Ứng dụng Zoom âm thầm gửi dữ liệu cho Facebook

Theo Vice, ứng dụng hội họp trực tuyến Zoom vừa bị phát hiện âm thầm gửi dữ liệu cho Facebook kể cả khi người dùng không cài đặt hoặc không sử dụng Facebook.

Vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà và hội họp trực tuyến. Zoom có lẽ là ứng dụng hội họp trực tuyến được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, ứng dụng có sẵn trên hầu hết các nền tảng, bao gồm Android, iOS, macOS, Windows và trình duyệt web.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Vice, phiên bản Zoom trên iOS đang âm thầm gửi dữ liệu phân tích đến máy chủ của Facebook, thậm chí ngay cả khi ứng dụng không được cài đặt trên iPhone hoặc người dùng không có tài khoản Facebook.
Ung dung Zoom am tham gui du lieu cho Facebook
Ứng dụng Zoom được sử dụng khá nhiều trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: CNET 
Việc này cũng không có gì đặc biệt bởi các nhà phát triển đôi khi sử dụng SDK của Facebook để triển khai một số tính năng trong ứng dụng của họ. Nhưng điều đáng quan tâm là trong phần chính sách riêng tư, Zoom đã không đề cập đến việc gửi dữ liệu cho Facebook.
Cụ thể, Zoom sẽ gửi thông báo cho Facebook khi người dùng mở ứng dụng, ngoài ra còn có thông tin chi tiết về thiết bị, bao gồm tên thiết bị, múi giờ, nhà mạng, ID quảng cáo (có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo).
Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook trên iPhone, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings & Privacty (cài đặt & quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Apps and Websites (ứng dụng và trang web) - Logged in with Facebook (đã đăng nhập bằng Facebook).
Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đang kết nối với Facebook. Người dùng chỉ cần đánh dấu chọn và nhấn Remove để gỡ bỏ, điều này sẽ ngăn ứng dụng đó tiếp cận với dữ liệu hồ sơ Facebook của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể làm gì với những dữ liệu đã được chia sẻ trước đó.
Ung dung Zoom am tham gui du lieu cho Facebook-Hinh-2
Gỡ cài đặt các ứng dụng không còn sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH 

Tê Tê có thể là “thủ phạm” lây lan virus corona sang người?

(Kiến Thức) - Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy quá trình di chuyển của virus trên cá thể tê tê tương đồng đến 99% cách thức lây nhiễm trên người, càng khẳng định đây có thể là loài động vật lây lan virus corona sang người.

Các nhà nghiên cứu tại Quảng Châu, Trung Quốc cho biết, tê tê - loài thú thường được sử dụng chữa bệnh trong y học cổ truyền Trung Hoa có thể là vật chủ lây lan virus corona sang người. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19 nguy hiểm trên toàn cầu.
Kết luận này của các nhà khoa học dựa trên quá trình phân tích di truyền của virus trên cá thể tê tê, tuy nhiên vẫn chưa được công bố đầy đủ và chính thức.

Video: Phát hiện trăn miến điện bạch tạng khổng lồ trong nhà dân

Một con trăn miến điện bạch tạng nặng khoảng 80kg được tìm thấy trong một nhà dân ở Gold Coast, Australia.

Con trăn bạch tạng khủng bị nghi là thú cưng bất hợp pháp.

Con trăn miến điện bạch tạng dài khoảng 5m và nặng 80kg được tìm thấy trong một nhà dân tại Gold Coast, Australia. Đây là loài động vật hoang dã không có nguồn gốc từ Australia và bị nghi là thú cưng bất hợp pháp.

Sau 50 năm, người dùng “đã chết” trên Facebook sẽ vượt người sống

(Kiến Thức) - Dự kiến vào năm 2100 sẽ có ít nhất 1,4 tỷ người dùng Facebook qua đời và năm 2070 sẽ là đỉnh điểm khi số người chết vượt xa số người sống trên Facebook.

    Sau 50 nam, nguoi dung “da chet” tren Facebook se vuot nguoi song
     
    Đó là thống kê trong trường hợp giả sử Facebook không có người dùng mới. Thực tế, số người dùng mạng xã hội này chắc chắn không dừng lại ở mức 2,2 tỷ như hiện nay nên theo các tác giả nghiên cứu thời điểm này sẽ đến sớm hơn.

    Đọc nhiều nhất

    Tin mới