Một phụ nữ lừa đảo ‘chạy xin việc’ chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Tuyết Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy xin việc”, chiếm đoạt 222 triệu đồng.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú tại thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-le-thi-tuyet-thanh-tai-co-quan-cong-an.jpg

Trước đó, ngày 11/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2014 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2013, Thanh quen biết với bà Vũ Thị Thanh Hương (SN 1963, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Thanh đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với lãnh đạo trong lực lượng công an, có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho con của bà Hương.

Tin tưởng, bà Hương nhờ Thanh xin việc cho hai con gái vào công tác tại lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bộ phận y tế của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Thực tế, Thanh không có thẩm quyền, không liên hệ hay báo cáo với người có thẩm quyền về việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, nhưng vẫn yêu cầu bà Hương chuẩn bị tiền để “xin việc”.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh nhiều lần nhận tiền của bà Hương với tổng số tiền 222 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Do không xin được việc, bà Hương yêu cầu trả lại tiền nhưng không được, nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời hứa hẹn “chạy xin việc”, “chạy biên chế” trong lực lượng vũ trang hoặc các cơ quan Nhà nước. Mọi hoạt động tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời tố giác với cơ quan chức năng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản người cao tuổi, 124 đối tượng bị khởi tố.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 124 người.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), qua số liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, ngày 3/1 (tính từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,90%). So với ngày 2/1, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (50,70%), giảm 25 người chết (60,98%), giảm 29 người bị thương (51,79%).

Từ 2026, quyền lợi bảo hiểm y tế mở rộng cho người dân

Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế sẽ nâng cao quyền lợi, mở rộng chi trả, khám sức khỏe định kỳ và hướng tới miễn viện phí cơ bản cho toàn dân.

Người dân bệnh mạn tính như ung thư sẽ được hưởng chính sách BHYT tốt hơn từ 2026. Ảnh: Duy Hiệu.
Người dân bệnh mạn tính như ung thư sẽ được hưởng chính sách BHYT tốt hơn từ 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Không còn dừng lại ở việc chi trả khi người dân đã mắc bệnh, chính sách bảo hiểm y tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động và giảm gánh nặng viện phí.

Cảnh giác cao, ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo tại Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa vừa phối hợp các đơn vị kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an, bảo vệ tài sản cho người dân.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an phường Sầm Sơn (Công an Thanh Hóa) cho biết, nhờ sự cảnh giác của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và các đơn vị liên quan, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 30/12/2025, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1957, trú tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn) liên tục nhận được các cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”. Đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới