Lưu ý các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề cập đến các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước của dự thảo văn kiện.

Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề cập đến các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước của dự thảo văn kiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện sự kiên định, kế thừa, đổi mới, sáng tạo.

anh-chup-man-hinh-2025-11-05-luc-083837.png

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng rất công phu, chủ động, khẩn trương, đồng bộ của các tiểu ban, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Chúng ta thấy sự kế thừa, kiên định, đổi mới, sáng tạo và đặc biệt là cảm nhận được đổi mới phương thức, cách làm, cách biên soạn dự thảo văn kiện.

Sự chuyển đổi này diễn ra nhanh chóng, đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương. Đây là quá trình từng bước, giữ vững các nguyên tắc, việc điều chỉnh, thay đổi về cách làm, bố cục, nội dung đều được thông qua cấp có thẩm quyền.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các khía cạnh về đổi mới tư duy, nhận thức và tinh thần hành động, có thể triển khai thực hiện được ngay của các dự thảo văn kiện. Cùng với biên soạn dự thảo, văn kiện cũng xây dựng kế hoạch thực hiện. Dự thảo văn kiện rất rõ ràng, ngắn gọn, mang tầm nhìn chiến lược và tính thực tiễn rất cao.

Quá trình chuẩn bị dự thảo văn kiện là quá trình cầu thị gắn liền với thực tiễn, những chuyển biến của đất nước, công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, tình hình quốc tế được thể hiện rất rõ trong dự thảo văn kiện.

Đáng chú ý, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý đến các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước của dự thảo văn kiện. Đây là điểm mới của dự thảo văn kiện.

Nêu dẫn chứng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, lĩnh vực này được nêu lên ngày càng rõ hơn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đại hội XIII của Đảng nói đến hệ giá trị quốc gia, văn hóa, con người và gia đình.

Tại dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã đưa ra những nội dung cụ thể về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc dựa trên nền tảng của các hệ giá trị này. Minh chứng này để thấy, khi nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác, thì dẫn dắt các luận điểm và thực tiễn rất rõ ràng, dễ hiểu.

Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình".

Tham gia đóng góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, bà quan tâm tới trang 32, mục 8 về việc quản lý xã hội bền vững và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ KHÔNG 'VÊNH' GIỮA NGHỊ QUYẾT 72 VÀ DỰ THẢO VĂN KIỆN

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất phấn khởi khi qua những ý kiến, về cơ bản, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao dự thảo văn kiện, từ cách đổi mới, tinh gọn, tích hợp, thống nhất, dễ hiểu cho đến việc làm rõ những mục tiêu, định hướng.

Muốn tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, muốn trở thành nước thu nhập cao, đạt tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế.

Tham gia góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, GS.TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khoá XV, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ ấn tượng khi trong Văn kiện có mục IV, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục VII về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

XÁC ĐỊNH 2 TRỤ CỘT TRỌNG TÂM

Đọc nhiều nhất

Tin mới