Mỹ bước vào những ngày cuối cùng của chiến dịch rút khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đang bước vào những ngày cuối cùng sau cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan, trong khi lực lượng Taliban đã chuẩn bị cho thời điểm tiếp nhận quyền kiểm soát sân bay.

Khi thời điểm hạn chót rút quân ngày 31/8 sắp đến, một quan chức an ninh phương Tây cho biết chỉ còn khoảng 1.000 người dân ở sân bay Kabul đang chờ rời đi, theo Reuters.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả người nước ngoài và công dân Afghanistan muốn ra đi đều được sơ tán trong hôm nay", đại diện lực lượng đồn trú ở sân bay Kabul nói.

Vị quan chức khẳng định các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ khởi hành khi quá trình sơ tán kết thúc.

Trong khi đó, đại diện Taliban nói rằng lực lượng này đã chuẩn bị nhân sự sẵn sàng tiếp quản sân bay quốc tế ở Kabul.

Trong suốt hai tuần qua, các lực lượng Mỹ và đồng minh đã nỗ lực đưa khoảng 114.400 công dân nước ngoài và người Afghanistan rời đất nước.

Đến hôm 29/8, đại diện chính quyền Mỹ cho biết chỉ có chưa đầy 4.000 lính Mỹ đang ở sân bay Kabul.

Ông Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết “Taliban đã có những cuộc trao đổi riêng tư và công khai (với Mỹ), rằng lực lượng này sẽ cho phép (người dân) sơ tán an toàn” sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn hôm 31/8.

Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo Taliban thực hiện cam kết trên.

Tổng thống Joe Biden hôm 29/8 cũng đã đến Căn cứ Không quân Dover để dự lễ hồi hương thi thể 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay Kabul.

My buoc vao nhung ngay cuoi cung cua chien dich rut khoi Afghanistan

Binh sĩ Mỹ ở sân bay Kabul hôm 28/8. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết Taliban sẽ công bố một nội các đầy đủ trong những ngày tới.

Khoảng trống quyền lực sau sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan đang dấy lên lo ngại về khủng hoảng kinh tế và nguy cơ xảy ra nạn đói trên cả nước.

Giá các mặt hàng như bột mì, dầu và gạo đang tăng nhanh trong khi giá trị đồng tiền Afghanistan tiếp tục lao dốc.

Taliban đã bổ nhiệm các tỉnh trưởng và người đứng đầu lực lượng an ninh cho 33/34 tỉnh ở Afghanistan. Khi chính quyền mới hoạt động, những khó khăn sẽ nhanh chóng giảm bớt, ông Mujahid nói.

Lực lượng này cũng kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây duy trì quan hệ ngoại giao với chính quyền mới sau khi rút quân.

Đáp lại, phía Anh khẳng định điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Taliban tôn trọng nhân quyền và tạo điều kiện sơ tán cho những người muốn rời đi.

Taliban khẳng định cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc

Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ngày 15/8 khẳng định với kênh truyền hình Al-Jazeera Mubasher TV rằng cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và kiểu chính quyền và hình thức chế độ sẽ sớm được làm rõ.

Taliban khang dinh cuoc chien tai Afghanistan da ket thuc
Các tay súng Taliban trên một đường phố ở tỉnh Jalalabad, Afghanistan, ngày 15/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN 
Người phát ngôn Mohammad Naeem cho biết không cơ quan ngoại ngoại giao hay bất kì trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu, khẳng định Taliban đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao.

Điều ít biết về cựu Bộ trưởng Afghanistan làm shipper ở Đức

(Kiến Thức) - Cựu Bộ trưởng Truyền thông Afghanistan Sayed Sadaat hiện đang làm công việc giao hàng tại một thành phố ở nước Đức.

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc
Theo Reuters, ông Sayed Sadaat, 49 tuổi, từng là Bộ trưởng Truyền thông trong chính phủ Afghanistan trước khi chuyển tới Đức vào tháng 12/2020 với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn. Ảnh: Reuters.  

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-2
Hiện tại, vị cựu Bộ trưởng Afghanistan đang làm shipper (nhân viên giao hàng) ở thành phố Leipzig, Đức. Nhiều người thân ở quê nhà từng chỉ trích ông vì lựa chọn đó, sau khi đã phục vụ trong chính phủ (Afghanistan) hai năm và rời nhiệm sở vào năm 2018. Ảnh: News.in24. 

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-3
Tuy nhiên, đối với ông, làm nhân viên giao hàng cũng giống như bao công việc bình thường khác. Ảnh: VE.  

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-4
 "Tôi không có gì phải cảm thấy có lỗi", người đàn ông 49 tuổi mang hai quốc tịch Anh - Afghanistan trong bộ đồng phục màu cam cạnh chiếc xe đạp cho biết. Ảnh: Reuters. 

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-5
 "Tôi hy vọng các chính trị gia khác cũng đi theo con đường tương tự, làm việc công khai chứ không phải che giấu", cựu Bộ trưởng Afghanistan nói tiếp. Ảnh: II. 

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-6
Câu chuyện làm shipper của cựu Bộ trưởng Sayed thu hút sự chú ý trong bối cảnh sự hỗn loạn đang diễn ra tại quê nhà Afghanistan sau khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát nước này. Gia đình và bạn bè của ông cũng muốn rời khỏi Afghanistan cùng hàng nghìn người khác trên các chuyến bay sơ tán hoặc cố gắng tìm các tuyến đường khác. Ảnh: Reuters.  

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-7
Dữ liệu từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn cho thấy, số lượng người Afghanistan xin tị nạn ở Đức đã tăng hơn 130% từ đầu năm đến nay. Ảnh: Reuters.  

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-8
 Dù có thể tới Anh, nhưng ông Sayed quyết định chọn sang Đức với hy vọng sẽ có một tương lai tốt hơn và tìm được công việc ổn định lâu dài. Với bằng cấp về viễn thông và công nghệ thông tin, ông Sayed hy vọng tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn. Tuy nhiên, do không biết tiếng Đức, cơ hội tìm việc của ông trở nên mong manh. Ảnh: Reuters. 

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-9
 Hiện tại, mỗi ngày ông Sayed sẽ dành 4 tiếng để học tiếng Đức tại một trường ngoại ngữ trước khi bắt đầu ca làm việc buổi tối kéo dài 6 tiếng để giao đồ ăn cho Lieferando, nơi ông bắt đầu làm việc vào mùa hè này. Ảnh: News.com.au.

Dieu it biet ve cuu Bo truong Afghanistan lam shipper o Duc-Hinh-10
 "Những ngày đầu tiên khá thú vị nhưng cũng khó khăn", ông Sayed mô tả về thách thức của việc học cách đạp xe trong thành phố. "Tuy nhiên, bạn càng ra ngoài và gặp nhiều người, bạn càng học hỏi được nhiều hơn", ông chia sẻ. Ảnh: NC. 

Mỹ, Anh, Canada đưa hàng nghìn quân tới Afghanistan

Nối tiếp Mỹ, Anh và Canada quyết định gửi quân đến Afghanistan để hỗ trợ quá trình di tản công dân các nước này và những người Afghanistan làm việc với họ.

Hôm 12/8, Anh quyết định gửi 600 quân đến quốc gia Nam Á này, theo Sky News. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết các binh sĩ này được gửi tới Kabul trong “ngắn hạn” để đối phó với tình hình bạo lực gia tăng trên khắp đất nước.

“Tôi đã cho phép bổ sung quân tới Afghanistan để hỗ trợ sự hiện diện về ngoại giao của Anh ở Kabul, hỗ trợ công dân Anh rời đất nước này và hỗ trợ di tản những người Afghanistan mạo hiểm mạng sống của mình để làm việc bên cạnh chúng ta”, ông Wallace nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới