Tìm ra thứ không thể tin nổi bay giữa Sao Hỏa - Sao Mộc

Một phát hiện đáng kinh ngạc ở vanh đai tiểu hành tinh giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc đã cho thấy khả năng ngoài mong đợi của siêu kính viễn vọng James Webb.

Theo Science Alert, phát hiện mới đó là một tiểu hành tinh có đường kính chỉ từ 100 đến 200 m, chưa từng được biết đến và là một trong những vật thể nhỏ nhất mà các kính viễn vọng không gian đã "nhặt" được ở vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Nhà thiên văn học Thomas Müller từ Viện Vật lý ngoài Trái Đất Max Planck - Đức cho biết đó là một phát hiện hoàn toàn bất ngờ, cho thấy khả năng nhiều vật thể mới trước đây vô hình với nhân loại có thể được phát hiện bởi James Webb.

Tim ra thu khong the tin noi bay giua Sao Hoa - Sao Moc

Ảnh đồ họa mô tả một "kẻ lang thang" giữa vành đai tiểu hành tinh - Ảnh: N. Bartmann/ESA/Webb, ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger

Ban đầu, nhóm khoa học gia này đã sử dụng dữ liệu James Webb để tìm kiếm một tiểu hành tinh lớn hơn nhiều trong Vành đai chính - một vành đai gồm hằng hà sa số khối đá không gian nhiều kích cỡ lang thang giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc - là (10929) 198 BC1, được phát hiện vào năm 1998 và có đường kính 15,7 km.

Cuộc quan sát nhằm nghiên cứu kỹ hơn về tiểu hành tinh này, tuy nhiên đã thất bại vì James Webb không chĩa đúng hướng về phía nó và khiến hình ảnh của mục tiêu bị lóa sáng.

Tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã thu thập được một "báu vật" khác là tiểu hành tinh mới nhỏ bé nói trên. Việc phát hiện ra thứ nhỏ như vậy trước đây là không thể. Những cái cùng kích cỡ từng lướt qua Trái Đất ở khoảnh khác gần hơn rất nhiều có khi chỉ được phát hiện vài ngày trước cú tiếp cận.

Vì vậy điều này cho thấy James Webb có những tiềm năng lớn trong việc nghiên cứu các tiểu hành tinh mới, cũng như trong các sứ mệnh phòng thủ Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang làm việc để tìm hiểu rõ hơn trước khi xác nhận chính thức và đặt tên cho tiểu hành tinh bé nhỏ mới tìm thấy này, tuy nhiên các kết quả ban đầu đã được công bố trên Astronomy & Astrophysics.

James Webb là kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới hiện nay, vừa bắt đầu nhiệm vụ vào năm 2022. Nó được chế tạo và điều hành chính bởi NASA, với sự cộng tác của ESA và CSA (cơ quan vũ trụ của châu Âu và Canada).

Hình ảnh gây kinh ngạc từ kính viễn vọng 10 tỷ USD

Hình ảnh mới của kính viễn vọng James Webb hé lộ về sự ra đời của các ngôi sao, giúp các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử vũ trụ, hình thành cách đây 13 tỷ năm.

Hinh anh gay kinh ngac tu kinh vien vong 10 ty USD

Hình ảnh cụm sao trẻ mới do kính viễn vọng James Webb chụp. Ảnh: NASA.

Theo Guardian, hình ảnh mới chụp ghi lại một cụm sao trẻ, cách Trái Đất hơn 200.000 năm ánh sáng, có tên gọi NGC 346.

Tiểu hành tinh to như xe tải đang áp sát Trái Đất

Một tiểu hành tinh được phát hiện đang áp sát Trái Đất. Tuy vậy, NASA đã loại bỏ nguy cơ tiểu hành tinh này va chạm với Trái Đất.

NASA cho biết tiểu hành tinh ký hiệu 2023 BU có kích thước từ 3,5 m đến 8,5 m. Tiểu hành tinh này sẽ bay sát Trái Đất trong ngày 26/1, cách Nam Mỹ khoảng 3.600 km, theo Guardian.

Theo ông Davide Farnocchia, kỹ sư tại Phòng nghiên cứu phản lực Pasadena của NASA, hệ thống đánh giá tác động nguy hiểm của NASA, có tên SCOUT, đã loại bỏ khả năng tiểu hành tinh 2023 BU đâm vào Trái Đất.

Tiết lộ hình ảnh tàu vũ trụ lao thẳng vào tiểu hành tinh

Những phát hiện và hình ảnh mới về vụ va chạm chuyển hướng hành tinh đã được chia sẻ ngày 15/12 tại Cuộc họp mùa thu của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ ở Chicago .

Tiet lo hinh anh tau vu tru lao thang vao tieu hanh tinh

Hình ảnh hoàn chỉnh cuối cùng của tiểu hành tinh Dimorphos, được chụp bởi thiết bị chụp ảnh DRACO trong sứ mệnh DART của NASA khoảng 3 phút trước khi va chạm.

Vụ va chạm có chủ ý, diễn ra vào ngày 26/9 vừa qua như một thử nghiệm về công nghệ làm chệch hướng tiểu hành tinh (DART), đã làm dịch chuyển hơn 1 triệu kg đá và bụi từ tiểu hành tinh vào không gian. Các nhà khoa học ước tính đó là vật liệu đủ để lấp đầy khoảng sáu hoặc bảy toa tàu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới