Giúp cá chống lạnh

Google News

(Kiến Thức) - Nên trồng thêm thủy tảo vào trong bể. Thủy tảo không chỉ có chức năng làm đẹp mà còn tốt cho động vật sống trong môi trường đó. 

Hỏi: Làm thế nào để cá cảnh giữ được nhiệt, không bị chết rét? - Lê Hương Trà (Nam Định).
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Dương Đức Tiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học phục vụ đời sống và sản xuất: Nên trông thêm thủy tảo vào trong bể. Thủy tảo không chỉ có chức năng làm đẹp mà còn tốt cho động vật sống trong môi trường đó. 
Thủy tảo dưới bức xạ của ánh sáng mặt trời, diệp lục tố trong phiến lá xanh lục lợi dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, dùng nước và dioxit cacbon hấp thụ được để chế tạo ra một vật chất hữu cơ, đồng thời thải ra khí oxy, cải thiện môi trường sống của cá cảnh. Môi trường nhiều oxy hơn giúp cá sống khoẻ mạnh hơn. Ngoài ra, có thể sử dụng bóng điện thắp sáng để sưởi ấm cho cá.
PV (ghi)

Bình luận(0)