Ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Mưa lớn tại tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến của Trung Quốc trong hai ngày cuối tuần đã khiến hơn 3.000 người phải sơ tán.

Tại thành phố Phòng Thành của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, một số nơi bị cô lập bởi nước lũ. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng nhiều xuồng và phao cứu hộ để đưa những người dân tại các khu vực ngập nước đến nơi an toàn.
Tính đến 23h đêm 23/6, hơn 3.000 người đã được di chuyển an toàn khỏi những nơi ngập nặng. Theo cơ quan khí tượng địa phương, tại Phòng Thành sẽ còn có mưa lớn trong nhiều ngày tới.
Mưa lớn gây ngập lụt và ùn tắc giao thông tại phía Nam Trung Quốc. Ảnh: AP
Mưa lớn gây ngập lụt và ùn tắc giao thông tại phía Nam Trung Quốc. Ảnh: AP 
Trong khi đó, tại huyện Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa đo được đã lên tới 50mm chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Tình trạng mưa lớn gây ngập lụt đã khiến do giao thông của huyện bị tê liệt. Nhiều nơi nước ngập đo được lên tới hơn 1 mét.
Chính quyền tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây đã đưa ra cảnh báo người dân nên di chuyển tới nơi an toàn hơn, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng cứu người dân gặp nạn.

Ảnh: Cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do
Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ xảy ra do mưa lớn kéo dài từ tuần trước tại nhiều khu vực ở miền đông bắc nước này. Ảnh: THX. 

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-2
Một bé gái lội qua con đường ngập nước để đi lấy nước sạch trong một ngôi làng ở huyện Morigaon, bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ, ngày 5/7. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-3
 Mưa lũ kéo dài khiến cuộc sống của nhiều người dân địa phương bị ảnh hưởng. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-4
 Mọi người phải đi thuyền qua khu vực bị ngập nặng ở huyện Morigaon ngày 5/7. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-5
Biển nước mênh mông tại một ngôi làng ở huyện Morigaon. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-6
 Nhiều ngôi nhà ở Morigaon bị nước lũ “bủa vây”. Ảnh chụp ngày 5/7. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-7
Người phụ nữ bế con đi qua con đường ngập nước ở Morigaon, bang Assam, hôm 5/7. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-8
 Người dân chèo thuyền qua khu vực bị ngập ở Panikhaiti, ngoại ô thành phố Guwahati, bang Assam, ngày 4/7. Ảnh: THX.

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-9
Một người dân đạp xe dưới trời mưa tầm tã ở Kolkata, bang Tây Bengal,  hôm 30/6. Ảnh: THX. 

Anh: Canh tuong ngap lut nghiem trong o An Do-Hinh-10
Cơn mưa lớn trút xuống thành phố Kolkata ngày 30/6. Ảnh: THX.

Thay tranh cổ động, Triều Tiên hướng tới hòa bình?

(Kiến Thức) - Mặc dù tác động của hội nghị thượng đỉnh lịch sử lên xã hội Triều Tiên là điều chưa mấy rõ ràng, nhưng ít ra những bức tranh cổ động ở quốc gia này đã mang màu sắc tích cực hơn khi nó hướng đến hòa bình.

Thay tranh co dong, Trieu Tien huong toi hoa binh?
 Theo các phóng viên quốc tế đang thường trú trước và sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trong hôm 12/6 vừa qua, các bức tranh cổ động mô tả đường lối và chính sách trước đây của Triều Tiên về sự đối đầu Nam-Bắc hay Mỹ đã được thay đổi bằng các nội dung mang định hướng tích cực hơn như thúc đẩy tiến bộ kinh tế và việc tái lập mối quan hệ liên Triều. Trong ảnh một mẫu tranh cổ động mới của Triều Tiên kêu gọi giảm bớt căng thẳng để chống lại "nguy cơ chiến tranh". Nguồn ảnh: uriminzokkiri.

Toàn cảnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu sớm bầu tổng thống

(Kiến Thức) - Ngày 24/6, hơn 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống và quốc hội trong cuộc bầu cử sớm. Tổng thống Erdogan được đánh giá vẫn là ứng viên mạnh nhất trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Theo hãng thông tấn Reuters, hơn 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội vào ngày 24/6, sớm hơn 17 tháng so với thời hạn. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Theo hãng thông tấn Reuters, hơn 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội vào ngày 24/6, sớm hơn 17 tháng so với thời hạn. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 8h sáng ngày 24/6 (giờ địa phương) và kết thúc vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày.
 Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 8h sáng ngày 24/6 (giờ địa phương) và kết thúc vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày.

Theo các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫn là ứng cử viên mạnh nhất trong cuộc tổng tuyển cử này và được dự đoán sẽ giành chiến thắng.
Theo các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫn là ứng cử viên mạnh nhất trong cuộc tổng tuyển cử này và được dự đoán sẽ giành chiến thắng. 

Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này cũng đặt ra nhiều thách thức nhất đối với Tổng thống Erdogan trong suốt 16 năm cầm quyền của ông. Ông Erdogan sẽ phải cạnh tranh với 5 ứng viên còn lại.
 Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này cũng đặt ra nhiều thách thức nhất đối với Tổng thống Erdogan trong suốt 16 năm cầm quyền của ông. Ông Erdogan sẽ phải cạnh tranh với 5 ứng viên còn lại.

Nếu giành chiến thắng, Tổng thống Erdogan sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về chính trị cho Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là những thay đổi mạnh mẽ về quyền hạn của Tổng thống. Theo hiến pháp sửa đổi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền hạn rất lớn, được quyền phế truất thủ tướng, bổ nhiệm các phó tổng thống, bộ trưởng,…
Nếu giành chiến thắng, Tổng thống Erdogan sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về chính trị cho Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là những thay đổi mạnh mẽ về quyền hạn của Tổng thống. Theo hiến pháp sửa đổi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền hạn rất lớn, được quyền phế truất thủ tướng, bổ nhiệm các phó tổng thống, bộ trưởng,… 

“Sự ổn định này cần được tiếp tục duy trì và điều đó có thể xảy ra dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Erdogan nên tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy”, cử tri Mehmet Yildirim, 48 tuổi, đến từ Istanbul nói. Ảnh: Tổng thống Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ ông trong cuộc vận động tranh cử ở Istanbul ngày 23/6.
 “Sự ổn định này cần được tiếp tục duy trì và điều đó có thể xảy ra dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Erdogan nên tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy”, cử tri Mehmet Yildirim, 48 tuổi, đến từ Istanbul nói. Ảnh: Tổng thống Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ ông trong cuộc vận động tranh cử ở Istanbul ngày 23/6.

Lá phiếu bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/6.
 Lá phiếu bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/6.

Muharrem Ince, ứng viên Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ đến từ đảng đối lập chính Nhân dân Cộng hòa (CHP), ôm chầm lấy mẹ của ông.
 Muharrem Ince, ứng viên Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ đến từ đảng đối lập chính Nhân dân Cộng hòa (CHP), ôm chầm lấy mẹ của ông.

Đám đông ủng hộ ứng viên Muharrem Ince tham gia một cuộc tuần hành.
Đám đông ủng hộ ứng viên Muharrem Ince tham gia một cuộc tuần hành. 

Ứng viên Muharrem và vợ ông, bà Ulku, vẫy chào đám đông người ủng hộ.
Ứng viên Muharrem và vợ ông, bà Ulku, vẫy chào đám đông người ủng hộ. 

Nếu không giành được hơn 50% số phiếu cần thiết, ông Erdogan và các ứng viên còn lại sẽ bước vào một cuộc bầu cử vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 8/7.
Nếu không giành được hơn 50% số phiếu cần thiết, ông Erdogan và các ứng viên còn lại sẽ bước vào một cuộc bầu cử vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 8/7. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới