Sửng sốt hệ thống hành tinh ngoại lai siêu nóng bức

Google News

(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Kepler của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa khám phá ra hai hệ thống hành tinh ngoại lai mới, và công bố nhiều thông tin liên quan hết sức thú vị.

Cụ thể, NASA công bố hệ thống đầu tiên có tên là K2-239. Nó bao gồm ba hành tinh ngoại lai kích cỡ Trái đất, chu kỳ quỹ đạo của chúng quanh sao chủ là 5,24; 7,78 và 10,1 ngày tương ứng, và K-239 cách Trái đất khoảng 160 năm ánh sáng.
Nguồn ảnh: Phys.
Hệ thống thứ hai có tên là K2-240, có hai hành tinh siêu Trái đất quay quanh sao chủ trong 6,03 và 20,5 ngày tương ứng, và cách Trái đất khoảng 228 năm ánh sáng.
Tuy nhiên, một tin xấu là tất cả hệ thống hành tinh này đều quá nóng, không thể thăm dò sự sống được, mức nhiệt độ bề mặt dao động từ 100 ° C đến 327 ° C.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết

Công trình nghiên cứu hành tinh này được đăng tải trên Tạp chí hàng tuần của Hội Thiên văn học Quốc tế, được dẫn dắt bởi các nhà thiên văn học người Tây Ban Nha Javier de Cos (Đại học Oviedo) và Rafael Rebolo thuộc Instituto de Astrofísica de Canarias.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)