế bào máu thu thập từ những người sống sót sau khi bị rắn cắn và cũng không thể bỏ qua kháng thể của các loài động vật lớn như lạc đà, bò, ngựa đã được tiêm một liều nọc độc.
Theo thống kê hiện nay, nọc độc của rắn giết chết 138.000 người mỗi năm và gây thương tật vĩnh viễn 400.000 người khác - (Ảnh: Alamy Stock Photo).
Các nhà khoa học khẳng định mục đích là tạo ra thế hệ thuốc trị liệu rắn cắn thế hệ tiếp theo được thiết kế để nhận biết, liên kết và vô hiệu hóa tất cả các chất độc của các loài rắn châu Phi và Ấn Độ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Harrison ở Liverpool, lưu ý việc tạo ra một loại thuốc giải độc thành công sẽ cần khoảng 4 năm thử nghiệm tiền lâm sàng và ít nhất là 3 năm nữa để sản xuất và thử nghiệm lâm sàng, ông cảnh báo.
Tuy nhiên, nhóm khoa học quốc tế tin rằng kiến thức kết hợp của họ có thể thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý rắn cắn trên toàn cầu.
Việc ứng dụng đồng thời các công nghệ can thiệp tiên tiến giúp nâng cao khả năng xử trí những ca bệnh khó, mang lại kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh.
Ung thư đường mật trong gan thường có tiên lượng xấu do phát hiện muộn nhưng ở bệnh nhân này, bệnh được phát hiện tương đối sớm nhờ triệu chứng tắc mật.
Kỹ thuật tái tạo vú hiện đại giúp vừa điều trị triệt căn bệnh lý ung thư vừa phục hồi hình thể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tâm lý cho người bệnh.
Áp-xe não do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đều tạo mủ trong nhu mô não khiến người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao hoặc để lại những di chứng nặng nề.
Dù không phải là bệnh lý nguy hiểm cấp tính, nhưng nếu không được xử trí đúng, trẻ có thể gặp các vấn đề về viêm nhiễm và tâm lý mặc cảm, tự ti khi lớn lên.
Dù không phải là bệnh lý nguy hiểm cấp tính, nhưng nếu không được xử trí đúng, trẻ có thể gặp các vấn đề về viêm nhiễm và tâm lý mặc cảm, tự ti khi lớn lên.
Áp-xe não do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đều tạo mủ trong nhu mô não khiến người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao hoặc để lại những di chứng nặng nề.
Ung thư đường mật trong gan thường có tiên lượng xấu do phát hiện muộn nhưng ở bệnh nhân này, bệnh được phát hiện tương đối sớm nhờ triệu chứng tắc mật.
Kỹ thuật tái tạo vú hiện đại giúp vừa điều trị triệt căn bệnh lý ung thư vừa phục hồi hình thể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tâm lý cho người bệnh.
Việc ứng dụng đồng thời các công nghệ can thiệp tiên tiến giúp nâng cao khả năng xử trí những ca bệnh khó, mang lại kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh.
Bệnh viêm màng não mô cầu ở người lớn và trẻ em có khả năng gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, đi kèm các di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe.
Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa và hệ thống Telemedicine do Sở Y tế TP HCM triển khai tại Côn Đảo, giúp quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.
Khi bị tổn thương mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi, thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, chậm trễ hoại tử chi, phải cắt cụt.
Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.
Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.
Khi trẻ bị ngã, đặc biệt là va đập vùng đầu, nếu xuất hiện nôn, quấy khóc nhiều, lơ mơ, co giật hoặc thay đổi tri giác, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.