Mexico: Giáo viên điên cuồng tấn công cảnh sát

Google News

(Kiến Thức) -  Ngày 13/10, hàng trăm giáo viên và sinh viên với gạch đá, gậy gộc tấn công cảnh sát tại miền Nam Mexico vì sự mất tích của 43 sinh viên. 

Các cuộc biểu tình ngày 13/10 xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách vẫn đang điều tra việc liệu 43 học sinh có bị chôn trong mồ chôn tập thể bên ngoài thành phố cách thủ đô Mexico City 200 km về phía Nam hay không. Những sinh viên này được cho là đã bị tấn công và bắt đi bởi một nhóm buôn bán ma túy có sự hỗ trợ của cảnh sát.
Người biểu tình chủ yếu là giáo viên và sinh viên trường CETEG - nơi 43 sinh viên bị mất tích theo học, đã tấn công cảnh sát, chiếm trụ sở chính quyền bang, đốt một phần trụ sở chính quyền bang Guerrero, miền Nam Mexico.
Đụng độ đã diễn ra bên ngoài trụ sở chính quyền bang, 150 cảnh sát chống bạo động đã được điều đến để giải tán đám đông. 5 giáo viên và 2 cảnh sát đã bị thương nhẹ.

Tuấn Lê

Bình luận(0)