WHO tuyên bố chấm dứt dịch Ebola toàn cầu

Google News

(Kiến Thức) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh Ebola không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Người đừng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Margaret Chan mới đây cho biết, dịch bệnh Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng động thế giới và tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này.
Tuyen bo cham dut dich Ebola toan cau
 Ảnh minh họa
Cơ quan này cũng khẳng định có thể kiểm soát các trường hợp nhiễm Ebola hiện nay ở những quốc gia bị ảnh hưởng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố không có thêm bất kì trường hợp bệnh nhân mới nào được phát hiện. Ngày 27/3, Guinea là quốc gia cuối cùng hoàn thành giai đoạn theo dõi 90 ngày.
Tuy nhiên, các quan chức WHO cũng lưu ý khả năng tái bùng phát dịch Ebola vẫn có thể xảy ra. Gần đây ghi nhận 12 trường hợp mắc Ebola ở 3 quốc gia nhưng đều được xử trí kịp thời và kiểm soát tốt.
Dịch Ebola nổ ra đầu tiên ở Guinea vào tháng 12/2013. Từ khi bùng phát, dịch bệnh này làm 28.000 người lây nhiễm và giết chết hơn 11.300 người ở ba quốc gia Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Kính mời độc giả xem video "Dịch Ebola đang lây lan mạnh, WHO vào cuộc" (Nguồn: VTV):
Nguyên An (Theo NYTimes)

Bình luận(0)