Hai gói thầu tại Cảng Đồng Nai sắp ngã ngũ, ai chiến thắng?

Hai cuộc đua đang diễn ra tại Cảng Đồng Nai sẽ là câu trả lời cho bức tranh đấu thầu tại đây. Liệu giá thấp hay "năng lực" sẽ thắng?

Kết quả của hai gói thầu đang trong giai đoạn xét duyệt tại Cảng Đồng Nai sẽ là mảnh ghép cuối cùng, làm rõ hơn về "luật chơi" và sự cạnh tranh tại đây.

Gói "Cầu nối số 2": Giá thấp hay năng lực sẽ thắng?

Tại gói thầu "Thi công cầu nối số 2" (Mã TBMT: IB2500268088), Công ty Quý Lộc đang có lợi thế tuyệt đối về giá. Lịch sử hợp tác dày đặc với Cảng Đồng Nai cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên, Công ty Hoàn Thịnh lại là nhà thầu vừa chứng minh được năng lực qua một dự án tương tự. Quyết định cuối cùng của chủ đầu tư sẽ cho thấy họ ưu tiên yếu tố nào hơn.

01-3.png
Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 30/6/2025 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đối với gói thầu thi công cầu nối số 2, Công ty Quý Lộc là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất với giá 3.030.149.520 đồng. Nhưng Công ty Hoàn Thịnh là nhà thầu vừa được công bố trúng thầu gói thầu thi công sửa chữa Bến B2 (mã TBMT: IB2500212771-00) theo quyết định phê duyệt LCNT số 813/QĐ-CĐN-QLDA ngày 04/07/2025 của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Gói "Mở rộng mặt đường": Công ty Tẻm có tiếp tục bất bại?

Trong khi đó, tại Gói thầu "Thi công mở rộng mặt đường bê tông xi măng" (Mã TBMT: IB2500289077) trị giá 1,57 tỷ đồng, Công ty TNHH Tẻm cũng đang tham gia và đã chào giá thấp nhất. Đối thủ của họ là Công ty TNHH Xây dựng An Phú Long.

01-4.png
Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 11/7/2025 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đối với gói thầu thi công mở rộng mặt bằng đường bê tông xi măng, Công ty TNHH Tẻm dự thầu với giá 1.400.193.870 đồng và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Long dự thầu với giá 1.492.462.544 đồng.

Đây là một phép thử quan trọng khác. Liệu Công ty Tẻm có tiếp tục duy trì được tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối của mình ngay cả trong một gói thầu cạnh tranh, hay một đối thủ mới sẽ tạo nên bất ngờ?

Về việc lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho biết: “Luật Đấu thầu cho phép áp dụng nhiều phương pháp đánh giá, như phương pháp giá thấp nhất, hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Điều quan trọng là phương pháp này phải được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu và phải được áp dụng một cách nhất quán, minh bạch. Dù nhà thầu có giá thấp nhất hay có kỹ thuật tốt nhất, quyết định cuối cùng phải dựa trên các tiêu chí đã được công bố công khai, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”.

Kết quả của hai gói thầu này sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất về bức tranh đấu thầu tại Công ty CP Cảng Đồng Nai.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật đến bạn đọc ngay khi có kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu này.

Đấu thầu tại Cảng Đồng Nai: Hé lộ hệ sinh thái nhà thầu "quen mặt"

Cảng Đồng Nai có tỷ lệ cạnh tranh thầu thấp. Dữ liệu cho thấy một số nhà thầu quen thuộc trúng hàng loạt gói thầu với tỷ lệ cao.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (MST: 3600334112; người đại diện pháp luật: ông Trần Thanh Hải; địa chỉ tại KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang cho thấy những con số đáng chú ý, đặc biệt là tỷ lệ cạnh tranh thấp và sự thống trị của một nhóm các nhà thầu quen thuộc.

66f5843ea7d2118c48c3.jpg
Ảnh HĐ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.