Nhiều thiếu nữ Anh bị cưỡng hiếp, sống như nô lệ với chồng ngoại quốc

Một nạn nhân tuổi teen cho biết mình “sống như nô lệ” sau khi chồng cô xin được visa vào Anh.

Nhiều thiếu nữ tuổi teen ở Anh đã bị ép kết hôn với người nước ngoài để giúp những người này có được thị thực Anh, tờ The Times đưa tin.
Nhiều cô gái bị ép kết hôn đã yêu cầu chính phủ không được trao visa cho chồng của họ, những người đến từ nước ngoài như Pakistan và Ấn Độ.
Nhưng chính phủ vẫn “nhắm mắt làm ngơ”, theo các nhà hoạt động. Trong gần một nửa số trường hợp, thị thực của những người chồng vẫn được chấp thuận.
Nhieu thieu nu Anh bi cuong hiep, song nhu no le voi chong ngoai quoc
 Nhiều thiếu nữ tuổi teen ở Anh đã bị ép kết hôn với người nước ngoài để giúp những người này có được thị thực Anh.
Các quan chức đang phớt lờ lời kêu cứu từ nạn nhân vì sợ nếu cấm thị thực từ người ngoại quốc thì sẽ bị đánh giá là phân biệt chủng tộc, theo các nhà hoạt động.
Một nạn nhân, Rubie Marie, chỉ mới 15 tuổi khi được đưa đến Bangladesh và buộc phải cưới một người đàn ông 30 tuổi.
Cô kể mình bị "mặc quần áo như búp bê" khi chú của cô nhận tiền từ nhiều đàn ông trong một ngôi làng.
"Họ biết xin visa Anh sẽ dễ hơn nếu kết hôn với cô gái người Anh, kể cả khi cô ấy chưa đủ tuổi", Marie nói với tờ The Times. "Nếu bạn có hộ chiếu Anh, bạn có giá trị rất nhiều”.
Rubie, người lớn lên ở Wales với sáu anh chị em, bị đưa đến Bangladesh trước kỳ thi GCSE (chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học) của cô.
Sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, The Times tiết lộ rằng trong một số trường hợp, nhiều người đàn ông đã hãm hiếp các cô gái, khiến họ mang thai vì tin rằng một đứa con chung sẽ giúp xin visa dễ hơn nữa.
Một nạn nhân tuổi teen cho biết mình “sống như nô lệ” ở Bradford nước Anh sau khi chồng cô được phép nhập cảnh vào Anh.
Yvette Cooper, quan chức tại bộ nội vụ, nói: "Mặc dù đã được cảnh báo để giúp đỡ nạn nhân của hôn nhân ép buộc, có vẻ như bộ nội vụ đã thất bại và đặt nạn nhân vào nguy hiểm".
Năm ngoái, bộ đã xử lý 88 trường hợp liên quan đến việc một người bị ép kết hôn muốn chặn visa của vợ/chồng của họ, The Times viết.
Tuy nhiên, 42 trong số các thị thực vẫn được cấp và 10 trường hợp khác vẫn chưa có kết quả.
Karma Nirvana, tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân của hôn nhân ép buộc, nhận được gần 13.000 cuộc gọi một năm đến đường dây trợ giúp của họ.
Jasvinder Sanghera, người sáng lập của tổ chức này và đang là cố vấn chính phủ, cho biết: “Chúng ta đang thấy điều này xảy ra trên toàn quốc. Ngay cả khi các quan chức biết đó là hôn nhân ép buộc, họ vẫn lo sợ truyền thống, văn hóa, tôn giáo và họ rất ngại đối phó với những vấn đề này. Họ đang nhắm mắt làm ngơ”.

Cô gái Mỹ kể chuyện bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình năm 11 tuổi

Sherry Johnson cho biết mình bị hãm hiếp 4 lần vào năm 10 tuổi rồi bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình.

Co gai My ke chuyen bi ep cuoi ke hiep dam minh nam 11 tuoi
Sherry Johnson nói từng bị gia đình ép cưới kẻ hiếp dâm.
Một phụ nữ sống ở Florida nước Mỹ vừa tiết lộ cô bị ép cưới kẻ hiếp dâm mình năm 11 tuổi.

Mỹ "đau đớn" phát hiện nữ điệp viên Nga làm việc ở Đại sứ quán

Một nữ công dân Nga bị cáo buộc làm gián điệp tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow suốt 10 năm. Tuy nhiên thay vì bị khởi tố, cô này lại được cho thôi việc một cách êm thấm hồi năm ngoái.
 

Theo thông tin từ Guardian và CNN, nữ công dân Nga không được tiết lộ danh tính từng được thuê vào làm việc cho Mật vụ Mỹ. Song cô đã bị đưa vào diện tình nghi là gián điệp Nga sau cuộc kiểm tra an ninh thường kỳ do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành. Kết quả điều tra cho thấy, cô này thường xuyên có những cuộc gặp trái phép với các nhân viên thuộc cơ quan tình báo Nga FSB.

Bài học cho ông Trump khi chơi bài “Thượng đỉnh“

Đối thoại với Iran là một bước đi đúng đắn song Tổng thống Trump không nên tự huyễn hoặc rằng một mình ông có thể giải quyết vấn đề này.

Tuần qua có 2 sự kiện quốc tế tưởng chừng không liên quan. Đó là việc Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa bất chấp việc Tổng thống Donald Trump cho rằng Triều Tiên “không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa”. Cùng lúc, ông Trump đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Iran Hassan Rouhani mà không có điều kiện tiên quyết nào. Thế nhưng 2 sự kiện này không phải là không có sự liên quan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới