Tổ tiên dặn: "Dù đói đến đâu cũng đừng ăn đồ cúng ở mộ"

Theo lời người xưa: "Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi trên đùi người khác".

Đời người luôn có những nốt thăng, trầm, có thể lúc nào đó đang ở thời điểm tối tăm nhất cuộc đời, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đầu óc chỉ còn một ý niệm sinh tồn. Tuy nhiên, theo lời người xưa: "Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi trên đùi người khác".

"Dù đói đến đâu, đừng ăn đồ cúng ở mộ"

Người xưa tin rằng con người sau khi chết đều có linh hồn, người đã khuất cũng có thể nhận được “cống phẩm” từ thế giới này. Vì vậy chúng ta có thể thấy khi đi tảo mộ sẽ có một số đồ ăn, bánh kẹo đặt trước cửa mộ dành cho người đã khuất để tỏ lòng thành kính của mình.

To tien dan:

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên lễ vật ở mộ không được chia ra thì bạn không thể ăn vụng, đó là một tội lỗi lớn. Theo quan niệm từ người xưa, nếu ăn trộm lễ vật ở mồ mả người khác là một loại bất kính với tổ tiên, vi phạm đạo đức. Còn những người đi đường, dù đói khát đến đâu, có thấy đồ cúng tảo mộ cũng tốt nhất không nên ăn. Nếu ăn phải đồ cúng bên đường có thể sẽ gây họa cho bản thân.

To tien dan:

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, người sống ở hiện tại không nên ăn đồ cúng vì thức ăn đó không phải dành cho người “dương thế”, mà dành cho người bên kia thế giới được cúng. Đây cũng là một trong các nghi lễ cúng kiếng.

"Dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi trên đùi người khác"

To tien dan:

(Ảnh minh họa)

Sở dĩ như vậy là bởi vì xã hội phong kiến thời xưa có những quy định rất hà khắc, nhất là việc tiếp xúc giữa người với người cần phải chú ý đến phép xã giao. Ví dụ như thời cổ đại dù là quý nhân, thậm chí là bạn thân cũng sẽ không tiếp xúc cơ thể với nhau. Họ thường lùi lại, cùng lắm là uống trà, trò chuyện hoặc dùng bữa cùng nhau.

Đàn ông là thế, chưa nói đến phụ nữ. Thời xưa, phụ nữ nói chung không được tùy tiện ra ngoài, dù cần đi ra ngoài trong hoàn cảnh đặc biệt nào cũng phải lấy khăn che mặt. Hơn nữa, không được tự ý nói chuyện với người lạ, thậm chí nhìn nhau có thể bị coi là “phụ nữ lẳng lơ”. Qua đó cũng có thể thấy xã hội phong kiến thời đó như thế nào và thân phận của người phụ nữ rất thấp.

To tien dan:

(Ảnh minh họa)

Đừng ngồi trên đùi người khác có nghĩa là dù thế nào phụ nữ cũng không được làm những chuyện “không đứng đắn” như vậy. Còn đàn ông thì không được ngồi lên đùi người khác vì phép lịch sự.

Nếu là người khác phái ngồi lên đùi chắc chắn sẽ bị người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy nếu không phải là quan hệ vợ chồng thì nên cố gắng tránh ngồi trên đùi người khác. Tránh những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là phụ nữ.

Cuộc sống quá mệt mỏi? Hãy làm 3 điều này để giảm bớt gánh nặng

Đã có quá nhiều người nuối tiếc về một cuộc đời nhàm chán và vô vị. Bạn sẽ làm gì để cuộc sống của mình thực sự ý nghĩa và đáng để nhớ về? Nếu cuộc sống đang quá mệt mỏi, hãy làm những điều dưới đây nhé!

Hãy luôn là con người thật nhất của bạn

Người có trí tuệ cảm xúc cao không đến thăm nhà ba người này

Là con người, chỉ cần còn tồn tại trong xã hội này tất yếu sẽ phải đối phó với người khác, lúc này trí tuệ cảm xúc cao là vô cùng quan trọng.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường có khả năng điều hướng các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân hơn những người có trí tuệ cảm xúc thấp. Họ biết phải nói gì vào dịp nào, nên làm gì và không nên làm gì. Họ không những có được sự nổi tiếng tốt mà còn dễ bị người khác thuyết phục hơn, cũng được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp nên càng thêm suôn sẻ.

Trong quá trình tiếp xúc với mọi người, họ rất biết cách nghĩ về người khác, và biết rằng giữa mọi người có một ý thức cơ bản về tỷ lệ và ranh giới, vì vậy họ luôn làm những gì họ làm và không làm. Những người có trí tuệ cảm xúc thực sự cao thường không đến thăm ba kiểu nhà sau đây, trong khi những người có trí tuệ cảm xúc thấp thường đến đó. Hy vọng bạn thuộc hàng ngũ trí tuệ cảm xúc cao.

Vị vua Việt nào tình nguyện nhường vợ yêu cho người khác?

Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác, rồi sau lại nhường vợ cho cận thần.

Vi vua Viet nao tinh nguyen nhuong vo yeu cho nguoi khac?
Vua nào sau đây từng nhường vợ mình cho người khác? Trần Thái Tông (121-1277) là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Năm 1225, dưới sự sắp đặt của Thái sư Trần Thủ Độ, ông được vợ - tức vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho. Cơ nghiệp nhà họ Trần bắt đầu từ đây. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi lên ngôi, vua Trần Thái Tông đã phong cho Lý Chiêu Hoàng làm Chiêu Thánh Hoàng hậu. 
Vi vua Viet nao tinh nguyen nhuong vo yeu cho nguoi khac?-Hinh-2
Nhưng vì sống chung với nhau 10 năm vẫn không có con nên Trần Thủ Độ lại ép vua phế truất Chiêu Thánh Hoàng hậu xuống làm công chúa. Đến năm 1259, vua Trần Thái Tông lại cho vợ cũ – tức Chiêu Thánh công chúa với cận thần của mình là Lê Phụ Trần. Sau đó ông làm Thái thượng hoàng từ cuối năm 1278 cho đến khi qua đời năm 1290. Ông thường được sử sách mô tả là một hoàng đế tài giỏi, giữ vững được cơ nghiệp của triều đại và nền độc lập của quốc gia.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới