Phá đường dây tự đục vỡ xương để trục lợi bảo hiểm

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tổ chức dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm như tai nạn thật để trục lợi bảo hiểm.

Tối ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.

1-8476.jpg
Các đối tượng liên quan đến đường dây tại cơ quan Công an.

Trước đó, thông qua các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ Tạ Minh Châu (30 tuổi, cựu cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê) là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Cụ thể, Châu lợi dụng thời gian công tác lâu năm trong ngành y, am hiểu sâu về cấu tạo xương-khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm đối với thương tích gãy xương có giá trị cao để dựng nên quy trình trục lợi bảo hiểm nhân thọ bài bản: từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền từ các công ty bảo hiểm.

2.jpg
Tạ Minh Châu tại cơ quan Công an.
3.jpg
Hình ảnh xương khớp do Châu gây thương tích.

Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, sau đó sử dụng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên những vết nứt, vỡ xương như tai nạn thật. Khi thương tích đã được tạo ra, Châu hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật, trượt chân ngã suối… nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả. Thủ đoạn này được đánh giá là tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường đến sức khỏe và tính mạng người tham gia, đồng thời được tính toán kỹ lưỡng để gây thương tích tại vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người được Châu hướng dẫn mua bảo hiểm và trực tiếp bị gây thương tích nhằm hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Trong đó riêng Manulife bị chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng và làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan.

Việc triệt phá đường dây trục lợi bảo hiểm này thể hiện sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Tìm “việc nhẹ, lương cao” nhiều người bị chích điện ở Campuchia

Các nạn nhân tìm “việc nhẹ, lương cao” được đưa vào làm việc tại các công ty hoạt động lừa đảo…, không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị chích điện.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tháng 7 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận gần 200 công dân bị trục xuất từ Campuchia, Myanmar, Philippines…, trong đó trở về từ Campuchia có 146 người.

Qua xác minh, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm này là dùng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Tiktok...) đăng quảng cáo, tuyển lao động với lời mời hấp dẫn, cam kết “việc nhẹ, lương cao”, môi trường làm việc thoải mái... nhằm dụ dỗ, giới thiệu sang nước ngoài.

Quen bạn gái 18 tuổi trên mạng, nam thanh niên bị cướp tài sản

Tú và Mai Anh là chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch, lấy tên là Mai để cùng Khánh và Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, rạng sáng 11/11, Công an phường Bồng Lai (Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo tố giác của anh Nông Văn Kim (SN 2005, quê quán tỉnh Lạng Sơn), về việc bị 3 đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Vision không biển kiểm soát đuổi, chặn ở đoạn đường dân sinh đê sông Đuống thuộc địa phận Vũ Dương. Thời điểm này, anh Kim đang chở bạn gái tên Mai từ một quán nước thuộc Lãm Làng (Nam Sơn, Bắc Ninh) về Vũ Dương (Bồng Lai, Bắc Ninh).

Chân dung người mẹ tàn ác giết con để trục lợi bảo hiểm

Sau khi 2 con trai chết cùng một nguyên nhân ngã vào xô nước, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam đã nhận tiền bảo hiểm khoảng 4 tỷ đồng.

Chan dung nguoi me tan ac giet con de truc loi bao hiem

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa đưa nghi phạm Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về nhà để thực nghiệm hiện trường vụ án mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm. Theo đó, tối 6/4, rất đông cán bộ công an có mặt tại khu vực đường bê tông kiệt 32/11 đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), nơi có ngôi nhà bà Na và các con đang ở. 

Chan dung nguoi me tan ac giet con de truc loi bao hiem-Hinh-2
 Tại đây, công tác an ninh được thắt chặt, lực lượng công an đã lắp rào chắn, bảo vệ khu vực này để thực nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, có rất đông người dân đứng từ xa theo dõi khi lực lượng chức năng đưa dẫn nghi phạm Tô Thị Ty Na về nhà để thực nghiệm hiện trường vụ giết con để trục lợi bảo hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới