Nóng: Manh mối mới vụ MH17 từ 25 mảnh kim loại

(Kiến Thức) - Cuộc điều tra vụ máy bay MH17 đang có manh mối mới từ 25 mảnh kim loại được thu thập từ các thi thể và xác máy bay.

Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine.
Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine.
Trong cuộc họp báo tại Rotterdam ngày 12/9, Trưởng công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke cho biết cuộc điều tra đang tập trung làm rõ nguồn gốc của 25 mảnh kim loại trong 500 mẫu khác nhau được thu thập từ hiện trường máy bay MH17 rơi.
“Kịch bản phù hợp nhất là máy bay bị bắn rơi từ mặt đất. Nếu chúng tôi xác định được những mảnh kim loại này là từ một tên lửa đất đối không, đó sẽ là thông tin rất quan trọng. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thế khẳng định điều đó, nhưng chúng tôi đang điều tra theo hướng này", ông Westerbeke cho biết.
Ông Westerbeke nhấn mạnh bất cứ cuộc điều tra nào trong tương lại cần xác định rõ nơi tên lửa được phó đi và lực lượng nào kiểm soát khu vực đó.
Patricia Zorko, một cảnh sát quốc gia Hà Lan, cho biết cuộc điều tra cũng kiểm tra đoạn ghi âm một cuộc trao đổi về tấn công tên lửa. “Cuộc trao đổi giữa các tay súng ly khai, nhưng chúng ta cần xác thực nó”, ông Zorko cho biết.
Một báo cáo của Ủy ban an toàn Hà Lan cho biết máy bay MH17 dường như đã bị trúng một lượng lớn các mảnh vỡ nhỏ mang năng lượng cao. Kết luận này phù hợp với giả thuyết máy bay bị bắn rơi bởi một tên lửa đất đối không. Báo cáo cũng loại bỏ khả năng máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật hay lỗi của phi công.
Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ngày 17/7 tại miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Ném bom IS ở Syria: Mỹ tiếp tục chính sách hiếu chiến?

(Kiến Thức) - Mỹ tấn công vào các khu vực của IS tại Syria mà không có sự cho phép của chính phủ hợp pháp, thì đó sẽ là hành động gây hấn.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, những cuộc không kích của Mỹ vào vị trí của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở Syria mà không có sự đồng ý của Damascus và các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể coi là hành động xâm lược.

Thực hư phiến quân ly khai gài mìn khu vực MH17 rơi

(Kiến Thức) - Đội phóng viên CNN vẫn an toàn tiếp cận khu vực máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines rơi dù Ukraine tuyên bố khu vực bị gài mìn.

Ngày 30/4, nỗ lực tiếp cận hiện trường MH17 của chuyên gia Hà Lan và Australia tiếp tục thất bại do thiếu an toàn. Quan chức Ukraine cũng lên tiếng cảnh báo có thể có mìn trong khu vực hiện trường MH17 bị rơi và cho biết nguy hiểm trong khu vực khiến công việc của các chuyên gia quốc tế là không thể thực hiện.
Phóng viên của CNN đã có mặt trong hiện trường vụ rơi máy bay MH17 trong ngày 30/7. Hiện trường vụ rơi máy bay hoàn toàn vắng lặng, không có các chiến binh ly khai, thanh tra hoặc binh sĩ Ukraine. Mặc dù phía Ukraine cáo buộc quân ly khai miền đông gài mìn xung quanh khu vực MH17 rơi nhưng các phóng viên CNN vẫn có thể thâm nhập và trở về an toàn.

“Phe ly khai tính bắn máy bay Nga, thay vì MH17“

(Kiến Thức) - Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, phe ly khai đã lên kế hoạch bắn hạ một máy bay Aeroflot của Nga thay vì máy bay Malaysia MH17.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalyvaichenko tại buổi họp báo ở thủ đô Kiev ngày 7/8 tiết lộ thông tin bất ngờ trên.
“Chúng tôi đã đặt ra giả thuyết trong cuộc điều tra về tai nạn máy bay MH17 rằng, các tên nổi dậy và lính đánh thuê lên kế hoạch bắn hạ máy bay dân dụng của hãng hàng không Aeroflot của Nga mang số hiệu chuyến bay AFL2074 (bay từ Moscow tới Larnaca), thay vì MH17”, ông Nalyvaichenko cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới