Ngân sách quốc phòng Mỹ “tăng kịch trần” nhờ Tổng thống Trump

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành 700 tỷ USD cho quốc phòng. Đây là khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo Army Recognition, hôm 23/3 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành 700 tỷ USD cho quốc phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ngan sach quoc phong My “tang kich tran” nho Tong thong Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm căn cứ Miramar, bang California, ngày 13/3/2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. 
Tổng thống Trump cho biết, ngân sách quốc phòng Mỹ năm nay tăng hơn 60 tỷ USD so với năm ngoái. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để trang bị thêm khí tài quân sự như máy bay, trực thăng, xe tăng và tàu ngầm,... cho các lực lượng vũ trang Mỹ.
“Chúng ta sẽ cùng nhau đưa quân đội (Mỹ) hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng tôi rất biết ơn những người dân Mỹ về khoản ngân sách này. Và hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta trong quân đội là phải chi tiêu từng đô la một cách hợp lý để đền đáp sự tin tưởng của người dân Mỹ và Quốc hội”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu trong cuộc họp báo có sự tham dự của Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Bộ trưởng Thương mại Wilbur L. Ross và Bộ trưởng Nội vụ Kristjen Nielsen, hồi cuối tuần trước.
Trước đó, ngày 21/3, lãnh đạo lưỡng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành khoản tiền lớn cho chi tiêu quân sự cũng như phi quốc phòng.

Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Mỹ rượt đuổi vật thể lạ (Nguồn: VTC News)

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng kỷ lục trong tài khóa 2018

Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 8,1% tức tương đương 175 tỷ USD để đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo ngân sách được công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội khóa 13 tại Bắc Kinh ngày 5/3, Trung Quốc sẽ chi khoảng 1.110 tỷ nhân dân tệ (175 tỷ USD) cho toàn bộ lực lượng vũ trang.

“Giật mình” chi tiêu quốc phòng của Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản

(Kiến Thức) - Ngoài Trung Quốc thì Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản là những quốc gia khác ở châu Á có tổng mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất. 

Các phương tiện truyền thông thế giới vừa qua đã cho biết rằng, các quốc gia châu Á đang sẵn sàng hành động để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy trong tương lai.

Nga chi hơn 300 tỷ USD dành cho nghiên cứu vũ khí

(Kiến Thức) - Với kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Nga, khiến nhiều chuyên gia phân tích quân sự lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Moscow và phương Tây.

Nga chi hon 300 ty USD danh cho nghien cuu vu khi
 Theo thông tin mới nhất được đăng tải hôm 21/11 trên trang thông tấn TASS của Nga, nước này đã thông qua khoản chi hàng trăm tỷ USD cho chương trình phát triển vũ khí trong 7 năm tới giai đoạn từ năm 2018 tới năm 2025 tới đây. Nguồn ảnh: Front.

Đọc nhiều nhất

Tin mới