Mưa lớn nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, chuyên gia chỉ 3 vấn đề sức khỏe cần lưu ý để không đổ bệnh

Mưa lớn kèm theo ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Vì thế việc phòng bệnh đúng cách là vô cùng quan trọng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Trung có mưa lớn, dẫn tới ngập lụt. Điển hình như tại Hà Nội, mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (26/8) khiến cho nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, các bác sĩ cảnh báo, cần phải đặc biệt lưu ý bảo vệ sức khỏe đúng cách, tránh đổ bệnh.

Các bệnh da liễu luôn hiện hữu

BSCK II Nguyễn Tiến Thành (Thành viên Hội Da liễu Việt Nam) cho biết, mưa lớn xảy ra ngập lụt, các loại nước thải trong cống thoát nước, ao hồ tràn ra hòa cùng với nước mưa, nếu tiếp xúc nguy cơ gây bệnh da liễu là rất lớn. Các bệnh thường gặp nhất là nấm da, nhiễm trùng da mùa mưa lũ, bệnh ghẻ, viêm da tiếp xúc…

Theo đó, nấm thường xuất hiện ở các vị trí như: Bàn chân, nấm bẹn, nấm thân mình, nấm bàn tay, nấm toàn thân… Bên cạnh đó, nhiễm trùng da mùa mưa lũ bao gồm các bệnh lý thường gặp như: Chốc lở, mụn nhọt, viêm nang lông và viêm mô bào.

"Nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng da mùa bão lũ là do điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Trong khi đó, hàng rào bảo vệ da lại bị tổn thương do tiếp xúc với nguồn nước và môi trường ô nhiễm quá lâu tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng", bác sĩ Tiến Thành cho hay.

Khi lội nước, nhất là nước bị ô nhiễm nguy cơ mắc bệnh da liễu như nấm kẽ chân là rất lớn. Ảnh minh họa. 

Để hạn chế các bệnh da liễu, bác sĩ Tiến Thành khuyên người dân, nếu không cần thiết thì không ra ngoài, hạn chế tối đa việc đi vào các khu vực ngập lụt. Trường hợp bắt buộc phải đi qua, nên dùng đồ bảo hộ như ủng, quần lội để tránh tiếp xúc nhiều với nguồn nước bẩn. Nếu không may bị tiếp xúc với nước thì cần rửa chân tay, nơi tiếp xúc bằng nước sạch, với xà phòng dịu nhẹ. Tuyệt đối không sử dụng xà phòng giặt để rửa lại chân tay hoặc ngâm chân tay vào nước muối, nước lá cây với mục đích giảm ngứa, viêm vì sẽ gây tình trạng da bị khô, viêm da kích ứng...

Khi bị ngứa, mẩn đỏ, nổi mụn nước khó chịu, người dân cũng tuyệt đối không cào gãi, hay dùng kim đâm vỡ mụn nước tạo thành vết thương hở. Việc này sẽ khiến tổn thương lan rộng, gây bội nhiễm, khiến việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

Nguy cơ cảm lạnh rất cao nếu không biết cách phòng bệnh 

Khi mưa lớn nhiệt độ thường sẽ giảm so với thời tiết bình thường, kèm với đó là việc mọi người đi học, đi làm bị ướt nên nguy cơ bị cảm lạnh là rất lớn.

PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam cho biết, khi tiếp xúc với nước mưa, nhất là ở những khu vực có ngập lụt phương tiện không thể di chuyển được, buộc phải lội nước, ngoài vấn đề da diễu mọi người rất dễ bị cảm lạnh, nhất là trẻ nhỏ.

Theo đó, khi bị ướt, cơ thể mất nhiệt nhanh, làm suy yếu hệ miễn dịch và tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Ngoài ra, nước mưa chứa nhiều tạp chất và vi khuẩn có thể gây hại sức khỏe, trong khi thời tiết ẩm ướt làm tăng tần suất virus sinh sôi và dễ mắc bệnh.

Việc dầm mưa lâu nguy cơ nhiễm cảm lạnh rất cao, nhất là trẻ nhỏ. Ảnh: Tuấn Minh. 

Theo bác sĩ Dũng, cảm lạnh thông thường sẽ chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, bệnh có thể tự khỏi sau 1 tuần xuất hiện triệu chứng. Các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người bệnh, một số triệu chứng thường gặp nhất là: Nghẹt mũi, khó thở; Chảy nhiều nước mũi, nước mắt; Ho; Hắt hơi; Sốt nhẹ….

Dù bệnh có thể tự khỏi, nhưng một số trường hợp như trẻ nhỏ, người miễn dịch kém nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra một số các biến chứng cho cơ thể, như hen suyễn, viêm tai giữa, viêm xoang cấp tính hoặc các nhiễm trùng thứ cấp khác.

Để phòng cảm lạnh, người dân hạn chế đi ra đường, tránh nước ngập để không dầm mình dưới nước. Chuẩn bị sẵn một bộ quần áo, để trường hợp đi mưa bị ướt có thể làm khô tóc, cơ thể và thay quần áo mới. Nếu có thể hãy tắm nước ấm, uống nước ấm để tăng nhiệt độ cơ thể.

Chị em đặc biệt lưu ý các bệnh phụ khoa

Ngoài các bệnh da liễu ai cũng có thể gặp, riêng chị em phụ nữ mưa ướt, nhất là đi qua vùng ngập sâu rất dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Hà Nội) cho biết, khi chị em dầm nước lâu, nhất là phải lội nước bị ô nhiễm thì nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa sẽ gia tăng, trong đó điển hình nhất là viêm nhiễm do nấm.

Với chị em phải đặc biệt lưu ý đến viêm nhiễm phụ khoa khi tiếp xúc với nước ngập 

Với những người đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt, người đang bị viêm nhiễm, người suy giảm miễn dịch nếu lội xuống dòng nước ngập lụt sẽ có nguy cơ cao hơn. Do vậy, những người này nên hạn chế lội nước, hoặc trong điều kiện bất khả kháng thì lội nước chạy lũ xong cần phải rửa ngay.

Trường hợp lội nước ngập lụt xong, nếu có các biểu hiện như ngứa vùng kín, đau rát, ra nhiều khí hư, mủ, dịch thì nên đi khám. Ngoài ra, khi sinh hoạt trong điều kiện lũ lụt, dù có lội nước hay không chị em cũng cần phải vệ sinh bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.