Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa từ 13/3 để chuẩn bị bầu cử

Từ ngày 13/3 đến 20/3, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm dừng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa thông báo tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm cả các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Thời gian tạm dừng từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Theo thông báo, việc tạm dừng nhằm tập trung nguồn lực phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Sau thời gian trên, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ hoạt động trở lại từ 19h ngày 20/3.

UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn phối hợp thực hiện nghiêm thông báo. Địa phương cũng mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của người dân, du khách trong thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được triển khai chính thức từ tháng 9/2016 sau hơn 2 năm thí điểm. Hiện khu vực này mở vào cuối tuần, bắt đầu từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật.

1-5086.jpg
Phố đi bộ tại Hồ Gươm hút du khách vào cuối tuần. Ảnh SKĐS

Không gian đi bộ bao quanh hồ Hoàn Kiếm, qua các tuyến phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng. Hoạt động chợ đêm và khu ẩm thực được mở rộng sang nhiều tuyến phố cổ lân cận như Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Hàng Giấy, với điểm kết tại ngõ chợ Đồng Xuân.

Cuối năm 2020, Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ về phía Nam khu phố cổ, kết nối khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm với các tuyến phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng cùng các ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên và Phất Lộc.

Theo thống kê của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, sau 10 năm hoạt động, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày cuối tuần, khu vực này đón khoảng 25.000-35.000 lượt khách; vào các dịp lễ Tết, con số có thể tăng lên 40.000-50.000 người.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có nhiều hoạt động Giải trí và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Nổi bật là tham quan các di tích quanh hồ như đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, đền Bà Kiệu hay tượng vua Lê.

Khu vực này cũng thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật đường phố như biểu diễn âm nhạc, múa, xiếc và tạp kỹ của các nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước....

Mời độc giả xem video Bát phở 8.000 giảm gánh nặng cho học sinh, người lao động (Nguồn VTV1)

Hà Nội dự kiến cải tạo, chỉnh trang Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội vừa công khai đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để lấy ý kiến, đóng góp của nhân dân từ nay tới 12/4/2026.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai.

ve-tham-thap-rua-bieu-tuong-du-lich-tam-linh-giua-long-ha-noi-03-1640113393.jpg
Hà Nội dự kiến cải tạo, nâng cấp Tháp Rùa.

Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

Không khí hướng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang lan tỏa trên nhiều tuyến phố tại TP.HCM. Dọc các trục đường trung tâm, những hàng cờ đỏ sao vàng được treo dọc dải phân cách và trước trụ sở cơ quan hành chính công.
Không khí hướng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang lan tỏa trên nhiều tuyến phố tại TP.HCM. Dọc các trục đường trung tâm, những hàng cờ đỏ sao vàng được treo dọc dải phân cách và trước trụ sở cơ quan hành chính công.
Chiều 12/3, quanh khu vực chợ Bến Thành, nhiều màn hình LED cỡ lớn tại các giao lộ liên tục phát nội dung về bầu cử. Đây là khu vực có lượng người qua lại đông đúc nên các hình thức tuyên truyền trực quan được bố trí dày đặc, góp phần lan tỏa thông điệp hướng tới ngày bầu cử của toàn dân.
Chiều 12/3, quanh khu vực chợ Bến Thành, nhiều màn hình LED cỡ lớn tại các giao lộ liên tục phát nội dung về bầu cử. Đây là khu vực có lượng người qua lại đông đúc nên các hình thức tuyên truyền trực quan được bố trí dày đặc, góp phần lan tỏa thông điệp hướng tới ngày bầu cử của toàn dân.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay diễn ra sớm hơn 2 tuần

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội được đẩy sớm lên 2 tuần so với các năm trước, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

Lịch thi sớm lên 2 tuần, mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng

Ngày 12/3, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn