MBB chốt danh sách trả cổ tức 35% vào ngày 13/7

(Kiến Thức) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) đã chính thức thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/7 để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó, MBB sẽ phát hành gần 979,6 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm 2020 theo tỷ lệ 35%.
Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu là một phần trong kế hoạch tăng vốn của ngân hàng được ĐHĐCĐ thường niên vừa qua thống nhất. Qua đó, MB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng lên hơn 38.600 tỷ đồng.
MBB chot danh sach tra co tuc 35% vao ngay 13/7
 Ngày 13/7 MBB sẽ chốt danh sách trả cổ tức.
Theo kế hoạch, MB sẽ chào bán riêng lẻ khoảng 70 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành riêng lẻ cần thoả mãn tiêu chí là nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ có khả năng và sẵn sàng hợp tác nhằm tạo hệ sinh thái số.
Được biết, sau khi trả cổ tức, MBBank sẽ thực hiện tiếp lần tăng vốn thứ 2 với khoảng 700 tỷ thông qua bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội Viettel (thêm tối đa 43 triệu cổ phiếu); Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel (tối đa 27 triệu cổ phiếu); và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn của ngân hàng.

Giá vàng hôm nay 30/6: Tiếp tục tụt giảm

Giá vàng hôm nay 30/6 trên thị trường quốc tế tụt giảm trong bối cảnh đồng USD tăng vọt và những tín hiệu theo phân tích kỹ thuật ảnh hưởng tiêu cực lên mặt hàng kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 29/6 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm nhẹ giá vàng 9999 ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

11 mẫu nhà đẹp mê ly, giá thành rẻ, được yêu thích nhất 2021

Cùng tham khảo những mẫu nhà được nhiều người lựa chọn nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay.

11 mau nha dep me ly, gia thanh re, duoc yeu thich nhat 2021
Mẫu nhà ống phù hợp với những khu đất có diện tích hẹp ngang. Thiết kế đủ các phân khu chức năng trong nhà và vẫn rất đẹp mắt.

Kỳ lạ kiến trúc cây mọc xuyên nhà tại khu tập thể cũ ở Hà Nội

Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đường kính thân cây rộng hơn vòng tay một người ôm với tán lá xum xuê nhưng lại thi nhau mọc bên trong nhà người dân.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 1

Khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) là một trong những khu tập thể cũ kỹ, lâu đời nhất thủ đô tính đến thời điểm hiện tại.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 3

Với hơn 60 tuổi đời, dấu vết thời gian thể hiện rõ qua từng đường nét kiến trúc, hệ thống cơ sở vật chất của khu tập thể. Đặc biệt, khu vực này được bao bọc bởi hệ thống hàng chục cây xà cừ cổ thụ.

Và hầu hết đều mọc… bên trong nhà của người dân. Điều này biến khu tập thể Kim Liên thành nơi có kiến trúc “dị” nhất với mật độ “cây mọc giữa nhà” nhiều nhất Thủ đô.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 5

Những cây cổ thụ ở đây có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. Kích thước vô cùng to lớn với đường kính thân cây rộng hơn vòng tay một người ôm, tán cây xum xuê.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 6

Hệ thống cây giúp khu tập thể luôn mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đặc biệt những cây mọc trong khuôn viên nhà người dân.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 7

Có khoảng 30 – 40 cây to mọc xuyên nhà người dân như thế này.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 8

Cành to tán rộng mắc vào hệ thống dây diện chằng chịt; ngày mưa bão gãy cành rơi vào nhà hoặc nguy hiểm hơn là rơi trúng người.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 9

Cành cây “len lỏi” bên trong những “chuồng cọp”.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 10

Theo chị Hà – người “sở hữu” một cây cổ thụ trong khuôn viên nhà cho biết, cây xuất hiện từ trước khi chị chuyển đến đây ở. Nhiều người dân chấp nhận sống chung với cây hàng chục năm phần vì không được tự ý chặt hạ trồng phần vì muốn giữ cho không gian của khu tập thể luôn xanh mát.

Để giảm thiếu rủi ro vào mùa mưa bão, người dân và chính quyền địa phương phải lên kế hoạch cắt tỉa cành, thân cây mỗi năm 2 – 3 lần. Ở đây phần lớn mọi người coi cây như người bạn, thoái mái sinh hoạt, kinh doanh dưới gốc cây.

Kỳ lạ kiến trúc “cây mọc xuyên nhà” tại khu tập thể cũ ở Hà Nội - 12

Khu tập thể Kim Liên được hoàn thành năm 1959, cây đã xuất hiện trước khi người dân chuyển đến sinh sống. Càng về sau, mật độ dân số tăng lên, người dân tự ý cơi nới diện tích nên xuất hiện tình trạng “cây mọc xuyên nhà” như hiện nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới