Gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến)" đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi bước vào giai đoạn xét thầu với sự tham gia của hai nhà thầu có năng lực xây lắp mạnh. Theo biên bản mở thầu ngày 06/02/2026, gói thầu này có giá dự toán được công khai là 82.620.879.546 đồng.
Áp lực cạnh tranh và những con số "biết nói"
Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 đã đưa ra con số dự thầu đầy ấn tượng. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá 4,8%, giá dự thầu của doanh nghiệp này dừng lại ở mức 77.115.717.844,648 đồng. So với giá dự toán, mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,6%.
Ở phía đối diện, Liên danh Công ty Thành Liêm - Vạn Tín Phát chào giá 78.258.485.157 đồng, không đề xuất giảm giá thêm. Dù cao hơn đối thủ hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng đây vẫn là mức giá thấp hơn dự toán, mang lại giá trị tiết kiệm nhất định cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh.
Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"
Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát (thành viên liên danh) là một tên tuổi "đáng gờm" tại khu vực. Tính đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 97 gói thầu và trúng tới 78 gói, tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%. Đặc biệt, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát có mối quan hệ đấu thầu mật thiết với Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh khi tham gia 7 gói và trúng tới 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) của nhà thầu này đạt con số hơn 869 tỷ đồng.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 lại thể hiện sự chuyên nghiệp của một doanh nghiệp quân đội với phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước. Nhà thầu này từng tham gia 22 gói thầu, trúng 14 gói với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 2.222 tỷ đồng. Với kinh nghiệm thi công các công trình thủy lợi, đê điều cấp I và hạ tầng giao thông quy mô lớn, Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 được đánh giá là đối thủ xứng tầm trong cuộc đua này.
Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc gói thầu quy mô lớn có sự tham gia cạnh tranh của các nhà thầu có năng lực thực thụ là tín hiệu tích cực cho thấy sự minh bạch của hệ thống đấu thầu qua mạng. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu 2023, tổ chuyên gia xét thầu phải đảm bảo đánh giá công bằng dựa trên cả năng lực kỹ thuật và hiệu quả kinh tế".
Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng nhấn mạnh rằng, việc nhà thầu bỏ giá thấp như trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 đòi hỏi bên mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của đơn giá để tránh tình trạng bỏ thầu thấp rồi xin điều chỉnh hoặc chậm tiến độ sau này. Ngược lại, đối với các nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao tại một địa phương như Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát, tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư luôn là tiêu điểm kiểm tra của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC.
Hiện nay, gói thầu đang trong giai đoạn chấm thầu. Dư luận đang chờ đợi một kết quả công tâm từ Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh để dự án cải tạo suối sớm được triển khai, phục vụ mục tiêu tiêu thoát lũ và tạo cảnh quan môi trường cho địa phương.