Mỹ tố Nga đang thử hạt nhân

Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên ngày 29/5 cho biết Mỹ cho rằng Nga đang thực hiện thử hạt nhân ở mức độ thấp.

Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được đàm phán trong thập niên 90 của thế kỷ trước và được ủng hộ mạnh mẽ trên toàn cầu. Tuy nhiên, cần phải có 8 quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân phê chuẩn CTBT, trong đó có Israel, Iran, Ai Cập và Mỹ thì hiệp ước này mới có hiệu lực. Nga đã phê chuẩn CTBT trong năm 2000.
My to Nga dang thu hat nhan
 Quốc kỳ Nga và Mỹ tại sân bay quốc tế Vnukovo ở Moskva. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá: “Mỹ tin rằng Nga có lẽ đã không tuân theo cam kết hoãn thử hạt nhân”.
Người đứng đầu DIA, Tướng ba sao Robert P. Ashley cáo buộc Nga có khả năng thử hạt nhân ở mức độ thấp, vượt quá mức được quy định trong CTBT.
Chính phủ Nga chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga - ông Vladimir Shamanov - tuyên bố rằng Tướng Mỹ Robert P. Ashley đã có phát biểu “vô trách nhiệm”. Ông Shamanov khẳng định: “Thử hạt nhân không thể tiến hành bí mật”.
Người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO) – ông Lassina Zerbo - cho biết chưa hề phát hiện thấy vụ thử hạt nhân nào.
Trong một diễn biến khác, hãng TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 30/5 đã đệ trình lên Duma Quốc gia Nga dự luật về đình chỉ thực thi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết: “Hội đồng của Duma Quốc gia Nga sẽ bàn luận về dự luật này và chốt thời điểm để biểu quyết”.
Ngày 1/2, Tổng thống Trump tuyên bố Washington bắt đầu tiến trình rút khỏi INF và sẽ hoàn tất trong 6 tháng. Ngày 2/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã đình chỉ thực thi INF.

Tổng thống Putin xin lỗi người dân thủ đô Phần Lan

Trong buổi họp báo chiều ngày 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn lãnh đạo và người dân Phần Lan, đặc biệt là người dân tại thủ đô Helsinki vì sự hỗ trợ cho Thượng đỉnh Mỹ-Nga, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi tới người dân Helsinki vì những bất tiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời xin lỗi đến người dân tại thủ đô Helsinki, Phần Lan về những bất tiện do Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga gây ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thực hư việc Nga xây dựng căn cứ quân sự ở "sân sau" của Mỹ?

Trong bối cảnh Washington quyết tâm rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), Moskva rõ ràng đang tìm một biện pháp đối phó.
 

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Moskva đang muốn thành lập một căn cứ không quân chiến lược ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Mỹ "đau đớn" phát hiện nữ điệp viên Nga làm việc ở Đại sứ quán

Một nữ công dân Nga bị cáo buộc làm gián điệp tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow suốt 10 năm. Tuy nhiên thay vì bị khởi tố, cô này lại được cho thôi việc một cách êm thấm hồi năm ngoái.
 

Theo thông tin từ Guardian và CNN, nữ công dân Nga không được tiết lộ danh tính từng được thuê vào làm việc cho Mật vụ Mỹ. Song cô đã bị đưa vào diện tình nghi là gián điệp Nga sau cuộc kiểm tra an ninh thường kỳ do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành. Kết quả điều tra cho thấy, cô này thường xuyên có những cuộc gặp trái phép với các nhân viên thuộc cơ quan tình báo Nga FSB.

Đọc nhiều nhất

Tin mới