Mẹ bầu ốm nghén kiểu độc lạ có 1 không 2, chồng bất đắc dĩ trở thành “món ăn” của vợ

Nghén là chuyện thường gặp khi mang thai, nhưng mỗi mẹ bầu lại có một kiểu nghén khác nhau.

Người thì thèm ăn đồ chua, người lại đòi ăn kem giữa mùa đông, thậm chí có mẹ còn mê ngửi… mùi xăng. Nhưng mới đây, một anh chồng đã khiến dân tình vừa thương vừa cười ngất khi chia sẻ nỗi khổ không ai thấu: vợ nghén chẳng thèm ăn gì ngoài… cắn tay chồng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một mẹ bầu đang vô tư cắn tay chồng đầy thích thú, trong khi anh chồng thì méo mặt chịu đựng.

Câu chuyện này đến từ một anh chồng người Indonesia. Trong video, có thể thấy mẹ bầu này không quan tâm đến đồ ăn, cũng chẳng than đói, nhưng hễ thấy chồng là phải lao đến cắn tay một cái thì mới chịu.

Kiểu nghén lạ lùng của người vợ.

Dù là đang lướt điện thoại, xem phim hay nằm nghỉ ngơi, chỉ cần rảnh tay là chị vợ lại tìm tay chồng mà… cắn!

Anh chồng chia sẻ đầy cam chịu:

"Tôi không biết phải làm sao nữa. Vợ tôi nghén kiểu này thì tôi đành nhịn thôi. Nhưng đau lắm mọi người ơi!"

Nhiều người cứ nghĩ đây là trò đùa, nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ của anh chồng, ai cũng cảm thấy đồng cảm.

Người chồng vừa nhăn nhó vừa chấp nhận chịu đựng.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng đã nhanh chóng vào bình luận rôm rả.

- "Mẹ bầu này có khi nào là… tái sinh của bé con trong bụng không? Cắn tay chồng như bé mọc răng vậy!"

- "Anh mua bao tay mà đeo vào đi, không thì mua găng tay boxing luôn cho chắc!"

- "Không hiểu sao nhìn ông chồng tội mà vẫn buồn cười!"

- "Là tôi, tôi sẽ mang theo cái xúc xích giả cho vợ cắn, tay tôi còn cần dùng mà!"

Dù đau đớn nhưng anh chồng vẫn không hề than vãn với vợ, thậm chí còn luôn tìm cách giúp vợ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh chia sẻ rằng vợ đã mang thai đến tháng thứ 7, càng về cuối thai kỳ thì càng mệt mỏi. Anh luôn cố gắng giúp vợ thư giãn bằng cách xoa bóp, chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, và dù có bị cắn đến tím tay thì cũng không nỡ nói nặng lời.

Người chồng mong nhanh đến ngày dự sinh của vợ.

"Hai tháng nữa là vợ tôi sinh rồi, mong là lúc đó cô ấy hết thèm cắn tay tôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn chịu đựng được, miễn là mẹ con đều khỏe!"

Câu nói ấy khiến nhiều người xúc động, bởi đâu phải ai cũng có thể nhẫn nhịn, yêu thương vợ theo cách như vậy.

Mang thai là hành trình đầy thử thách, và mỗi người chồng đều sẽ có một kiểu "chịu trận" khác nhau. Có người phải đi mua đồ ăn lúc nửa đêm, có người bị vợ nghén khóc lóc vô cớ, và cũng có những người như anh chồng này – bất đắc dĩ trở thành "đồ chơi" cho vợ mỗi khi cơn nghén ập đến.

Dù câu chuyện này có phần hài hước, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự kiên nhẫn mà người chồng dành cho vợ. Chúc cho mẹ bầu này sớm hết nghén, và chúc cho anh chồng sớm thoát khỏi kiếp "món ăn vặt" bất đắc dĩ này nhé.

Vì sao một số mẹ bầu bị ốm nghén khi mang thai, trong khi những người khác lại hoàn toàn không?

Ốm nghén là hiện tượng phổ biến trong thai kỳ, nhưng không phải mẹ bầu nào cũng gặp phải. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ các yếu tố sau:

- Sự thay đổi hormone: Khi mang thai, nồng độ hormone hCG (human chorionic gonadotropin) và estrogen tăng mạnh. Những mẹ bầu có mức hormone này cao hơn thường dễ bị ốm nghén hơn.

- Cơ địa và khả năng thích nghi của từng người: Mỗi phụ nữ có mức độ nhạy cảm khác nhau với sự thay đổi nội tiết tố. Một số người dễ bị kích thích bởi mùi vị, trong khi những người khác thích nghi tốt hơn nên ít hoặc không bị nghén.

- Hệ tiêu hóa và phản ứng của cơ thể: Dạ dày và hệ tiêu hóa của từng mẹ bầu cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị trào ngược axit hoặc rối loạn tiêu hóa thường dễ bị buồn nôn hơn.

- Yếu tố di truyền: Nếu mẹ hoặc chị em gái của bạn từng bị ốm nghén nặng khi mang thai, khả năng bạn cũng gặp tình trạng này cao hơn.

- Tâm lý và căng thẳng: Những mẹ bầu căng thẳng, lo lắng nhiều dễ bị ốm nghén hơn do hệ thần kinh và nội tiết tác động lẫn nhau.

- Mang thai đôi hoặc đa thai: Những mẹ bầu mang song thai hoặc đa thai thường có nồng độ hormone hCG cao hơn, làm tăng nguy cơ ốm nghén.

Mặc dù ốm nghén có thể gây khó chịu, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy thai kỳ đang phát triển tốt. Nếu mẹ bầu không bị nghén, không có nghĩa là thai nhi gặp vấn đề, mà có thể do cơ thể mẹ thích nghi tốt hơn với sự thay đổi nội tiết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.