Mang cả đất đến đấu giá áo, bóng có chữ ký U23 Việt Nam

Mong muốn được sở hữu quả bóng và áo đấu có chữ ký của cầu thủ U23 Việt Nam, có người đem cả một lô đất, 1 ha cao su, tiền tiết kiệm ăn sáng... ra để đấu giá.

Sáng 11/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố kết quả bán đấu giá quả bóng và áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì.
Hiện vật được đem ra đấu giá là quả bóng và áo đấu có đủ chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo mà đội đã trao tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày về nước. Ngay sau đó, Thủ tướng đã có ý tưởng bán đấu giá 2 món quà này để lan tỏa thêm niềm vui từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam.
Quả bóng mà U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hiếu Công.
Quả bóng mà U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hiếu Công. 
Theo ban tổ chức, việc bán đấu giá bắt đầu từ ngày 6/2 và kết thúc vào 24h ngày 11/2. Giá khởi điểm cho áo đấu và quả bóng có chữ ký của toàn đội, mỗi thứ 1 tỷ đồng. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp gọi điện và trả giá qua điện thoại nhưng chưa đăng ký mua chính thức hoặc trả giá ở mức sàn, đề xuất trao đổi bằng đất đai…
Ban tổ chức tiết lộ một cán bộ nghỉ hưu ở Đồng Nai đề xuất đổi áo đấu và bóng bằng một lô đất. Một nông dân ở Đắk Tô (Tân Cảnh, Kon Tum) không có tiền và muốn đổi bằng 1 ha cao su. Thậm chí, có những em nhỏ ở Gia Lai đề xuất tham gia đấu giá bằng tiền tiết kiệm ăn sáng…
Áo đấu có chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Công.
Áo đấu có chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Công. 
Một số doanh nghiệp bất động sản cũng vào cuộc. Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (quận 3, TP.HCM) tham gia chính thức với mức giá 6 tỷ đồng sau đó nâng lên 10 tỷ đồng vào ngày 11/2. Cuối ngày 11/2, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC trả giá 12 tỷ đồng sau đó nâng lên 20 tỷ cho 2 hiện vật và là đơn vị thắng cuộc.
Một số cầu thủ U23 Việt Nam có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Hiếu Công.
 Một số cầu thủ U23 Việt Nam có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Hiếu Công.
Bộ LĐTB&XH cho biết toàn bộ số tiền 20 tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ cho 20 huyện nghèo của 10 tỉnh trên cả nước như Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Mường Khương (Lào Cai), Hà Quảng (Cao Bằng), Tương Dương (Nghệ An), Bắc Trà My (Quảng Nam), Tây Phú Đông (Tiền Giang)… Số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng để xây 500 căn nhà cho người có công, người nghèo còn khó khăn.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông cảm thấy ấn tượng khi nhiều người, từ em bé đến người nông dân tham gia đấu giá, lấy tiền phục vụ người nghèo - đối tượng yếu thế trong xã hội. Việc các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu giá là nghĩa cử cao đẹp, có trách nhiệm với người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.
“Tôi mong muốn toàn dân Việt Nam, mong muốn U23 Việt Nam sau khi giành ngôi Á quân châu Á, sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tiến bộ hơn và chống tiêu cực. Bóng đá Việt Nam phải có bước tiến mới xứng đáng với niềm tin của người dân, không để mất niềm tin sau sự kiện này”, ông nói.
Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo 20 huyện nghèo sử dụng số tiền hợp lý, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, thể hiện rõ được mục đích nhân văn, tốt đẹp của cuộc đấu giá này.

Doanh nhân Việt nói gì về kỳ tích của U23 Việt Nam?

(Kiến Thức) - Thi đấu hết mình, quả cảm tại VCK U23 Châu Á 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam trở thành người hùng của dân tộc. Trong mắt các doanh nhân Việt, họ là hiện thân của tinh thần vô địch, của tài năng.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC: U23 Việt Nam là hiện thân của tinh thần vô địch
Không giành được cúp vàng U23 Châu Á 2018 nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn được người hâm mộ tung hô. Ngay sau trận chung kết, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC đã không giấu nổi cảm xúc của mình.

Nhận thưởng kỷ lục, U23 Việt Nam phải nộp mức thuế siêu "khủng"

Luật sư cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sau khi nhận mức thưởng kỷ lục vẫn phải nộp thuế theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết U23 Châu Á 2018, nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức đã đưa ra mức thưởng kỷ lục cho những cá nhân, tập thể trong đội tuyển.

Ngắm 1.000 giò hoàng thảo “hờn, ghen” của “soái ca” bị vợ cấm chơi lan

Trở lại vườn lan rừng của anh Nguyễn Thế Bắc (TP.Pleiku, Gia Lai), một trong những tỷ phú lan rừng phố núi, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ đến kiêu sa của từng chuỗi bông hoàng thảo vôi rừng.

Với diện tích 1.000m2, khu vườn lan rừng của anh Nguyễn Thế Bắc có gần 3.000 giò lan các loại nhưng nhiều nhất vẫn là hoàng thảo vôi, nghinh xuân...
Với diện tích 1.000m2, khu vườn lan rừng của anh Nguyễn Thế Bắc có gần 3.000 giò lan các loại nhưng nhiều nhất vẫn là hoàng thảo vôi, nghinh xuân...

Đọc nhiều nhất

Tin mới