
Khả Khả Tây Lý còn có biệt danh là ‘vùng cấm của sự sống’
Nằm tại độ cao trung bình 4500m so với mực nước biển, Thanh hải - Tây Tạng là cao nguyên cao nhất hành tinh. Cao nguyên này nằm trải dài trên diện tích 1,2 triệu km2 và chiếm tới ⅛ diện tích của đất nước tỷ dân. Nó được bao quanh bởi các dãy núi Himalaya, Côn Lôn, Kỳ Liên Sơn và các đỉnh núi cao nhất thế giới.

Vùng đất Hy Nhĩ hay còn gọi là Khả Khả Tây Lý thuộc phần tây bắc cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Khu vực này rộng 450.000m2 ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, nơi đây có ít dân cư nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới.

Khi đi qua đây bạn sẽ bắt gặp những đàn bò Yak gặm cỏ ven đường. Loài động vật này là đặc trưng của vùng núi Himalaya và có bộ lông dài, dày để thích nghi với thời tiết tại đây. Những người dân tại đây cho hay một con bò Yak có giá khoảng gần 1 vạn tệ, tương đương 30 triệu đồng tiền Việt.

Trên cả thảo nguyên rộng lớn chỉ có một vài đám cỏ xanh còn lại đều là đất và cỏ khô do nhiệt độ khắc nghiệt. Lượng mưa hàng năm tại đây chỉ khoảng 10-30cm và chủ yếu là mưa đá.

Loài động vật nổi tiếng nhất của vùng đất này là linh dương Tây Tạng, chúng có tên trong danh sách đỏ của Trung Quốc.
Cao nguyên Tây Tạng là nơi lý tưởng để đông trùng hạ thảo phát triển và cho chất lượng tốt nhất. Loại dược liệu này nếu được phát triển tự nhiên sẽ có nhiều công dụng trong việc tăng cường miễn dịch và sức đề kháng cho con người.
Cuộc sống trên Trái Đất từ nhiều triệu năm trước ra sao là câu hỏi mà giới khoa học lâu nay tìm kiếm câu trả lời. Những bằng chứng giúp giải mã bí ẩn lịch sử đó phải kể tới các loại hóa thạch; trong đó, hóa thạch hổ phách nhiều khi mang tới điều bất ngờ.
Hổ phách thực chất là nhựa cây hóa thạch, đã trải qua hàng chục nghìn đến hàng triệu năm biến đổi về lý và hóa. Hổ phách có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng để nhựa cây trở thành hóa thạch thì cần tách biệt với các yếu tố khiến nó bị phân hủy, như oxy hay các loại sinh vật. Một trong những nơi khai thác hổ phách được biết đến nhiều nhất trên thế giới là tại Biển Ban-tích, phía bắc châu Âu.
Hổ là loài động vật quý hiếm với 6 tiểu loại, gồm Amur/Siberia, Bengal, Đông Dương, Nam Hoa, Sumatra, và Malay. Trong thế giới hoang dã, các tiểu loài này nằm phân tán ở nửa bán cầu phía Đông của Trái Đất, chủ yếu tập trung ở các khu vực rừng nhiệt đới thuộc Đông Nam Á - đây là khu vực có nhiệt độ trung bình ở mức độ cao. Riêng khu vực Nam Ấn Độ, nhiệt độ vào mùa hè thường xuyên ở mức 37,7 độ C.