Bí quá, Quân đội Nga nhờ người dân đặt tên cho vũ khí mới

(Kiến Thức) - Thông lệ truyền thống khi đánh những con số dài dằng dặc vô nghĩa lên những sản phẩm vũ khí của mình đã dần được tháo bỏ, thay vào đó là việc lựa chọn những cái tên mang tính "hầm hố" hơn theo kiểu của phương Tây.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai ít nhất một loại vũ khí mới trên website chính thức và kêu gọi người dân vào đặt biệt danh cho nó. 
Đây có thể là một động thái mới của Chính phủ và Quân đội Nga khi mà trước đây, các loại vũ khí mới của nước này đều được tự đặt tên bởi Quân đội và đôi khi có những cái tên được đánh số chen lẫn chữ cái cực kỳ "vô lý" và khó nhớ.
Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
 Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
Trong Thông điệp Liên bang được Tổng thống Nga Putin đọc hồi 1/3 vừa rồi, ông cũng đã gợi ý việc Quân đội nước này nên để người dân được tham gia vào việc đặt tên cho những loại vũ khí tương lai của nước này.
Theo nguồn tin của TASS, mẫu tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân được bỏ phiếu nhiều với cái tên Burevestnik, trong khi với tàu ngầm không người lái Poseidon. 
Burevestnik là tên của một loại chim sống ở gần biển, cùng họ với hải âu và được cho là loại chim có khả năng phát hiện ra bão và di tản trước khi cơ bão ập đến. Còn Poseidon là tên một vị thần biển cả trong Thần Thoại Bắc Âu - đây cũng là cái tên được Mỹ chọn cho loại máy bay săn ngầm trên biển P-8 Poseidon hiện đại bậc nhất của nước này.

Mời độc giả xem Video: Vũ khí laser mới nhất của Nga lộ diện trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Putin.

Cớ làm sao mà Quân đội Nga phải tuyển cả lính đánh thuê?

(Kiến Thức) - Quân đội Nga xưa nay nổi tiếng với lòng trung thành, quả cảm và cực kỳ gan lỳ thiện chiến nhưng giờ đây, Nga đã phải bắt đầu tuyển cả lính đánh thuê cho lực lượng quân sự của mình. Vì sao có chuyện lạ vậy?

Hiện tại, nhiều công ty tư nhân ở Nga đã được thành lập dưới sự bảo trợ của các cơ quan tình báo quân đội (như GRU) của Nga và tuyển chọn lính đánh thuê nước ngoài. Nguồn ảnh: News
Hiện tại, nhiều công ty tư nhân ở Nga đã được thành lập dưới sự bảo trợ của các cơ quan tình báo quân đội (như GRU) của Nga và tuyển chọn lính đánh thuê nước ngoài. Nguồn ảnh: News

Ngân sách quốc phòng Mỹ “tăng kịch trần” nhờ Tổng thống Trump

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành 700 tỷ USD cho quốc phòng. Đây là khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo Army Recognition, hôm 23/3 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành 700 tỷ USD cho quốc phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ngan sach quoc phong My “tang kich tran” nho Tong thong Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm căn cứ Miramar, bang California, ngày 13/3/2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Bất ngờ khả năng VN nội địa hóa xe thiết giáp M113

(Kiến Thức) - Bên cạnh việc cải tiến động cơ hay trang bị lại vũ khí cho những chiếc xe thiết giáp M113, chúng ta còn đang từng bước tự sản xuất mới một số bộ phận quan trọng cho mẫu xe bọc thép chở quân này.
 

Bat ngo kha nang VN noi dia hoa xe thiet giap M113
Xe thiết giáp M113, là dòng xe bọc thép chở quân được trang bị cho quân đội ta với số lượng khá lớn, qua quá trình sử dụng nhiều cụm chi tiết trên xe bị hư hỏng, xuống cấp cần được thay thế trong đó có bộ phận xích xe. Nguồn ảnh: QPVN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới