Hà Nội dự kiến cải tạo, chỉnh trang Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội vừa công khai đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để lấy ý kiến, đóng góp của nhân dân từ nay tới 12/4/2026.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai.

ve-tham-thap-rua-bieu-tuong-du-lich-tam-linh-giua-long-ha-noi-03-1640113393.jpg
Hà Nội dự kiến cải tạo, nâng cấp Tháp Rùa.

Ý kiến đóng góp của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một bản quy hoạch khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của Hà Nội. Theo đồ án, thành phố dự kiến cải tạo, nâng cấp cảnh quan các công trình kiến trúc điểm nhấn hiện hữu (Quảng trường trung tâm Ba Đình lịch sử, Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tòa nhà Keangnam, thành cổ Sơn Tây,…).

Thành phố bố trí các công trình điểm nhấn mới tại một số khu vực nút giao chính và khu vực cửa ngõ Đông Anh và các khu vực điểm nhấn không gian, đồi núi, cảnh quan (Núi Ba Vì, núi Sóc Sơn và Hương Tích, các điểm nhấn cảnh quan dọc sông Hồng, sông Đáy, sông Tích và sông Nhuệ…).

Cùng với đó, dự kiến đề xuất một số công trình điểm nhấn như sau: Khu vực cửa ngõ Đông Anh; Khu vực trung tâm Xuân Mai; Khu vực trung tâm thành phố phía Tây; Khu vực trục Hồ Tây - Ba Vì; Nhà hát quốc gia và trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm quốc gia; Khu liên hợp thể thao quốc gia thành phố phía Bắc; Cảnh quan đường ven sông, ven kênh, ven núi;…

Các công trình kiến trúc mới tại các khu vực cửa ngõ; trên các trục không gian quan trọng và ở khu vực các thành phố phát triển mới. Kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, hiện trạng của từng khu vực, khả năng đáp ứng hạ tầng của từng khu vực và yêu cầu bảo tồn các không gian di tích lịch sử lân cận (nếu có).

Hạn chế xây dựng công trình cao tầng tại khu vực ven núi, ven sông, làm che chắn tầm nhìn từ đô thị ra các không gian mở lớn của thành phố. Hạn chế xây dựng công trình kiến trúc lớn, công trình cao tầng trên các khu vực đồi núi, làm biến dạng địa hình tại khu vực.

>>> Xem thêm video: Bên trong khu vực người dân chiêm bái xá lợi phật ở TP HCM

Nguồn: ĐTHĐT.

Bộ GD-ĐT dự kiến giới hạn thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng đại học

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, Bộ đang lấy ý kiến để xây dựng dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026.

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ dự kiến có 3 điều chỉnh đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay.

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến các trường để giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Từ năm 2025 trở về trước, việc đăng ký nguyện vọng không bị giới hạn nên nhiều thí sinh đăng ký tới hàng trăm nguyện vọng.

Cơ chế mới tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc kéo dài đối với các dự án đầu tư theo hợp đồng BT chuyển tiếp.

Dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án dự án BOT, BT hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn.

Gỡ nút thắt quỹ đất thanh toán

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

556677-1976.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn