Địa ốc Sài Gòn giảm cổ tức tiền mặt năm 2019 từ 15% về còn 10,25%

(Kiến Thức) - CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 để thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

SGR cho biết mức vốn điều lệ hiện nay là 455 tỷ đồng, Công ty sẽ gặp trở ngại trong việc thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư cũng như triển khai dự án.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng.

Cụ thể, SGR trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, theo đó, SGR sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 42%, trong đó 31,75% là cổ phiếu, còn lại 10,25% là tiền mặt. Trong khi ĐHĐCĐ thường niên trước đó đã thông qua phương án cổ tức 15% bằng tiền mặt.

Vi sao Dia oc Sai Gon giam co tuc tien mat nam 2019 tu 15% ve con 10,25%?
 

Như vậy, SGR dự kiến sẽ chi 47 tỷ đồng tiền mặt cho cổ thay vì 68 tỷ đồng như kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020. Song song đó, Công ty dự kiến phát hành thêm 14,46 triệu cổ phiếu, tương đương 31,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn. Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty địa ốc này sẽ nâng lên thành 600 tỷ đồng.

SGR cho biết thời gian dự kiến chi trả cổ tức tiền là trong quý 4/2020, thời gian chi cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, SGR có doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 144% so cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này không nhờ vào hoạt động cốt lõi mà chủ yếu đến từ chuyển nhượng vốn góp.

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn dính hàng loạt sai phạm

(Kiến Thức) - Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2017, 2018, tổng công ty có thực hiện công khai báo cáo tài chính năm và báo cáo kiểm toán năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012. Tuy nhiên, doanh thu không đạt kế hoạch năm do UBND TP giao.

Việc quản lý công nợ, đến thời điểm thanh tra (ngày 20/5/2019), Tổng công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, tỉ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp; chưa thực hiện báo cáo về tình hình công nợ năm 2018 theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Có gì bên trong bánh Trung thu dát vàng siêu đắt đỏ?

(Kiến Thức) - Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng xuất hiện nhiều chiếc bánh Trung thu dát vàng có giá tới vài chục triệu đồng.

Co gi ben trong banh Trung thu dat vang sieu dat do?
Mới đây, thị trường trong nước xuất hiện hộp bánh Trung thu dát vàng (6 chiếc) có giá 4,5 triệu đồng thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu. Ảnh: Sangia. 

Đồ bỏ đi ở Việt Nam bất ngờ 'đắt như vàng' ở nước ngoài

Có những thứ ở Việt Nam không có giá trị, người dân còn bỏ đi, nhưng lại bất ngờ xuất hiện ở nước ngoài với giá "siêu đắt đỏ".

Thân và lá chuối

Ở Việt Nam, thứ giá trị nhất của cây chuối là quả chuối dù nó cũng có giá rất rẻ. Ở các vùng quê, cây chuối rất dễ trồng, không mất công chăm sóc hay phải bỏ tiền mua phân bón, thuê nhân công. Sau khi thu hoạch buồng chuối xong, phần thân chuối và lá chuối sẽ bỏ đi, hoặc băm làm thức ăn cho bò, gà, lợn, vịt...

Đọc nhiều nhất

Tin mới