Khám phá xe bọc thép đa năng Lazar


Xe bọc thép Lazar 2 được phát triển dựa trên cấu hình của phiên bản Lazar đầu tiên với những sửa đổi và các giải pháp công nghệ mới.
Những thay đổi được thực hiện trên xe Lazar 2 với mục đích tiếp tục cân bằng hài hòa các đặc điểm cơ bản của một phương tiện bọc thép với chiến đấu hiện đại. Khái niệm Lazar 2 đại diện cho một sự kết hợp các khái niệm của xe bọc thép kháng mìn (MRAP) và phương tiện bọc thép đa năng (MRAV) nhưng các đặc điểm của nó có phần giống MRAV hơn do được trang bị hệ thống treo độc lập.

Khái niệm phương tiện chiến đấu bọc thép Lazar 2 có thể lắp đặt được nhiều loại vũ khí khác nhau như pháo chính, tháp pháo và các thành phần vũ khí khác, tùy thuộc vào từng mục đích khác nhau.

Lazar 2 được thiết kế theo kiểu mô đun hóa, việc chế tạo các thành phần của xe độc lập, sau đó mới được kết hợp lắp ghép lại với nhau. Thiết kế mô đun này có rất nhiều ưu điểm, bởi nó dễ dàng có thể lựa chọn được các hệ thống vũ khí, cảm biến, thông tin và động cơ khác nhau để có thể phát triển thành một gia đình các phương tiện bọc thép như kháng mình, chỉ huy, cứu thương, vận tải, pháo 120/122/125 hoặc 155mm và hệ thống tên lửa/pháo kết hợp...

Khái niệm thiết kế của xe bọc thép Lazar 2 được đánh giá là rất phù hợp với chiến trường hiện đại, thân xe được thiết kế theo nguyên lý chống đạn, chống mìn... tốt nhất. Ngoài lớp vỏ giáp với công nghệ vật liệu hiện đại, cấu hình góc cạnh ở hai bên sườn cùng hệ thống khung gầm hình chữ V của nó cũng giúp tăng đáng kể khả năng đối kháng với các mối đe dọa trên chiến trường hiện nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới