Hai nhóm thiên hà va chạm với tốc độ đáng kinh ngạc

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, XMM-Newton của ESA, Kính viễn vọng vô tuyến Metrewave khổng lồ và Đài quan sát điểm Apache, các nhà thiên văn học phát hiện, hai nhóm thiên hà trong hệ thống hợp nhất NGC 6338 đang lao vào nhau.

Hai nhóm thiên hà trong hệ thống hợp nhất NGC 6338 đang lao vào nhau với tốc độ cực nhanh, khoảng 6,4 millon km / h (4 triệu dặm / giờ).

Các quan sát cũng tiết lộ, lõi lạnh của các nhóm thiên hà này được nhúng trong một vùng lớn khí bị đốt đột ngột.

Hình ảnh tổng hợp này mô tả việc sáp nhập hai nhóm thiên hà thành hệ thiên hà NGC 6338. Quá trình sát nhập này kích hoạt lượng khí nóng trong hai thiên hà với nhiệt độ lên tới khoảng 20 triệu độ C.

Được biết, hệ thống thiên hà NGC 6338 nằm cách Trái đất khoảng 380 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Draco.

Hai nhom thien ha va cham voi toc do dang kinh ngac

Nguồn ảnh: Inverse

Tổng khối lượng của hệ thống là khoảng 100 nghìn tỷ khối lượng mặt trời, khoảng 83% trong số đó ở dạng vật chất tối, 16% ở dạng khí nóng và 1% ở dạng sao.

Dữ liệu Chandra và XMM-Newton mới cho thấy khí hệ thống đốt nóng bởi các trận công phá bởi sóng xung kích hình thành do vụ va chạm, tiến sĩ Ewan O'Sullivan từ Trung tâm vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian và các đồng nghiệp chia sẻ.

Việc nóng lên đột ngột như vậy sẽ ngăn một số khí nóng hạ nhiệt để hình thành các ngôi sao mới.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Universe Today)

>> xem thêm

Bình luận(0)