Mẹ bầu quan hệ tình dục: Bao nhiêu là đủ và có làm tăng nguy cơ sinh non?

“Yêu” khi mang thai là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các mẹ bầu. Vậy trong từng giai đoạn khác nhau nên làm “chuyện ấy” như thế nào là hợp lý và liệu có tăng nguy cơ bị sinh non?

Chào bác sĩ,

Em đang mang thai ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2 (từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6) và vẫn có hứng thú trong “chuyện ấy”, nhưng em lo sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Vậy bác sĩ cho em hỏi, khi mang thai thì nên quan hệ mấy lần/tuần là hợp lý? Ngoài ra, mọi người khuyên em nên kiêng tuyệt đối “yêu” ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3 (3 tháng cuối thai kỳ), vì sợ quan hệ sẽ làm co thắt cổ tử cung, gây sinh non. Điều này có chính xác không ạ?

maihahn...@gmail.com

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, chuyên gia Sản phụ khoa và tư vấn sức khỏe tình dục, nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trước hết phải khẳng định, khi mang bầu không cần phải kiêng quan hệ tình dục, kể cả trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, trừ một số trường hợp đặc biệt như mắc bệnh lý, có tiền sử sinh non, xuất huyết âm đạo… Còn về tần suất làm “chuyện ấy”, hiện cũng không có một tần suất chung nào để cho mọi bà bầu cùng thực hiện, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn mang thai, nhu cầu sinh lý, sức khỏe thể chất, tâm lý của chị em và bạn tình/chồng.

Dù giai đoạn nào cũng có thể quan hệ, nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ở giai đoạn giữa thời kỳ mang thai tần suất sẽ cao hơn so với các giai đoạn khác. Nguyên nhân là do, đây là giai đoạn thai nhi đã ổn định, sức khỏe bà bầu tốt hơn, tâm lý cũng tốt hơn so với giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Ở giai đoạn này, tần suất quan hệ nên khoảng 2-3 lần/tuần nếu có nhu cầu. Còn giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối tuần suất quan hệ không quá 2 lần/tuần, nếu thực sự có sức khỏe, tâm lý và ham muốn.

Đối với câu hỏi, 3 tháng cuối quan hệ có sợ bị sinh non? Đây là lo lắng của rất nhiều người, vì họ tin rằng khi quan hệ như vậy sẽ gây co bóp tử cung, gây chuyển dạ. Tuy nhiên, điều này là không chính xác. Một kết quả nghiên cứu về vấn đề này cho thấy, có hơn 50% thai phụ có quan hệ tình dục sau 37 tuần, nhưng không gây khởi phát chuyển dạ, mà còn làm trì hoãn chuyển dạ vài ngày.

Cụ thể, với nhóm có làm “chuyện ấy” sinh con trung bình ở 39,6 tuần, nhóm không làm “chuyện ấy” sinh con trung bình ở 39,2 tuần. Và không có ảnh hưởng xấu đến thai kỳ khi “yêu” ở tuổi thai này. Như vậy, có thể thấy, trừ khi sức khỏe có vấn đề và được bác sĩ khuyến cáo kiêng làm “chuyện ấy” thì chị em mang bầu mới không nên thực hiện. Ngược lại, viêc “yêu” khi mang bầu sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực như giúp cho hai vợ chồng gần nhau hơn, giúp họ thoải mái và ngủ ngon hơn, và đây là điều tốt cho việc chuẩn bị đón bé yêu.

Chỉ có một điều đặc biệt lưu ý khi “yêu” trong quá trình mang thai, nhất là ở 3 tháng cuối đó là tư thế quan hệ. Ở 3 tháng cuối thường bà bầu bụng to do thai phát triển, vì thế cần chọn tư thế phù hợp để không ảnh hưởng đến thai nhi.

Xem thêm video:

Những mẹo đơn giản giúp tăng số lượng, chất lượng tinh trùng một cách tự nhiên. (Nguồn video: Sức khỏe & Đời sống)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.