Ông Berlusconi: Phương Tây vô trách nhiệm

(Kiến Thức) - Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã cáo buộc các lãnh đạo NATO và phương Tây về thái độ vô trách nhiệm với Nga.

“Chúng ta đang bóp nghẹt cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất. Tình hình sẽ chỉ thêm tồi tệ, và được thúc đẩy bởi các sự kiện quốc tế và bởi các quyết định của lãnh đạo châu Âu, Mỹ và NATO sau khi kết thúc thỏa thuận Pratica di Mare (một hội nghị thành lập Hội đồng Nga-NATO diễn ra ở Italy)”, ông Berlusconi nói trong một hội nghị của những người trẻ tuổi ủng hộ đảng đối lập Forza Italia của ông.
Các binh sĩ Ukraine kiểm tra một xe tăng bị hư hỏng ở gần thành phố biển Mariupol.
Các binh sĩ Ukraine kiểm tra một xe tăng bị hư hỏng ở gần thành phố biển Mariupol.
Theo ông, các sự kiện gần đây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, các biện pháp trừng phạt của EU và Mỹ lên Nga “là các quyết định vô trách nhiệm của các lãnh đạo thế giới”.
Ông tiếp lời mình rằng: “Nga không thể không bảo vệ cộng đồng những người nói tiếng Nga, mà theo người Nga họ là những người anh em thân thiết”.
Ở phương Tây, nhiều chuyên gia nhận ra những sai lầm về chính sách mà Mỹ và đồng minh thực hiện đối với khủng hoảng Ukraine. Ví dụ, trang báo mạng Telegraph đã đăng tải một bài báo, trong đó tác giả của nó tin rằng, nguyên nhân gây ra khủng hoảng ở Ukraine không phải là tham vọng của Tổng thống Nga Putin trong việc mở rộng lãnh thổ nước này. Thực ra, theo tác giả bài báo đó, căn nguyên của mọi chuyện lại nằm ở chính mong muốn vô lý của các chinh trị gia phương Tây trong việc lôi kéo Ukraine gia nhập vào NATO hay EU.

Gorbachev: “Phương Tây nên ngừng lôi kéo Ukraine vào NATO”

(Kiến Thức) - Đó là quan điểm của vị cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong cuốn hồi ký sắp phát hành của mình.

Theo đó, nhà cựu lãnh đạo đã nhấn mạnh quan điểm của ông ở lời cuối cuốn hồi ký mang tên “After the Kremlin” mà sẽ sớm xuất bản nay mai. Trước khi xuất bản cuốn sách này, báo Novaya Gazeta xin giới thiệu lời cuối cuốn sách này cho độc giả.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Ông Gorbachev viết rằng, theo quan điểm của ông, cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, cả trong nước và ở cấp quốc tế. Ông chỉ ra rằng, các quốc gia hàng đầu phần lớn là đổ lỗi cho tình hình nghiêm trọng hiện nay bởi vì ngay từ ban đầu, họ vẫn kiểm tra tính toàn vẹn của Ukraine. Các nước EU, và trước hết là Đức và Pháp, đã hiểu được điều này và đang tiến hành các bước để xuống thang cuộc khủng hoảng. Đó là một điều tốt, cựu lãnh đạo Liên Xô cho biết.

Cảnh thảm khốc về cuộc chiến ở miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Khung cảnh tiêu điều đầy xác xe tăng, bom mìn là những hậu quả thảm khốc của chiến sự kéo dài hàng tháng trời ở miền đông Ukraine.

Bánh răng của xe tăng cháy rụi đứt ra khỏi xe và nằm trơ trọi trên một con đường.
 Bánh răng của xe tăng cháy rụi đứt ra khỏi xe và nằm trơ trọi trên một con đường.

Cận cảnh người nước ngoài chiến đấu cho 2 phe ở Ukraine

(Kiến Thức) - Người Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển hay người Serbia... có mặt trong cả 2 phe trong cuộc xung đột đẫm máu tại đông Ukraine.

Nổi tiếng nhất trong số những người Nga tham gia chiến đấu ở miền đông Ukraine là Igor "Strelkov" Girkin, người được cho là giữ hàm đại tá trong Quân đội Nga ít nhất là đến cuối năm 2013.
Nổi tiếng nhất trong số những người Nga tham gia chiến đấu ở miền đông Ukraine là Igor "Strelkov" Girkin, người được cho là giữ hàm đại tá trong Quân đội Nga ít nhất là đến cuối năm 2013. 

Mới đây nhất, 10 lính dù Nga đã bị Ukraine bắt giữ do vượt qua biên giới. Một lãnh đạo phe ly khai cũng thừa nhận có khoảng 4000 người Nga trợ giúp lực lượng ly khai.
Mới đây nhất, 10 lính dù Nga đã bị Ukraine bắt giữ do vượt qua biên giới. Một lãnh đạo phe ly khai cũng thừa nhận có khoảng 4000 người Nga trợ giúp lực lượng ly khai.


Người Chechnya, đến từ cả nước Nga lẫn Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và từ các cộng đồng lưu vong bài Nga, được cho là tham gia vào cả 2 phe trong cuộc xung đột, nhưng chủ yếu là sát cánh bên phe ly khai.
 Người Chechnya, đến từ cả nước Nga lẫn Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và từ các cộng đồng lưu vong bài Nga, được cho là tham gia vào cả 2 phe trong cuộc xung đột, nhưng chủ yếu là sát cánh bên phe ly khai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới