Ngạc nhiên hai cây có tuổi thọ hơn 2.000 năm

Cây gỗ đỏ này được gọi là "General Sherman Tree", cao 83,8 mét, đường kính gốc 11,1 mét, tuổi thọ ít nhất là 2.300 năm.

Trên trái đất có muôn vàn loại sinh vật, khi con người chưa xuất hiện cách đây hàng trăm triệu năm thì nơi đây hoàn toàn là thế giới của các loài động vật, và chúng là chủ nhân trái đất, lúc đó các loài ở đây rất phong phú, đủ loại sinh vật lạ và không có con người.

Nhiều sinh vật phát triển một cách mạnh mẽ. Chúng ta không thể tưởng tượng được những sinh vật khác nhau trông như thế nào vào thời điểm đó, chúng sống trên trái đất này và chúng trông như thế nào trước khi tiến hóa.

Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam

Với sự thay đổi của thời cuộc, nhiều thảm họa khác nhau nổ ra trên trái đất, và nhiều sinh vật bị tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và tỷ lệ này cao tới 99%, điều đó có nghĩa là những loài mà chúng ta thấy ngày nay chỉ là số ít phần trăm loài đầu tiên để tưởng tượng thế giới lúc đó như thế nào. Để thỏa mãn trí tò mò của con người, nhiều đạo diễn đã cho ra đời nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, tái hiện những sinh vật trên trái đất hàng trăm triệu năm trước, những loài thực vật to lớn, những con khủng long hung dữ, và con người dường như vô cùng tầm thường trong "gã khổng lồ" của thế giới.

Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam-Hinh-2

Tuy nhiên, ngoài đời thực cũng có rất nhiều loài động, thực vật khổng lồ, chúng ta đều biết rằng cá voi rất lớn, đặc biệt là cá voi xanh, có thể dài tới 30m. Một con cá voi xanh trưởng thành có thể lên tới hơn 150 tấn. Các loài động vật với có kích thước tương đương với cá voi xanh đáng lẽ chỉ là khủng long, nhưng khủng long ngày nay chỉ có hóa thạch, có trọng lượng hơn 50 mét, khoảng 180 tấn. Nhưng loài khủng long này đã biến mất từ lâu, và loài động vật lớn nhất trên thế giới hiện nay là cá voi xanh.

Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam-Hinh-3

Thực vật thì sao? Có hai loại cây lớn nhất mà chúng ta có thể tìm hiểu. Một trong số đó là cây cao nhất trong số các loại cây, nói chung có thể đạt chiều cao hơn 150 mét. Cây gỗ đỏ này được gọi là "General Sherman Tree", cao 83,8 mét, đường kính gốc 11,1 mét, tuổi thọ ít nhất là 2.300 năm, không thể ước tính trọng lượng của nó và có thể xem là vua của các loài cây.

Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam-Hinh-4
Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam-Hinh-5

Ngoại trừ cây này, nấm phồng là loại nấm lớn nhất trên thế giới. Một loại nấm được tìm thấy ở Oregon, Hoa Kỳ, có tuổi thọ 2.400 năm. Sợi nấm của nó có diện tích 8,2 km vuông. Các sợi nấm lớn và phân bố rộng rãi bao phủ một có diện tích lớn gấp 4 lần con cá voi xanh trưởng thành. Loài nấm này được coi như một loài cây cảnh vì kích thước khổng lồ, nếu không bị con người hoặc động vật tiêu diệt thì thể tích của nó sẽ tiếp tục phát triển và độ che phủ của sợi nấm sẽ tiếp tục tăng lên.

Ngac nhien hai cay co tuoi tho hon 2.000 nam-Hinh-6

Thế giới này thực sự kỳ thú, vẫn còn rất nhiều loài sinh vật đặc biệt ẩn giấu ở mọi ngóc ngách trên thế giới mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra được.

Vì sao bạch đàn được gọi là "cây hút vàng"?

Các nhà nghiên cứu Australia xác nhận rằng loài cây này có rễ ăn sâu hút vàng từ các mỏ quặng dưới lòng đất và vận chuyển chúng vào lá của chúng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, hơn 174.000 tấn vàng đã được khai thác từ trái đất kể từ thời kỳ đầu của nền văn minh. Năm 2011, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính có 51.000 tấn vàng vẫn đang được dự trữ trên hành tinh của chúng ta. 

Là kim loại đầu tiên được con người phát hiện ra, vàng chiếm một vị trí trung tâm trong lịch sử loài người. Ở thời điểm hiện tại, vàng vẫn là một trong những yếu tố chi phối nền kinh tế thế giới cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân.

Buồn bực, người đàn ông trút giận bằng cách kinh dị... và cái kết

(Kiến Thức) - Theo anh Tiếu, do buồn bực trong lòng, không có chỗ để phát tiết, anh đã nhiều lần mang theo cưa tay, lợi dụng buổi đêm không có người, cưa đổ những cây cối trong khu vực mình sinh sống để trút giận.

Những ngày gần đây, người dân ở quận Hộ Ấp, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc liên tục phát hiện hiện tượng lạ lùng, cứ đêm xuống, nhiều cây cối bị cưa trộm tận gốc, đổ gục xuống đường phố, trông vô cùng thảm thương.

Hiện tượng kỳ lạ không chỉ một đến hai lần mà lặp đi lặp lại, khiến nhiều người không khỏi bức xúc, báo cáo cảnh sát.

Buon buc, nguoi dan ong trut gian bang cach kinh di... va cai ket
 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã triển khai phương án tuần tra, quyết bắt bằng được "lâm tặc" ngang nhiên lộng hành trong thành phố.

Mời quý vị xem video: Những phát minh kỳ quặc chỉ có tại Nhật Bản

Mới đây, sau nhiều ngày mai phục tuần tra, cảnh sát đã bắt được một người đàn ông họ Tiếu, 34 tuổi, sống tại nhai Cam Đình, quận Hộ Ấp, thu được một chiếc cưa tay.

Buon buc, nguoi dan ong trut gian bang cach kinh di... va cai ket-Hinh-2
 

Tại đồn cảnh sát, anh Tiếu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo anh Tiếu, do buồn bực trong lòng, không có chỗ để phát tiết, anh đã nhiều lần mang theo cưa tay, lợi dụng buổi đêm không có người, cưa đổ những cây cối trong khu vực mình sinh sống để trút giận.

Buon buc, nguoi dan ong trut gian bang cach kinh di... va cai ket-Hinh-3
 

Số lượng cây mà anh Tiếu cưa đổ trái phép lên đến hơn 80 cây, gồm các loại cây bích đào, viên bách, bạch quả, pháp đồng, ngọc lan... tổng thiệt hại lên đến hơn 300.000 tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Hiện anh Tiếu đã bị bắt giam và sẽ sớm phải trả giá cho hành vi trút giận vào cây cối chẳng giống ai của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới