Một số hình ảnh nữ Tổng thống Cristina Fernandez

(Kiến Thức) - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner trải qua một cơn phẫu thuật ngày 8/10 để điều trị căn bệnh chảy máu não, khiến bà phải ngừng làm việc.

Cristina Elisabet Fernández de Kichner (sinh ngày 19/2/1953), thường được gọi bằng tên kết hôn của bà là Cristina Kirchner, là Tổng thống đương nhiệm của Argentina. Bà là phu nhân của cố Tổng thống Argentina Néstor Kirchner.
Cristina Elisabet Fernández de Kichner (sinh ngày 19/2/1953), thường được gọi bằng tên kết hôn của bà là Cristina Kirchner, là Tổng thống đương nhiệm của Argentina. Bà là phu nhân của cố Tổng thống Argentina Néstor Kirchner. 
Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10/2007, Fernández tranh cử chức tổng thống Argentina, đại diện cho Đảng Mặt trận Chiến thắng.
 Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10/2007, Fernández tranh cử chức tổng thống Argentina, đại diện cho Đảng Mặt trận Chiến thắng.
Theo kết quả chính thức, bà đã giành thắng lợi với gần 45% số phiếu bầu, một tỷ lệ phiếu bầu cao hơn 22% so với đối thủ kế tiếp (được 23%) và tránh được một cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.
Theo kết quả chính thức, bà đã giành thắng lợi với gần 45% số phiếu bầu, một tỷ lệ phiếu bầu cao hơn 22% so với đối thủ kế tiếp (được 23%) và  tránh được một cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. 
Bà trở thành nữ tổng thống thứ hai của Argentina (sau Isabel Martínez de Perón), nhưng là nữ tổng thống đầu tiên được bầu.
 Bà trở thành nữ tổng thống thứ hai của Argentina (sau Isabel Martínez de Perón), nhưng là nữ tổng thống đầu tiên được bầu.
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đáp lễ trước những lời chúc mừng tại Tòa nhà chính phủ ở thủ đô Buenos Aires ngày 17/6/2008.
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đáp lễ trước những lời chúc mừng tại Tòa nhà chính phủ ở thủ đô Buenos Aires ngày 17/6/2008.
Tổng thống Cristina Fernandez cùng HLV trưởng ĐT Argentina Diego Maradona trong một buổi lễ của Liên đoàn bóng đá Argentina ngày 20/8/2009.
Tổng thống Cristina Fernandez  cùng HLV trưởng ĐT Argentina Diego Maradona trong một buổi lễ của Liên đoàn bóng đá Argentina ngày 20/8/2009.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner và Tồng thống Bolivia President Evo Morales.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner và Tồng thống  Bolivia President Evo Morales.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 28/5/2010.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 28/5/2010.
Tổng thống Cristina Fernandez và người bạn thiết là (cố) Tổng thống Hugo Chavez trước Cung điện Miraflores, Caracas, ngày 1/12/2011.
Tổng thống Cristina Fernandez và người bạn thiết là (cố) Tổng thống  Hugo Chavez trước Cung điện Miraflores, Caracas, ngày 1/12/2011. 
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner tung hoa trên Vịnh Ushuaia để tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Malvinas.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner tung hoa trên Vịnh  Ushuaia để tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Malvinas.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner chúc mừng Giáo hoàng Francis trong một chuyến thăm cá nhân đến Tòa thánh Vatican ngày 18/3/2013.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner chúc mừng Giáo hoàng  Francis trong một chuyến thăm cá nhân đến Tòa thánh Vatican ngày 18/3/2013.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner phát biểu tại HĐBA LHQ ở New York, ngày 6/8/2013.
Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner phát biểu tại HĐBA LHQ ở New York, ngày 6/8/2013.

Cuba tố cáo Mỹ siết chặt bao vây cấm vận

Mỹ vẫn tiếp tục siết chặt chính sách cấm vận kinh tế thương mại, gây thiệt hại hơn 1.157 tỷ USD cho nền kinh tế Cuba tính đến thời điểm hiện nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 7/10, phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu báo cáo hàng năm “Sự cần thiết phải chấm dứt cuộc bao vây kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống lại Cuba”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno nhấn mạnh, chính sách hà khắc này của Washington là sự vi phạm trắng trợn tới quyền được sống trong hòa bình, phát triển và an ninh của một quốc gia có chủ quyền.

TQ “bóp chết” vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á

(Kiến Thức) - Bắc Kinh lợi dụng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Obama để gạt bỏ mọi vấn đề Biển Đông khỏi bàn nghị sự trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Vắng mặt Mỹ, Trung Quốc lộng hành

Giáo hoàng Francis I - Giáo hoàng của dân nghèo

Tân Giáo hoàng Francis I là người Argentina.
 Tân Giáo hoàng Francis I là người Argentina.

Đức thánh cha Jorge Mario Bergoglio là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh.
 Đức thánh cha Jorge Mario Bergoglio là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh.
Trước đó, Hồng y Jean-Louis Tauran thông báo: "Chúng ta đã có Giáo hoàng mới".
 Trước đó, Hồng y Jean-Louis Tauran thông báo: "Chúng ta đã có Giáo hoàng mới".
Tân Giáo hoàng Francis I xuất hiện, cảm ơn giáo chúng và cầu phúc cho cựu Giáo hoàng Benedict XVI.
 Tân Giáo hoàng Francis I xuất hiện, cảm ơn giáo chúng và cầu phúc cho cựu Giáo hoàng Benedict XVI.
Giáo hoàng Benedict XVI và Hồng y Jorge Mario Bergoglio trong năm 2007.
 Giáo hoàng Benedict XVI và Hồng y Jorge Mario Bergoglio trong năm 2007.
Hồng y Jorge Mario Bergoglio đến Vatican tham dự mật nghị bầu chọn Giáo hoàng.
 Hồng y Jorge Mario Bergoglio đến Vatican tham dự mật nghị bầu chọn Giáo hoàng.
Ngài đã dắc cử chức Giáo hoàng sau vòng bầu chọn thứ 5. Ngài được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường, bảo thủ về mặt giáo luật và có quyết tâm về công bằng xã hội.
 Ngài đã dắc cử chức Giáo hoàng sau vòng bầu chọn thứ 5. Ngài được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường, bảo thủ về mặt giáo luật và có quyết tâm về công bằng xã hội.
Ngài vốn được coi là Đức Hồng y của người nghèo.
 Ngài vốn được coi là Đức Hồng y của người nghèo.
Trong những năm gần đây, Ngài đã nhiều lần phê phán chính phủ Argentina về tình trạng nghèo đói và tham nhũng. Trong ảnh là Hồng y Jorge Mario Bergoglio và nữ Tổng thống Cristina Kirchner (bên phải).
 Trong những năm gần đây, Ngài đã nhiều lần phê phán chính phủ Argentina về tình trạng nghèo đói và tham nhũng. Trong ảnh là Hồng y Jorge Mario Bergoglio và nữ Tổng thống
Cristina Kirchner (bên phải).
Giáo chúng vui mừng vì có Giáo hoàng mới...
 Giáo chúng vui mừng vì có Giáo hoàng mới...
...không chỉ ở Vatican mà còn ở khắp nơi trên thế giới.
 ...không chỉ ở Vatican mà còn ở khắp nơi trên thế giới.










Đọc nhiều nhất

Tin mới