Máy đo thân nhiệt từ xa cựu Thứ trưởng Giáo dục chế tạo có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Việc tránh tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần sẽ giúp giảm thiểu khả năng lây nhiễm Covid-19. Cựu Thứ trưởng Giáo dục chế tạo máy đo thân nhiệt từ xa giúp tăng sức mạnh phòng chống Covid-19.

Vừa qua, nhóm nghiên cứu của ĐH Đà Nẵng mà đứng đầu là GS Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã chế tạo ra hệ thống đo thân nhiệt từ xaMáy đưa vào vận hành và được lắp đặt ở cổng ĐH Đà Nẵng từ ngày 19/3.

Theo GS Ga cho biết, máy đo thân nhiệt từ xa được thiết kế đơn giản, bao gồm 1 nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ điện tử thường dùng, 1 camera để ghi lại hình ảnh nhiệt độ, 1 hệ thống công tắc điều khiển để đo, 1 thiết bị nâng lên hạ xuống phù hợp với chiều cao của người được kiểm tra.

May do than nhiet tu xa cuu Thu truong Giao duc che tao co gi dac biet?
Hệ thống camera và máy đo thân nhiệt được đặt tại cổng trường ĐH Đà Nẵng và cách xa phòng đặt máy tính và hệ thống điều khiển đo. Ảnh: Vietnamnet
May do than nhiet tu xa cuu Thu truong Giao duc che tao co gi dac biet?-Hinh-2
Hệ thống nhiệt kế được gắn với một thiết bị nâng được điều khiển từ xa. Bộ điều khiển được lắp đặt tại vị trí người đo kèm máy tính để nhận dữ liệu từ camera truyền về. Ảnh: Vietnamnet
May do than nhiet tu xa cuu Thu truong Giao duc che tao co gi dac biet?-Hinh-3
 Hệ thống nâng được sử dụng để điều chỉnh nhiệt kế phù hợp với chiều cao của từng người.
Khi đạt vị trí, độ cao phù hợp sẽ tiến hành nhấn nút để đo thân nhiệt. Kết quả sẽ được truyền từ camera đến màn hình máy tính. Điều này giúp vẫn có thể đo thân nhiệt người ra vào hoặc cần kiểm tra mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn. 
May do than nhiet tu xa cuu Thu truong Giao duc che tao co gi dac biet?-Hinh-4
Kết quả đo thân nhiệt được truyền từ camera vào máy tính.
GS Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng cho biết, chi phí chế tạo một bộ máy đo thân nhiệt này khoảng 10 triệu đồng, vât tư vật liệu đều sẵn có và dễ dàng mua được.
Ngoài ra việc sử dụng rất đơn giản, việc bàn giao để cho bất kỳ đơn vị nào khai thác đều rất nhanh và đạt hiệu quả.
Ngay sau khi công trình của GS Bùi Văn Ga cùng nhóm nghiên cứu được đăng tải trên các kênh thông tin rất nhiều đơn vị đã liên hệ để đặt mua sản phẩm nhiều tỉnh thành đặt vấn đề chuyển giao công nghệ.

Chi tiết quá trình chạy máy đo thân nhiệt từ xa tại cổng trường ĐH Đà Nẵng. Nguồn: Vietnamnet

Bệnh nhân Covid-19 thứ 123 trở về từ Malaysia, gần 1.600 người phải cách ly

(Kiến Thức) - Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 123 là nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay trước khi về nước ngày 17/3.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 123 (BN123): Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa - Brunei, lên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline số hiệu BI381, số ghế 27K tới sân bay Tân Sơn Nhất buổi trưa cùng ngày.

Bệnh nhân về Bến Tre trên chuyến xe lúc 15h30 chiều ngày 17/3/2020 của nhà xe Công Tạo và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà.

Ngày 21/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu giám sát cho những người từ Malaysia về và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh.

Viện Pasteur TP. hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 22/3/2020.

Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Benh nhan Covid-19 thu 123 tro ve tu Malaysia, gan 1.600 nguoi phai cach ly
Ảnh minh họa.  

Liên quan tới trường hợp bệnh nhân thứ 123 trên, sáng 23/3, ông Cao Văn Trọng - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết tỉnh đã có cuộc họp khẩn để giải quyết vấn đề phòng chống dịch.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định cách ly 1.588 người của 480 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên này.

Theo đó, bệnh nhân 123 đã được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế tại huyện, những người có tiếp xúc với bệnh nhân cũng được cách ly và theo dõi. UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có quyết định cách ly 1.588 người của 480 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Tỉnh Bến Tre yêu cầu những người từng tiếp xúc với bệnh nhân tự giác đến cơ quan chức năng khai báo để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng.

Video "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Như vậy, tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 123 trường hợp, trong đó 17 người đã được điều trị khỏi.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 122 là người đang cách ly tập trung tại Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-Quân Khu V có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 122 ở Việt Nam đến thời điểm hiện nay.

Báo cáo lúc 18h30 ngày 23/3/2020 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết trường hợp bệnh nhân Covid-19 thứ 122 là người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-Quân Khu V có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2
Benh nhan Covid-19 thu 122 la nguoi dang cach ly tap trung tai Da Nang
 

Đang có từ 6 đến 8 ca xét nghiệm dương tính Covid-19 lần 1 ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 18/3 cho biết trên địa bàn đang có từ 6 đến 8 ca có xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần 1, trong những ngày tới có thể tăng thêm các ca mắc Covid-19.

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.