Apax Holdings, LDG, Sudico... bị “bêu tên” chậm nộp báo cáo kiểm toán

Google News

Theo danh sách 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố có sự xuất hiện của một số doanh nghiệp quen thuộc, liên tục vi phạm công bố thông tin.

Theo đó, trong danh sách này có những cái tên đáng chú ý như: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN); Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM); Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã: DAG); Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX); Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC); Công ty CP Đầu tư LDG (mã: LDG); Công ty CP Thép Pomina (mã: POM); Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã: SJS); Công ty CP Transimex (mã: TMS); Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (mã: VMD) …
Thông tin kém tích cực
Bên cạnh việc chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023, các doanh nghiệp chậm nộp báo cáo gần đây cũng có nhiều thông tin kém tích cực. Cụ thể, trong danh sách trên, Apax Holdings của shark Thuỷ (ông Nguyễn Ngọc Thuỷ) liên tục bị nhắc vì chậm nộp BCTC. Cổ phiếu IBC đang trong diện cảnh báo, hạn chế giao dịch.
Hiện, Apax Holdings vẫn chưa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trong văn bản giải trình về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, IBC cho biết, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Ngoài ra, tình hình hoàn thiện báo cáo của công ty con – Công ty CP Anh ngữ Apax đang gặp một số khó khăn do thiếu nhân sự và đang trong quá trình tái cấu trúc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành BCTC năm 2022.
Trong khi đó, do thay đổi đơn vị kiểm toán mới nên việc chuyển giao số liệu giữa 2 công ty kiểm toán cũng mất nhiều thời gian và đơn vị kiểm toán mới phải rà soát lại số liệu dẫn đến việc phát hành BCTC chậm. Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HPX) vừa công bố BCTC quý I và quý II /2023, nhưng BCTC kiểm toán 2022, BCTC bán niên 2023 vẫn "lỡ hẹn". Do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 nên cổ phiếu HPX bị hạn chế giao dịch từ ngày 23/5 (chỉ được mua bán vào phiên chiều).
Trước đó, ngày 9/8/2023, HoSE cũng đã có công văn nhắc nhở lần 2 đối với Công ty CP Đầu tư Hải Phát về việc chậm công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất quý II/2023 của công ty. Cũng theo văn bản này, HPX vẫn chưa công bố thông tin BCTC kiểm toán và thường niên năm 2022, BCTC quý I/2023.
Tại Công ty CP Đầu tư LDG, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt 520,26 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4 tháng đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG do có hành vi bán ra 2.601.300 cổ phiếu LDG trong phiên ngày 15/8 nhưng không báo cáo dự kiến giao dịch. Đến chiều ngày 16/8, HoSE đã ra thông báo hủy bỏ giao dịch “bán chui” hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng trong ngày 15/8. Số cổ phiếu LDG ông Hưng bán ra chiếm 22,81% khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này trên toàn thị trường (giá trị gần 16,7 tỷ đồng).
Lý giải về việc giao dịch “bán chui” cổ phiếu, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết, từ ngày 8/8 - 15/8/2023, ông có chuyến công tác xa nên đã giao thư ký thực hiện công bố thông tin theo quy định. Tuy nhiên, do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ trong quá trình công bố thông tin.
Apax Holdings, LDG, Sudico... bi “beu ten” cham nop bao cao kiem toan
Công ty CP Đầu tư LDG (mã: LDG) nằm trong danh sách 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) nhắc nhở. Ảnh minh họa: Internet.
Doanh nghiệp khó khăn
Tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN), mới đây, tại văn bản giải trình gửi HoSE về việc chậm nộp BCTC kiểm toán 2022 và chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, Vietnam Airlines cho biết, trước đó, ngày 11/8, HOSE đã có công văn yêu cầu Vietnam Airlines nhanh chóng công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2022, báo cáo thường niên 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2023.
Tuy nhiên, theo Vietnam Airlines, công ty hiện đang nỗ lực cùng các công ty kiểm toán độc lập khẩn trương hoàn thiện BCTC kiểm toán 2022 và dự kiến công bố BCTC kiểm toán 2022, báo cáo soát xét bán niên 2023 vào cuối tháng 8, và chậm nhất là trong tháng 9/2023. Cùng đó, Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trong tháng 10.
Trước đó, vào ngày 5/7, HoSE đã công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 12/7, chỉ được giao dịch phiên chiều. Lý do là Vietnam Airlines chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022, quá 45 ngày so với thời hạn quy định.
Ngoài ra, tại Công ty CP Thép Pomina (mã: POM), trong quý II/2023 (báo cáo tự lập), Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 799,36 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 350,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 62,25 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 287,94 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý, công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 35,22 tỷ đồng trong quý II.
Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.444,48 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 537,02 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,11 tỷ đồng, tức giảm 545,13 tỷ đồng. Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ lũy kế lên tới 789,26 tỷ đồng, bằng 28,2% vốn điều lệ...
Ở diễn biến liên quan, HoSE cũng mới thông báo bổ sung danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) gồm: ADG (Công ty CP Clever Group), DRH (Công ty CP DRH Holdings), DXS (Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh), HAS (Công ty CP Hacisco), SBV (Công ty CP Siam Brothers Việt Nam), TDC (Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương) và TTE (Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh).
Hầu hết các cổ phiếu trên đều bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm, trừ ADG bị cắt margin do BCTC bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
Tính tới ngày 30/8/2023, 94 cổ phiếu bị HoSE cắt margin, hầu hết do lỗ ròng, thuộc nhóm bị cảnh báo, kiểm soát hoặc thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

 
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)