Hủy hoại đất, Công ty Thành Công Hoành Bồ bị xử phạt 300 triệu

Do có hành vi hủy hoại đất với diện tích 1,57 ha, Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ vừa bị UBND tỉnh Quảng Ninh xử phạt số tiền 300 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Mới đây, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định 2879 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ (địa chỉ Khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ đã thực hiện hành vi vi phạm hủy hoại đất (trong trường hợp làm biến dạng địa hình) với diện tích 1,57 ha tại dự án khai thác đất phục vụ thi công san nền dự án tổ hợp công nghiệp hỗ trợ Thành Công Hạ Long thuộc khu Trới 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.
Huy hoai dat, Cong ty Thanh Cong Hoanh Bo bi xu phat 300 trieu
Hiện trạng khai thác mỏ đất của Công ty Thành Công Hoành Bồ. Ảnh: Báo BVPL.
Các tình tiết tăng nặng được nêu rõ do tái phạm. Cụ thể, ngày 15/7/2020, Chủ tịch UBND TP Hạ Long đã ban hành quyết định 519 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ về hành vi hủy hoại đất, đến nay công ty đã chấp hành nộp tiền phạt và đang thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định phạt tiền 300 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ. Áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt có tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính và áp dụng mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định 91 của Chính phủ.
Ngoài mức phạt trên, biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với diện tích 1,57 ha tại dự án khai thác đất phục vụ thi công san nền dự án tổ hợp công nghiệp hỗ trợ Thành Công Hạ Long thuộc khu Trới 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.
Vị trí, diện tích vi phạm được xác định theo “Sơ đồ ranh giới, diện tích vi phạm san gạt đất” kèm theo biên bản vi phạm hành chính do Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thành phố Hạ Long lập ngày 26/7/2021, được đại diện Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ và các thành phần tham gia ký xác nhận.
Huy hoai dat, Cong ty Thanh Cong Hoanh Bo bi xu phat 300 trieu-Hinh-2
Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ.
Quyết định nêu rõ, nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 26/7/2021, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thành phố Hạ Long đã lập biên bản vi phạm hành chính số 38 đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ. Ngày 16/8, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thành phố Hạ Long lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 31.
Ngày 12/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh có văn bản số 5438 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ tại dự án khai thác đất phục vụ thi công san nền dự án tổ hợp công nghiệp hỗ trợ Thành Công Hạ Long thuộc khu Trới 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long. Ngày 23/8, Chủ tịch UBND TP Hạ Long có tờ trình 729.
Căn cứ các hồ sơ trên và kết quả xác minh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ như trên.
Công ty TNHH Thành Công Hoành Bồ có mã số doanh nghiệp 5701984336, đăng ký lần đầu ngày 28/3/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/5/2020. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Văn Nhuân, Giám đốc công ty.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Nguyên Chủ tịch phường và 4 nhân viên ở Thừa Thiên Huế bị bắt vì sai phạm đất đai:

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Nguyên Chủ tịch MTTQ Bình Định xây nhà trên đất rừng: Có bị xử lý Đảng?

Với hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, ông Phan Phi Hổ - Nguyên Chủ tịch MTTQ Bình Định có thể sẽ bị xử lý kỷ luật về Đảng.

Ngày 11/1, UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ông Hổ đã có hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại đồi Xuân Vân, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) – vị trí giáp ranh Di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng.

Hải Dương: Hồ Bồng Lai bị "xẻ thịt", đua nhau lấn chiếm trái phép

(Kiến Thức) - Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Bồng Lai (xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã tự ý vượt lập, lấn chiếm trái phép hồ Bồng Lai để kinh doanh buôn bán.

Hồ Bồng Lai bị lấn chiếm, "xẻ thịt"
Thời gian qua, hồ nước Bồng Lai thuộc thôn Bồng Lai (xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị hàng chục hộ dân lấn chiếm trái phép trong suốt một thời gian dài.

Xây dựng trái phép chờ dự án ở Đắk Lắk: Trách nhiệm xã Hòa Thắng

Trước tình trạng vi phạm xây dựng diễn ra trong thời gian dài và chưa xử lý dứt điểm tại buôn Kŏ Mliâo (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của xã Hòa Thắng cũng như các cơ quan chức năng liên quan.

Dự án đại lộ Đông – Tây TP Buôn Ma Thuột có một phần đi qua xã buôn Kŏ Mliâo (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dù chưa hoàn thành nhưng tại buôn nghèo này đã diễn ra tình trạng nhiều người dân đổ về mua đất gần ruộng rồi lấn chiếm cải tạo, xây dựng trái phép các công trình như hồ bơi, tường kiên cố, lấn ruộng, hủy hoại đất, san lấp dòng suối…
Tháng 7/2021, UBND TP. Buôn Ma Thuột cũng đã ban hành văn bản phê bình đối với xã Hòa Thắng vì để xảy ra các trường hợp xây dựng trái phép, hủy hoại đất nhưng không kịp thời xử lý. Tuy nhiên, với việc để tình trạng xây dựng trái phép, lấn ruộng trên diễn ra, dư luận lại tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của UBND xã Hòa Thắng và các cơ quan chức năng liên quan?

Đọc nhiều nhất

Tin mới