Hà Nội bất ngờ tháo gỡ biển tên đường Ngô Minh Dương
(Kiến Thức) - Tấm biển đường Ngô Minh Dương được cắm trên con đường hiện đại 10 làn chạy qua khu Ngoại giao đoàn, khu đô thị mới Hồ Tây (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã được tháo gỡ.
Gia Đạt - Tống Bao
Ghi nhận của PV Kiến Thức vào ngày 30/7, tấm biển ghi tên đường Ngô Minh Dương đã được tháo xuống. Đồng thời, tên con đường Ngô Minh Dương cũng đã "biến mất" trên Google Maps.
Sự biến mất tên đường Ngô Minh Dương nhanh đến nỗi các công ty, đơn vị đóng trên con đường còn chưa kịp thay đổi thông tin trên biển công ty.
Con đường mang tên Ngô Minh Dương khiến nhiều người thắc mắc đã bị gỡ bỏ biển tên.
Trước đó, dư luận xôn xao khi con đường hiện đại 10 làn chạy qua khu Ngoại giao đoàn, khu đô thị mới Hồ Tây (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được cắm biển mang tên Ngô Minh Dương. Đường nối từ đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng chạy qua khu Ngoại giao đoàn.
Nhiều người dân thắc mắc không hiểu tên đường được đặt theo căn cứ nào? đã trưng cầu ý kiến người dân và thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố hay chưa?...
Khu vực ngã 3 đi vào con đường mang tên Ngô Minh Dương đã bị tháo dỡ.
"Ngô Minh Dương là ai? là danh nhân hay nhân vật nào trong lịch sử để được đặt tên đường?" - anh Quý An (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đặt câu hỏi về tên đường.
Nhận được thông tin phản ánh, UBND phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm) đã có báo cáo gửi UBND quận Bắc Từ Liêm, theo đó, tên đường Ngô Minh Dương xuất hiện từ tháng 4/2019.
Tuy nhiên, trong sáng nay vẫn còn xuất hiện một vài vài tấm biển chưa được tháo dỡ mang tên đường Ngô Minh Dương.
Ngày 29/7, Sở VHTT Hà Nội đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các phường sở tại nơi có tuyến đường rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30/7 để báo cáo UBND TP Hà Nội. Trong ngày 29/7, UBND phường Xuân Tảo đã cử lực lượng chức năng tháo dỡ tấm biển ghi tên đường Ngô Minh Dương.
>>> Xem thêm video: Đường sắt Bắc - Nam vào top 10 tuyến đường đẹp nhất Thế giới
Con đường 62 tỷ bị ngập rác: Trách nhiệm quận, phường ở đâu?
(Kiến Thức) - Mặc dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa với báo giới, sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm túc con đường 62 tỷ nhếch nhác, bụi bẩn ở phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) nhưng dường như các cơ quan chức năng của quận Tây Hồ, phường Phú Thượng cũng chỉ “rục rịch” thực hiện.
Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh về tình trạng rác thải, đất cát nhếch nhác, bẩn thỉu bủa vây con đường đầu tư khoảng 62 tỷ đồng, với chiều dài 2,6km, rộng 40m do Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư, nối nút vành đai 2 và 3 (điểm đầu từ cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng - Tây Hồ); điểm cuối nối với nút giao cầu Thăng Long (xã Đông Ngạc - Từ Liêm, Hà Nội).
Người dân cho biết, con đường 62 tỷ bị ngập rác từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhưng họ không thấy các cơ quan chức năng liên quan của quận, phường cũng như chủ đầu tư xử lý dù đã kiến nghị, nên đành cầu cứu tới các cơ quan truyền thông.
Đường sắt lạc hậu, cấp thêm 7.000 tỷ như “muối bỏ bể“
Do hạ tầng Đường sắt Bắc - Nam lạc hậu nên số tiền 7.000 tỷ đồng được cấp thêm chỉ đủ để sửa chữa những hạng mục cấp bách.
Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) Vũ Anh Minh chia sẻ, 7.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua sẽ chia thành nhiều gói thầu để nâng cấp, sửa chữa hạ tầng đường sắt Bắc - Nam.
Sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.
Tài xế quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm GPLX theo quy định.
Ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự
Hai cơ sở dược vi phạm bị phạt tổng số tiền là 4 triệu đồng, buộc khắc phục tồn tại và cam kết thực hiện đúng các quy định về kinh doanh dược phẩm.
Ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự
Trong không khí vui tươi thắm tình quân dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Sa Loong và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã cùng nhau giao lưu bên nhịp cồng chiêng.
Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà dân ở phường Vĩnh Yên, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt.
Tài xế quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm GPLX theo quy định.
Sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.
Linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) năm nay được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.