Lý do ngày càng nhiều mẹ chọn sữa ít ngọt cho con?

Khi hè đến, đồ ăn và thức uống "hảo ngọt" bủa vây trẻ ngày càng nhiều, không ít bố mẹ đã tìm giải pháp giúp con vượt chướng ngại vật. Trong đó, việc chọn sữa ít ngọt để trẻ sử dụng được nhiều phụ huynh hưởng ứng, mục đích là để giảm lượng đường nạp vào cơ thể, nhưng vẫn giúp trẻ phát triển toàn diện cả về cân nặng lẫn chiều cao.

Thay đổi thói quen vì sức khỏe con là trên hết

Hiện nay nhiều trẻ mê mẩn và sử dụng đồ ngọt, nhất là các loại bánh nước ngọt, trà sữa... Dù tạo cảm giác ngon miệng, kích thích sự thèm ăn của trẻ nhưng đường mà trẻ tiêu thụ đều là đường rỗng, nghèo nàn về dinh dưỡng nên không tốt cho sức khoẻ. 

Chị Hồng Thu (35 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị có con trai 4 tuổi, rất ghiền đồ ngọt, từ bánh kẹo, bánh kem, trà sữa… khiến chị luôn đau đầu tìm giải pháp để giúp con "vượt chướng ngại vật" trước sức hấp dẫn của các loại đồ ăn, thức uống trên. Sau khi tham gia lớp học về nuôi con khoa học, chị Thu mới nhận ra sai lầm của mình khi nuông chiều vị giác của con bấy lâu nay. Thực tế quan sát con cho thấy, dù con chị khá bụ bẫm, nhưng sức khỏe lại không tốt, thường xuyên ốm vặt.

Trẻ tiếp xúc với quá nhiều đồ ăn chứa đường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa. 

Kể từ đó, chị Thu quyết định sẽ thay đổi thói quen ăn uống cho con, nhất là việc sử dụng đồ ăn, đồ uống chứa đường hàng ngày. “Đây thật sự là một cuộc chiến", chứ không đơn giản muốn cắt giảm ngay là được”, chị Thu chia sẻ.

Ban đầu chị Thu không cho con ăn đồ ngọt, nhưng mỗi buổi đi học về trẻ liên tục kêu đói, trong khi chưa đến bữa ăn, thương con chị lại cho con cái kẹo, chiếc bánh. Sau khi tham vấn bác sĩ, chị được tư vấn nên cắt giảm từ từ và chị làm theo. Cụ thể, chị không bày đồ ăn nhiều đường trước mặt con, bản thân chị cũng không uống trà sữa, nước có đường và thậm chí, ngay cả sinh nhật cũng không mua bánh kem. Riêng với việc sử dụng sữa để bổ sung dinh dưỡng, chị Thu quyết định lựa chọn sữa ít đường nhưng có vị ngọt thanh, vẫn đảm bảo kích thích vị giác cho con để bé hợp tác uống. Việc chọn sản phẩm sữa cũng được chị Thu tìm hiểu kỹ từ thương hiệu uy tín, thành phần dinh dưỡng để đảm bảo tiêu chí tăng cân, tăng chiều cao cho con. 

Hiện con tôi chỉ uống sữa ít đường, có vị ngọt thanh, giúp tăng sức đề kháng và vẫn tăng cân nhưng là tăng cân bền vững nhờ kết hợp với việc bổ sung thực phẩm lành mạnh”, chị Thu vui vẻ nói.

Sau khi áp dụng thành công, chị Thu đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với các mẹ có con thèm đồ ngọt, vì chị nghĩ việc thay đổi thói quen này là giúp tương lai các con tốt hơn, vì sức khỏe con là trên hết.

Sữa ít ngọt “một mũi tên, trúng ba đích”

Hiện nay, do lo ngại đồ ngọt ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ, vì thế ngày càng nhiều mẹ lựa chọn sữa ít ngọt cho con, sở dĩ các mẹ đưa ra quyết định này là vì những lý do sau:

- Giảm lượng đường nạp vào mỗi ngày

Như đã nói, rất nhiều phụ huynh đã xây dựng chế độ ăn healthy cho trẻ bằng việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể bé mỗi ngày bằng cách chọn và tin dùng sữa ít đường. 

Khi chọn sữa ít đường cho trẻ, các mẹ cần quan sát kỹ bảng thông tin dinh dưỡng bao gồm năng lượng, đạm, hydro cacbon, chất béo được in sẵn trên bao bì của các loại sữa. Trong đó hydro cacbon chính là lượng đường trong sữa để có sự lựa chọn phù hợp nhất với tình trạng thể chất của con, nhằm giúp con bổ sung dinh dưỡng một cách đầy đủ và bền vững. 

Sữa ít đường không có nghĩa là ít dinh dưỡng, mà vẫn đảm bảo để trẻ phát triển, tăng cân. Ảnh minh họa. 

- Đảm bảo dinh dưỡng để trẻ phát triển

Sữa ít đường không đồng nghĩa với việc ít dinh dưỡng hơn, bởi nhà sản xuất sẽ phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng có trong sữa như đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất khác. Do vậy, việc dùng sữa ít ngọt vẫn đảm bảo để trẻ phát triển về chiều cao, cân nặng và tăng sức đề kháng. 

Theo đó, khi lựa chọn sữa ít đường, các mẹ nên chọn loại sữa có vị ngọt thanh nhẹ nhàng, khiến cho sữa trở nên hấp dẫn hơn, tạo nên trải nghiệm thú vị cho trẻ khi uống sữa. Khi trẻ đã quen với vị sữa ngọt dịu sẽ giúp trẻ uống sữa đều mỗi ngày, không còn mặc cả khi uống sữa. Đây chính là điều các mẹ cần, bởi khi trẻ uống sữa với tâm lý thoải mái nhất sẽ nâng cao khả năng hấp thu dinh dưỡng, thúc đẩy quá trình tăng cân, chiều cao theo đúng lộ trình.

Chọn sữa ít đường cho trẻ sử dụng đang được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh minh họa. 

- Giúp trẻ xây dựng chế độ ăn uống healthy

Với trẻ đang quen sử dụng đồ ăn thức uống ngọt, khi muốn cắt giảm dần và chuyển sang uống sữa ít đường phụ huynh tuyệt đối không nên cắt đột ngột. Vì đây là một sai lầm, dễ ảnh hưởng tấm lý, thậm chí khiến trẻ stress, dễ cáu, mất tập trung... Để xây dựng chế độ ăn uống healthy, bố mẹ cũng cần có bí quyết. Trong đó, việc chọn sữa ít đường chính là "chìa khoá" giúp bố mẹ giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. 

Theo đó, nên chọn sữa ít đường có vị thanh ngọt, từ đó sẽ giúp kích thích vị giác của con, khiến con thích uống sữa hơn. Đặc biệt, khi mua sữa cần lưu ý đến thương hiệu của sữa và thông tin dinh dưỡng của sữa.

Lựa chọn các sản phẩm uy tín, thương hiệu lớn và đặc biệt là đáp ứng được mục tiêu phát triển của trẻ đó là tăng cân, tăng chiều cao, tăng miễn dịch cho trẻ chính là đích đến cuối cùng mà các ông bố bà mẹ luôn hướng đến. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.