Nghịch ná bắn chim, bé trai bị viên đạn găm vào hố sọ giữa sát màng não

Các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương, nên để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Ngày 6/4, ThS.BS Lê Hoàng Hùng, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khoa đã phẫu thuật lấy dị vật là khối kim loại hình cầu trong vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải, kịp thời cứu bé trai 4 tuổi.

Trường hợp là nam bệnh nhi H.L.Đ., ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chị X. mẹ bé Đ. cho biết, khoảng 8h sáng, Đ. cùng các bạn có nghịch ná bắn chim và xảy ra sự cố. Gia đình tức tốc đưa bé đến cơ sở y tế địa phương. Do vết thương quá nguy hiểm, bé Đ. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên cứu chữa.

Đến 23h cùng ngày, bé Đ. nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng: Sưng nề đau nhiều mắt phải và đầu, vết thương mi dưới mắt phải khoảng 6 mm, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc, đồng tử phải dãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

nghic-na-ban-chim.jpg
Thăm khám lại vết thương cho bệnh nhi sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được khẩn trương đánh giá tình trạng vết thương, tổn thương ổ mắt và tương quan vị trí của viên đạn với các cấu trúc quan trọng như: Mạch máu lớn nội sọ, màng não, nhu mô não.

Kết quả chụp CT scan đầu mặt ghi nhận tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải, có dị vật là khối kim loại hình cầu (đường kính 5mm) trong cánh nhỏ xương bướm vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải. Bé được các y bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật khẩn, mở hộp sọ lấy dị vật trong đêm.

Qua hai giờ thực hiện, dị vật là viên bi sắt có kích thước 5mm đã được lấy ra thành công.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, nếu bệnh nhi chậm phẫu thuật sẽ dẫn đến viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não vi khuẩn với nguy cơ nhiễm trùng nặng, điều trị khó khăn hơn và tỉ lệ tử vong cao.

Sau phẫu thuật bé Đ. tỉnh táo, không sốt, ăn uống tốt, hết đau và sưng mắt, kiểm soát được nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, bệnh nhi có thể có nguy cơ cao mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu, xuất huyết võng mạc.

Theo BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, hằng năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 1 đến 2 trường hợp dị vật vùng đầu mặt. Chủ yếu do trẻ nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế, khiến đạn găm vào đầu.

Bác sĩ Đô khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương. Phụ huynh cần sát sao con trẻ, để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Nhà trường và gia đình nên thường xuyên nhắc nhở trẻ không được chơi hoặc chế tạo các loại đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nhằm tránh các tai nạn thương tâm tương tự.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giá xăng Việt Nam thấp hơn nhiều nước

Cô gái 25 tuổi bị kéo nhọn găm xuyên sọ sâu 5 cm

Khi không may bị dị vật đâm sâu vào cơ thể, tuyệt đối không nên cố rút dị vật ra, lập tức sơ cứu, đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy lưỡi kéo nhọn đâm xuyên sọ bệnh nhân ra ngoài an toàn. Ca mổ nhiều thách thức đã mang lại cơ hội phục hồi tốt cho người bệnh.

Theo thông tin khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống cho biết, tối ngày 20/6/2025 bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân N.T.H.N (25 tuổi) trú tại phường Giếng Đáy, nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết thương vùng thái dương trái sưng nề do bị lưỡi kéo găm sâu vùng đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới