Nghi vấn Trung Quốc gửi hàng loạt tên lửa tới Serbia

Serbia quốc gia vừa đệ đơn xin gia nhập EU, đã bắt đầu tăng cường lực lượng quân sự của mình bằng các vũ khí từ Trung Quốc và Nga.

Serbia sau khi chính thức đệ đơn xin gia nhập EU, đã bắt đầu tăng cường lực lượng quân sự của mình bằng các vũ khí từ Trung Quốc và Nga, gồm máy bay chiến đấu, xe tăng và các thiết bị quân sự.

Nghi van Trung Quoc gui hang loat ten lua toi Serbia

Serbia đã bí mật nhận một hệ thống phòng không từ Trung Quốc, điều này khiến Phương Tây lo ngại rằng việc tăng cường quân lực trong tình hình chiến sự tại Ukraine sẽ phá vỡ tình trạng ổn định vốn đã mỏng manh của nước này, trang Associated Press cho biết.

Theo các báo cáo công khai, đã có sáu máy bay chở hàng Y-20 từ Không quân Trung Quốc hạ cánh tại sân bay dân sự Belgrade vào cuối tuần qua, được cho là đang mang tên lửa đất-đối-không HQ-22 từ Trung Quốc sang Serbia.

Một số máy bay chở hàng với các huy hiệu Trung Quốc đã được phát hiện tại sân bay Belgrade. Các chuyên gia từ NATO cho biết, việc Trung Quốc cung cấp vũ khí tới Serbia bằng cách di chuyển thông qua hai lãnh thổ thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, được coi là hành động gia tăng tầm ảnh hưởng của nước này.

Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic cho biết nước này sẽ sớm hé lộ “niềm tự hảo mới nhất” của lực lượng quân sự Serbia vào tuần sau, gián tiếp xác nhận sự thuyên chuyển của hệ thống này giữa hai nước đã được đồng thuận từ năm 2019.

Trước đó, ông này cũng đã cho rằng các nước NATO đã không cho phép việc thuyên chuyển vũ khí đi qua lãnh thổ các nước thành viên NATO do lo ngại về tình hình chiến sự giữa Nga – Ukraine.

Trước đó, năm 2020 các quan chức chính phủ Mỹ đã cảnh báo Serbia về việc mua hệ thống HQ-22. Nước này cho biết nếu Serbia thực sự muốn gia nhập NATO, họ cần phải tuân theo các tiêu chuẩn khí tài của Phương Tây.

Mặc dù có tầm bắn ngắn hơn so với hệ thống phòng không S-300 từ Nga, hệ thống Trung Quốc thường xuyên được so sánh với hệ thống Patriot từ Mỹ. Serbia sẽ là nước Châu Âu đầu tiên sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất, nếu thực sự họ đã nhận hệ thống này.

Nước này cũng được cho là đã mua máy bay không người lái Wing Loong từ Trung Quốc năm 2020. Loại máy bay không người lái này có thể được trang bị bom và tên lửa, cũng như có thể được sử dụng với mục đích do thám.

Slovakia xác nhận chuyển "vũ khí khủng" hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, ông Jaroslav Nad cho biết Mỹ sẽ đưa tới nước này hệ thống phòng không Patriot vào tuần sau.

Thông báo này được đưa ra sau khi Slovakia quyên góp hệ thống phòng không Soviet S-300 tới Ukraine theo lời kêu gọi của nước này. Ông Nad trước đây đã xác nhận Slovakia sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không S-300 của mình tới Ukraine sau khi mình sở hữu một hệ thống thay thế.

Slovakia xac nhan chuyen
 

Tổng thống Putin nêu yếu tố quyết định kế hoạch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước báo giới rằng kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine được xác định bởi cường độ của các hành động thù địch.

Tong thong Putin neu yeu to quyet dinh ke hoach quan su o Ukraine

Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputniks

Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Belarus Alexander Lukashenko diễn ra ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích, thời điểm diễn ra cuộc tấn công quân sự ở Ukraine được xác định bởi cường độ các hành động thù địch và Nga sẽ hành động theo kế hoạch của mình.

Tổng thống Putin nói: "Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: Liệu chúng ta có thể nhanh lên không? Chúng ta có thể. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào cường độ các hành động thù địch và vấn đề này liên quan trực tiếp tới thương vong... Nhiệm vụ của chúng tôi là đạt được những mục tiêu đề ra trong khi giảm thiểu các tổn thất. Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh, đúng theo kế hoạch mà Bộ tổng tham mưu đề ra lúc đầu".

Nhà lãnh đạo này nhắc lại rằng các hành động của Nga ở một số khu vực của Ukraine chỉ nhằm mục đích hạn chế lực lượng của đối phương và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa để phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine, từ đó "tạo điều kiện cho các hoạt động tích cực hơn ở Donbass".

Trong khi cảm ơn các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine vì "sự phục vụ anh dũng của họ cho quê hương" và để bảo vệ lợi ích của Nga, Tổng thống Putin tuyên bố: "một cuộc đối đầu với những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tân phát xít ở Ukraine" là không thể tránh khỏi và đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Họ đã chuẩn bị và chờ tới đúng thời điểm. Và, như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không để họ làm như vậy. Đó là logic hành động của chúng tôi", Tổng thống Nga giải thích và cho biết thêm, ông đã thấy các binh sĩ Ukraine đeo các miếng vá SS Galicia (một bộ phận của Đức Quốc xã từng tiến hành các vụ sát hại dân thường của Nga, Ukraine, Ba Lan và người Do Thái thời Thế chiến 2) ở Donbass, và điều này càng chứng tỏ rằng "thời điểm triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine là chính xác".

Ông Putin cũng nhắc lại những gì đã nói trong thông điệp đầu tiên được phát đi vào sáng 24/2 - thời điểm Nga tấn công Ukraine: "Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp viện trợ cho người dân Donbass, những người cảm thấy có mối quan hệ không thể phá vỡ với Nga và là đối tượng bị tấn công trong suốt 8 năm qua. Nó chính là như thế. Chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch".

Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2 với lý do Kiev không thực thi các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk, được ký kết vào năm 2014. Moscow cũng yêu cầu Kiev chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập NATO. Trong khi đó, Ukraine cho rằng cuộc tấn công của Nga là vô cớ. 

Liệu Nga có sử dụng tới siêu bom FAB-3000 để hạ gục quân Azov?

Quân đội Nga đã phải huy động siêu bom FAB-3000 với ý định xé toang nơi cố thủ cuối cùng của Tiểu đoàn Azov bên trong nhà máy thép Azovstal.

Lieu Nga co su dung toi sieu bom FAB-3000 de ha guc quan Azov?
 Theo các nguồn tin được bộ quốc phòng Ukraine chia sẻ qua mạng xã hội, khoảng 1.500 đến 2.000 người hiện đang chống trả cuộc tấn công của quân đội Nga tại nhà máy thép ở vùng Mariupol. Hầu hết những người này đều là thành viên của Tiểu đoàn Azov, lý do khiến họ quyết tâm chống trả đến cùng mà không đầu hàng là sợ bị quân Nga bắt sống. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới