Những khu "đất vàng" Đà Nẵng vừa bị kết luận sai phạm

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận thanh tra "việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP Đà Nẵng" và chỉ ra nhiều sai phạm của những khu đất vàng.

Theo đó, từ năm 2010-2016, TP Đà Nẵng đã cho phép chuyển đổi 52 nhà đất tại các con đường “đắt đỏ” nhất địa phương sang mục đích khác, trong đó bán lại cho bên thuê 31 cơ sở và bán trực tiếp không thông qua đấu giá 8 cơ sở. Tổng hợp kết quả kiểm tra, việc xác định giá thu tiền sử dụng đất của 52 cơ sở nhà đất nói trên, thanh tra phát hiện số tiền sai phạm lên đến 156,3 tỉ đồng.
Nhung khu
Trong số 31 cơ sở bán lại cho bên thuê thì phát hiện ra có 4 cơ sở nhà đất theo quy định phải tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, nhà đất 47 Nguyễn Thái Học, UBND TP Đà Nẵng ký hợp đồng cho thuê và ngay sau đó làm thủ tục bán lại cho bên thuê là Công ty TNHH Minh Hưng Phát. Cty này còn được UBND TP Đà Nẵng cho thuê và sau đó mua lại nhà đất tại số 2 Hải Phòng. 
Nhung khu
Tương tự, đất vàng số 73 Nguyễn Thái Học, cũng được UBND TP Đà Nẵng ký hợp đồng cho thuê và ngay sau đó làm thủ tục bán lại cho bên thuê là Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc. 
Nhung khu
 Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc còn được thuê và sau đó mua lại số 39 Paster. Việc UBND TP Đà Nẵng bán 4 cơ sở nhà đất trên cho bên thuê không qua đấu giá là vi phạm Luật đất đai.
Nhung khu
Qua thanh, kiểm tra 4 cơ sở là các khu tập thể xuống cấp, phát hiện 2 cơ sở được UBND TP Đà Nẵng bán trực tiếp để bên mua sử dụng với mục đích thương mại dịch vụ không phù hợp với tiêu chí ban đầu, không thông qua đấu giá là vi phạm pháp luật, bao gồm số 124 Bạch Đằng và số 10 Trần Quý Cáp. 
Nhung khu
 Từ năm 2010-2016, UBND TP Đà Nẵng đã cho thuê, giao đất 50 năm và hoán đổi đối với 5 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất là 5.548m2. Trong ảnh số 16 Bạch Đằng, một vị trí đắc địa nhìn ra sông Hàn. UBND TP Đà Nẵng cho thuê 50 năm đối với nhà đất số 16 Bạch Đằng (1.799m2) sau khi được TP phê duyệt giá khởi điểm để đưa ra đấu giá là chưa đủ cơ sở pháp lý.
Nhung khu
 Số 34 Bạch Đằng (1.421m2), UBND TP Đà Nẵng xác định giá trị tiền sử dụng đất thấp hơn nhiều so với cơ sở nhà đất có vị trí, diện tích tương tự.
Nhung khu
 Số 5 Trần Phú hoán đổi cho ông Nguyễn Hữu Đức giá trị tiền sử dụng đất được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt là 51,3 triệu đồng/m2 trong khi 34 Bạch Đằng chỉ xác định giá trị cho công ty cung ứng tàu biển chỉ có 18,3 triệu đồng/m2 làm giảm số tiền sử dụng đất cho công ty này 47 tỉ đồng.
Nhung khu
 Cơ sở 57 Lê Duẩn một vị trí đắc địa ngay trung tâm TP Đà Nẵng. Công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng không thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất theo đúng hợp đồng nhưng vẫn được giảm 10% tiền sử dụng đất.
Nhung khu
Tại cơ sở nhà đất 121 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng bán lại cho bên thuê (Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng), việc xác định giá không có cơ sở, không đúng quy định, làm giảm số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỉ đồng.
Được biết, qua kiểm tra thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, TTCP chuyển hồ sơ tài liệu và kết quả xác minh ban đầu sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Những khu đất vàng “dậy sóng” ở Hà Nội, TP HCM

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là đất vàng nhưng nhiều khu đất ở trung tâm TP Hà Nội, TP HCM lại bị "xẻ thịt", bị bán với giá siêu bèo, thậm chí bị kiến nghị thu hồi khiến dư luận bất ngờ, bức xúc. 

Nhung khu dat vang “day song” o Ha Noi, TP HCM
Khu đất vàng số 8 – 12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) có diện tích gần 5.000m2 bị đề nghị thu hồi bán đấu giá sau nhiều năm sử dụng chỉ để làm bãi giữ xe đang là "vấn đề nóng" trong nhiều ngày qua. Hơn thế nữa, dư luận còn bất ngờ khi khu đất đắc địa này lại bị cho thuê với giá rất "bèo" so với giá thị trường. Ảnh: Trí thức trẻ.
Nhung khu dat vang “day song” o Ha Noi, TP HCM-Hinh-2
Khu đất vàng này nằm ngay cạnh tòa nhà Diamond Plaza sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, vốn là dự án Lavenue Crown do liên danh giữa Công ty CP Kinh Đô, Công ty TNHH Quản lý Kinh doanh nhà TP HCM và Mayflower Investment góp vốn đầu tư. Ảnh: PLO.

Chi tiết 7 khu đất vàng bỏ hoang bị Đà Nẵng yêu cầu quy hoạch

(Kiến Thức) - Trong số 7 dự án đất vàng được các đại gia nhận phần rồi bỏ hoang cả chục năm nay đang bị đề xuất quy hoạch ở Đà Nẵng, có nhiều dự án của ông Vũ "nhôm" từng gây xôn xao dư luận.

Chi tiet 7 khu dat vang bo hoang bi Da Nang yeu cau quy hoach

1. Dự án nhà hàng và bến du thuyền của Vũ Nhôm

Thông tin từ Tuổi Trẻ cho biết, UBND Đà Nẵng vừa yêu cầu quy hoạch lại 7 dự án đất vàng đang bị bỏ hoang. Điển hình là khu đất vàng dự án nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng Sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 4.000m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, diện tích đất có mặt nước là hơn 1.900m2). Ảnh: Tiền Phong.

Chi tiet 7 khu dat vang bo hoang bi Da Nang yeu cau quy hoach-Hinh-2
Năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ ranh giới sử dụng đất dự án. Theo đó, tổng diện tịch sử dụng đất là 6.800 m2 (trong đó có phần diện tích sử dụng đất phần mặt nước là 3.500m2). Sau đó, thành phố Đà Nẵng đã giao đất không qua đấu giá cho Cty TNHH I.V.C sử dụng. Ảnh: Tiền Phong.

Bên trong khách sạn Melia phái đoàn Triều Tiên vừa dừng chân

(Kiến Thức) - Nằm ở trung tâm thành phố, khách sạn Melia Hà Nội mang lối kiến trúc hiện đại của phương Tây với 306 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao. 

Ben trong khach san Melia phai doan Trieu Tien vua dung chan
 Sáng 24/2, một số nhân viên tháp tùng phái đoàn của ông Kim Jong Un đã đến Việt Nam. Sau khi rời sân bay Nội Bài, đoàn đã về khách sạn Melia tại trung tâm Hà Nội. Ảnh: Zing. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.