Hơn 35.000 xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong quý 1/2021

Google News

Trải qua một năm với đại dịch Covid-19, giờ đây thị trường xe nhập tại Việt Nam đang dần ổn định trở lại, bằng chứng là trong 3 tháng đầu năm nay, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam đã tăng rất nhiều.

 
Theo thống kê, đã có tổng cộng 35.360 ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong quý 1/2021, với tổng kim ngạch lên tới hơn 810 triệu USD, tăng 31,1% về số lượng so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 41,9% về giá trị.
Trong số hơn 35.000 xe ôtô cập cảng đã có 23.035 xe ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống (tổng giá trị đạt 427 triệu USD) và 9.452 xe ôtô tải các loại (giá trị 234 triệu USD).
Hon 35.000 xe oto nhap khau ve Viet Nam trong quy 1/2021
 Trải qua một năm với đại dịch Covid-19, giờ đây thị trường xe nhập tại Việt Nam đang dần ổn định trở lại.
Thời gian trước, thị trường xe nhập khẩu trong nước bị đình trệ vì đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy lắp ráp trên thế giới phải tạm thời đóng cửa, dẫn đến việc nguồn hàng ô tô nhập khẩu trở nên khan hiếm.
Tuy nhiên, bây giờ, các quốc gia ngoài Việt Nam đã phần nào kiểm soát được các hoạt động sản xuất và xuất khẩu, vì vậy, lượng ôtô nhập khẩu tại Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong năm nay.
Từ báo cáo mà Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu nhiều ôtô sang Việt Nam nhất trong quý 1/2021, với số lượng tương ứng là 19.305 - 8.946 xe - 3.945 xe. Trong đó, lượng lượng ôtô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam là đáng chú ý nhất, vì tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)