Không chỉ có bóng đá, Brazil sắp có cả tên lửa hành trình

(Kiến Thức) - Quá trình thiết kế tên lửa hành trình của Brazil đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, mẫu vũ khí mới này có tầm bắn khoảng 300km, trang bị đầu đạn thuốc nổ mạnh nặng 200kg, tốc độ bay cận âm.

Theo tờ O Estado de S.Paulo, Quân đội Brazil có khả năng tiếp nhận lô tên lửa hành trình đầu tiên do quốc gia này tự chế tạo vào năm 2020. 
Tên lửa hành trình thế hệ mới của Brazil được định danh là MTC-30 hoặc Matador có tầm bắn tối đa 300 km và độ lệch mục tiêu tối đa 50 mét hiện đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trong năm nay.
Mô hình tên lửa hành trình tương lai của Brazil. Ảnh: Defence.
 Mô hình tên lửa hành trình tương lai của Brazil. Ảnh: Defence.
Tên lửa hành trình MTC-30 là một phần quan trọng nhất trong chương trình Astros 2020. Đây là chương trình nhằm cải tiến hệ thống pháo và tên lửa của quân đội Brazil, được bắt đầu từ 35 năm trước dưới sự tham gia thiết kế của nhà thầu quân sự Avibras của Brazil có trụ sở đặt tại Sao Jose dó Campos.
MTC-30 được thiết kế để trở thành tên lửa tầm trung chiến lược có độ chính xác cao nhưng gây ít tổn thất cho cơ sở vật chất. Loại tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng khi phóng lên và khi ở trên không, tên lửa hành trình MTC-30 sẽ chuyển sang sử dụng động cơ phản lực để đạt tốc độ cận âm khi bay hành trình.
MTC-30 có khả năng mang theo đầu đạn nặng tối đa 200 kg hoặc đầu đạn chùm được thiết kế với tổng cộng 64 đầu đạn có khả năng chống tăng hoặc tiêu diệt bộ binh đối phương.
Dự kiến MTC-30 cũng có khả năng phóng đi từ các cơ cấu phóng dưới nước, phù hợp với lực lượng Hải quân của Brazil.
Toàn cảnh mô phỏng khả năng chiến đấu của tên lửa MTC-30 đang được Brazil hoàn thiện. Ảnh: Defence.
 Toàn cảnh mô phỏng khả năng chiến đấu của tên lửa MTC-30 đang được Brazil hoàn thiện. Ảnh: Defence.
ASTORS 2020 là chìa khóa trong công cuộc hiện đại hóa quân đội của Brazil, chương trình bao gồm các nghiên cứu và phát triển những dự án như phương tiện chiến đấu, hiện đại hóa các khí tài có sẵn, tăng cường hỏa lực và khả năng tác chiến của lực lượng bộ binh Brazil trong tương lai.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh quân sự của Quân đội Brazil.

Brazil đưa vào trang bị "quái vật" đường không KC-390 trong năm nay

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 năm ấp ủ, trong năm nay Không quân Brazil sẽ đưa vào biên chế hai chiếc vận tải cơ chiến thuật KC-390 đầu tiên do nước này tự phát triển, với ngân sách tiêu tốn gần 5 tỷ USD.

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang fab.mil, trong năm 2018 này, Không quân Brazil sẽ chính thức được bàn giao hai chiếc máy bay vận tải KC-390 mới cứng để bổ sung vào biên chế của lực lượng này. Nguồn ảnh: Fabmil.
 Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang fab.mil, trong năm 2018 này, Không quân Brazil sẽ chính thức được bàn giao hai chiếc máy bay vận tải KC-390 mới cứng để bổ sung vào biên chế của lực lượng này. Nguồn ảnh: Fabmil.

Ấn Độ sắp ký mua tên lửa S-400, bao giờ mới tới Việt Nam?

(Kiến Thức) - Ấn Độ có khả năng rất cao sẽ trở thành quốc gia thứ 2 sau Trung Quốc ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến từ Nga. Việt Nam cũng được cho là một trong những khách hàng tiềm năng của loại vũ khí này.

Theo tờ Economic Times, Ấn Độ Nga đang đi tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại. Nhiều khả năng, hợp đồng sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman tới Moscow trong tuần đầu tháng 4. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo tờ Economic Times, Ấn Độ Nga đang đi tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại. Nhiều khả năng, hợp đồng sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman tới Moscow trong tuần đầu tháng 4. Nguồn ảnh: Wikipedia

Bí quá, Quân đội Nga nhờ người dân đặt tên cho vũ khí mới

(Kiến Thức) - Thông lệ truyền thống khi đánh những con số dài dằng dặc vô nghĩa lên những sản phẩm vũ khí của mình đã dần được tháo bỏ, thay vào đó là việc lựa chọn những cái tên mang tính "hầm hố" hơn theo kiểu của phương Tây.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai ít nhất một loại vũ khí mới trên website chính thức và kêu gọi người dân vào đặt biệt danh cho nó. 
Đây có thể là một động thái mới của Chính phủ và Quân đội Nga khi mà trước đây, các loại vũ khí mới của nước này đều được tự đặt tên bởi Quân đội và đôi khi có những cái tên được đánh số chen lẫn chữ cái cực kỳ "vô lý" và khó nhớ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới